Chương 54: Tập kích
Sở Khinh Vũ chỉ nằm viện một ngày, buổi tối có chút sức lực liền xuất viện về nhà, kết hợp nghỉ ngơi và làm việc tại nhà, có công văn cần hắn ký kết thì Trình Du sẽ đưa tới, tuy nhiên hắn không ngừng không khá hơn mà sắc mặt ngày càng kém. Đại khái là do sự nhiệt tình bồi bổ của Yến Lạc. Từ lúc hắn ngã bệnh một trận, cô liền chăm chỉ vào bếp, sinh mệnh hắn có cứng rắn tới đâu cũng khó lòng chống đỡ nổi. Cuối tháng 3, cuối xuân bước sang lập hạ, thời tiết sắp tới dự báo sẽ vô cùng nóng bức. Yến Lạc không sợ lạnh, chỉ sợ nóng, cô nghe dự báo thời tiết, đầu mẹ đẹp khẽ chau lại. Sở Khinh Vũ vừa ra khỏi thư phòng, mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn tâm sức để mắt đến cô. “Sao vậy? Ai mới chọc giận em?” “Không có nha.” Lên giường hắn nằm trên đùi cô, cô lấy cao xoa bóp ở tủ đầu giường tán đều ở đầu ngón tay và lòng bàn tay massage hai bên thái dương cho hắn, động tác vô cùng thành thạo, khoảng thời gian này hai người ở chung, chuyện thân mật chỉ có như vậy nhưng vô cùng ấm áp. “À, phải rồi, từ lâu nói mua thêm vài món trang sức mà chưa có hứng thú, ngày mai tôi sẽ đi nhé. Mùa hè năm oi bức đến sớm, e là vài ngày nữa sẽ không muốn ra khỏi nhà.” “Thì ra là cô bé đáng thương sợ nóng?” Yến Lạc: “…” Trọng điểm của hắn ở đâu vậy? Vẫn còn vắt óc suy nghĩ tạo sao cô không vui? Yến Lạc khẽ thở dài: “Ừm.” “Đợi thêm nửa tháng sau anh sẽ đưa em đi du lịch, tránh nóng, thế nào?” “Ý kiến này không tồi nha, nhưng anh có nhiều việc cần xử lý như thế, với lại sức khoẻ của anh không tốt mà.” Sở Khinh Vũ cũng không ngờ được, hắn mới 29 tuổi, cậy lúc cơ thể khoẻ mạnh cường tráng, rong ruổi trên các bàn tiệc, bỏ bữa, thức trắng vài đêm mà đã kiệt quệ đến mức dưỡng bệnh cả tháng khoẻ mạnh lại như trước. Nhất thời trong lòng sinh ra cảm giác bực bội. Yến Lạc tăng lức ở ngón tay, tần suất cũng nhanh hơn, hòng khiến hắn thả lỏng cơ thể: “Anh đừng nghĩ nhiều, cố gắng nhiều năm rồi, cũng phải cho phép mình có một khoảng thời gian được mệt mỏi chứ? Tôi không có chê anh, chờ anh khoẻ lại… đừng liều mạng vì công việc nữa, nhất định phải dành thật nhiều thời gian bên tôi.” Rõ ràng là dối lòng nhưng chẳng hiểu sao, cô không thể ăn nói trơn tru được, cảm giác trong lòng hơi run lên. Bởi vì cô biết, với tình trạng dưỡng bệnh như vậy, hắn sẽ không khoẻ lên được nữa, thời gian cũng không còn nhiều… Lời nói của cô đã khiến cho Sở Khinh Vũ vô cùng vui sướng, muộn phiền gì đó đều ném hết ra sau đầu. Hắn lật người ôm lấy eo cô, vì cô đang ngồi, còn hắn nằm trên đùi cô, nên vừa quay người, mặt liền áp vào bụng cô. Hương thơm đào lê sương tuyết tràn ngập khắp khoang mũi hắn, xâm lấn cả vào tâm trí. Hắn cảm thấy thật sự hạnh phúc, người mà hắn suýt đánh mất này chính là người mà hắn dùng cả tính mạng để trân trọng. Những gì hắn nợ cô, hắn sẽ tận bù đắp. Từ đối đãi về mặt tình cảm, tài chính, thoả mãn cô tất cả những ảo tưởng của phụ nữ về người đàn ông của mình. Dùng sự dịu dàng cuối cùng trong kiếp này của hắn để cứu vớt tâm hồn đã từng chịu quá nhiều tổn thương của cô, không hi vọng cô sẽ tha thứ cho hắn, chỉ cầu một đời an bình, yên ổn bên nhau. Cứ như vậy, thật sự rất tốt. … Ngày hôm sau, tại trung tâm thương mại, Yến Lạc vào cửa hàng nội y, vệ sĩ không thể theo cùng, cô tìm một góc khuất liên hệ với La Lệ Chi. “Dựa theo tình hình của Sở Khinh Vũ, chậm nhất là 3 tháng nữa, hắn sẽ suy sụp.” “…” Yến Lạc trầm ngâm, trong lòng hỗn loạn, vừa