Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 55: Cấp cứu

“Có người đàn ông nào hỏi tôi, thì cô nói tôi chạy ra ngoài bằng cửa trước, có nhớ chưa? Thù lao!” Yến Lạc đưa nhẫn kim cương của mình cho nhân viên bán hàng rồi trốn vào góc cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, nơi đó có những tấm áp phích rất lớn. Sắc mặt cô tái mét tuy nhiên vẫn lần mò đến điện thoại để tắt chuông, thấy cuộc gọi nhỡ của La Lệ Chi, vừa rồi quá nguy hiểm cô siết chặt túi xách trong tay theo vô thức, cái gì cũng không nghĩ nổi nên không có nhận máy, bây giờ mở lên liền ấn gọi lại. “Lệ Chi! Cậu có tới chỗ tớ gửi không?” “Sắp đến rồi, hơn 1 cây số nữa, có chuyện gì vậy?” “Có người muốn mạng của tớ, nhưng bây giờ…” Cô có cố trấn tĩnh đến đâu vẫn không thể kìm được run rẩy. “Sở Khinh Vũ đâu? Cậu tìm được chỗ an toàn rồi chứ?” Bình thường Sở Khinh Vũ ra ngoài mới dẫn theo cô, duy chỉ có thời gian gần đây cô mới dần được tự do hoạt động, nhưng hôm nay… “Sở Khinh Vũ bảo vệ tớ, tớ không biết anh ta thế nào rồi.” Qua điện thoại La Lệ Chi cảm nhận được sự hoảng loạn của Yến Lạc, cũng cảm nhận được cảm xúc mơ hồ khác, cô ấy nhíu mày. “Tức là cậu đã trốn được? Đang ở chỗ nào thế” “Cửa hàng đồ chơi ngay lối ra vào, cửa trước của trung tâm thương mại Thiên Quang.” “Được! Trốn kỹ, tớ tới đây!!” La Lệ Chi đến mang theo mười mấy người, sau khi thấy Yến Lạc liền dẫn người đi. Tình hình bên phía Sở Khinh Vũ cũng không phải quá thảm, hắn đến trước một bước, 6 người đi theo đều chết hết, nhưng cầm cự được đến lúc một đám vệ sĩ ở biệt thự kéo đến. “Hắn vào phòng cấp cứu rồi, bị thương… khá nghiêm trọng.” La Lệ Chi đặt một ly sữa nóng lên bàn ngay trước mặt Yến Lạc. “Đã mấy tiếng rồi?” Lúc xảy ra ẩu đả là 1 giờ hai mấy phút, thời điểm hiện tại là 5 giờ chiều, Yến Lạc không về nhà, cũng không đi tìm Sở Khinh Vũ mà đến sào huyệt của La Lệ Chi, điện thoại của cô cũng tắt nguồn rồi. Nếu cô muốn trốn đi biệt tăm đây là lúc thích hợp nhất. Nhưng hắn vừa mới cứu cô! Hắn không tiếc mạng mà cứu cô! Người ích kỷ, hẹp hòi, tham tiền tiếc mạng như Sở Khinh Vũ vì cô mà cái gì cũng không cần!! Vậy mà cô lại cùng La Lệ Chi tính toán để trốn khỏi hắn, như tạm biến mất khỏi thế giới này, ngay cả camera giám sát ở trước trung tâm thương mại cũng bị hack xoá đi dữ liệu liên quan đến lúc Yến Lạc rời đi. Khi đó Yến Lạc nghĩ rằng nếu 3 tháng trước La Lệ Chi có thể giúp cô như bây giờ thì tốt rồi, cô sẽ không bị Sở Khinh Vũ bắt nhốt lại, sẽ không bị hắn tra tấn tâm lý suốt mấy tháng trời, cuối cùng lại dùng “chân tình đến muộn” chó má gì đó, hèn mọn muốn cô tha thứ, muốn chuộc lỗi, muốn cùng cô nói chuyện yêu đương. Mẹ kiếp!!! “Hắn trong phòng cấp cứu gần 3 tiếng rồi.” “Thái độ của cậu như vậy là thế nào? Cậu không nỡ nhìn hắn chết?” “Cũng phải thôi! Dù hắn có làm sai biết bao nhiêu chuyện, dù có khốn nạn cỡ nào thì hắn cũng đã và đang sửa chữa, hắn tốt với cậu như vậy, chi bằng quên hết những nhục nhã trước kia đi, để làm lại từ đầu.” Yến Lạc ngước mắt nhìn về phía La Lệ Chi, đối diện với sự bất mãn của cô ấy, cô cảm thấy hô hấp dần trở nên khó nhọc: “Cậu không cần phải nói khích tớ!” La Lệ Chi liền bùng nổ, cô ấy nắm lấy hai bên bả vai của Yến Lạc: “Cậu thật sự mềm lòng rồi sao? Đã nói là chúng ta lên kế hoạch để trả thù chứ không phải lên kế hoạch để tha thứ cho hắn mà??? Cậu nói đi! Chẳng phải cậu hi vọng hắn mau chết quách đi sao? Dù là uống thuốc độc hay như hiện tại cứ thế chết trên bàn phẫu thuật, chẳng phải đều dẫn tới kết quả như mong muốn sao? Chỉ cần đạt được kết quả thì quan tâm cái rắm gì đến quá trình? Giờ phút này cậu lại cảm thấy cậu không nỡ? Con mẹ nó!!! Cậu chịu đựng nhục nhã như vậy cảm thấy đáng sao?” “Tỉnh táo lại! Hắn nhất định phải chết!!! Dù hắn mạng cứng, qua khỏi vụ này thì tớ sẽ có cách khiến hắn chết trong bệnh viện!” La Lệ Chi từ Singapore trở về biết được tình huống của Yến Lạc cô ấy đã muốn điên tiết lắm rồi, nhưng mà không thể làm gì khác vì lúc đó Sở Khinh Vũ quá lớn mạnh, đành phải ẩn nhẫn. Đến hiện tại, mọi thứ xoay quanh Sở Khinh Vũ hỗn độn như một nồi cám, La Lệ Chi không tin mình không thể ép chết Sở Khinh Vũ!!