mong chờ vừa có một loại cảm giác khác. “Sao im rồi? Alo?” Yến Lạc nhỏ giọng đáp: “Ừm!” “Cậu… không phải là không nỡ đấy chứ? Tớ biết cậu là người dễ mềm lòng mà, Sở Khinh Vũ hiện tại là dốc hết lòng dạ đối đãi với cậu, cậu nỡ nhìn hắn chết đi như vậy sao?” Vốn dĩ có một chút như vậy, nhưng bị La Lệ Chi vạch trần, Yến Lạc bỗng cảm thấy mình thật sự hèn mọn, nhớ đến những ngày tháng tuyệt vọng ở nhà kho, tận lực chống để bản thân không ngã xuống. Trơ mắt nhìn người nhà, bạn bè vì mình mà chịu khổ, chứng kiến Sở Khinh Vũ tàn độc khát máu đối xử với mình không bằng thú vật, sự hận thù đã lấn át tất cả những ánh mắt dịu dàng và nụ cười chân thành những ngày này. Cô cười nhạt: “Sao có thế chứ? Tớ lên kế hoạch là để trả thù, chứ không phải nỗ lực để tha thứ!! Tớ chỉ mong anh ta chết sớm một chút, phiền chết tớ rồi!” “Hahahahahahaha… cậu nghĩ được như vậy là tốt! Vậy giai đoạn cuối này tăng liều lượng thuốc đi.” Yến Lạc chỉ thử một bộ, sau đó dựa theo size lựa màu sắc rồi tuỳ tiện mua. … Cô ghé qua khá nhiều cửa hàng, kiểu dáng quần áo, váy vóc thuận mắt liền lấy, không cần nhìn giá, dù gì trước kia còn là Yến tiểu thư cũng vậy, cô sẽ không khách sáo với Sở Khinh Vũ như những gì thường biểu hiện. Trang sức cũng là vừa ý liền lấy, vệ sĩ phía sau đi theo có việc là xách đồ và quẹt thẻ, nếu không có kích thước vừa vặn thì cô sẽ để lại phương thức liên lạc. Loáng cái đã hơn 11 giờ, Yến Lạc gọi báo Sở Khinh Vũ ăn cơm trước, cô đi dạo đến tầng bán sách để chọn vài quyển tiểu thuyết, sau đó ăn trưa luôn ở trung tâm thương mại. Đầu giờ chiều, khoảng hơn 1 giờ, cô đi ngang qua cửa hàng thời trang nam thì lựa chọn cho Sở Khinh Vũ một chiếc cà ra vát, thắt lưng và ví da. Đều là dùng tâm mà chọn! Không lấy bừa bãi như mua đồ cho mình. Thanh toán xong vừa quay đầu đưa cho vệ sĩ đã thấy cả 4 người đều không còn tay để cầm nữa. Cô lẩm bẩm: “Wa! Đã mua nhiều đồ như vậy sao?” Vậy nên những món hàng mua cho Sở Khinh Vũ, cô đặc biệt tự cầm, cảm giác giống như thật lòng nghĩ cho hắn vậy. Nếu đám người này kiêm cả trọng trách báo cáo hoạt động của cô cho Sở Khinh Vũ, chắc chắn cô sẽ thu được sự tán thưởng từ hắn. Con mèo lớn này nha, vuốt ve thuận ý thì rất dễ lấy lòng. Mà điều kiện đặc thù là hắn phải có sẵn thiện cảm. Cô tung tăng xách đồ xuống bãi đậu xe, thời điểm đến tầng hầm chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hôm nay là thứ 3, lại còn đang là đầu giờ chiều, khách hàng không nhiều lắm, bãi đậu xe lại càng trống vắng, đèn cũng không sáng rực như trong trung tâm, mang đến cho cô cảm giác không gian âm u đến kì dị. “Gọi tài xế đón chúng ta ở cửa trước đi.” Yến Lạc nói với vệ sĩ, cả đám vừa quay người thì quả nhiên biết được điểm khả nghi ở đâu. Cách lối ra vào tầm 3,4 mét có một đám người chờ sẵn, ánh mắt hung hăng nhìn chòng chọc về phía Yến Lạc, tay bọn chúng đều cầm hung khí, gậy, côn, mã tấu… đều có đủ. Nhìn cách ăn mặc và hành xử hệt như quân đầu đường xó chợ, chuyên đâm thuê chém mướn. Yến Lạc nhanh chóng lấy điện thoại ấn gửi định vị cho Sở Khinh Vũ kèm tin nhắn thoại: [Tôi gặp phải phiền phức rồi!] Sau đó cô cũng chia sẻ vị trí cho La Lệ Chi và tài xế với kí hiệu SOS. Vệ sĩ tạm đặt hết những túi đồ của cô xuống đất, 2 bên rơi vào hỗn chiến. Đám côn đồ kia có mục đích rất rõ ràng, mạng của cô. Nơi này có camera, bọn họ náo ra mạng người chẳng sợ sẽ bị kết án chung thân hay tử hình sao? Yến Lạc từng tập múa, cơ thể linh hoạt, miễn cưỡng tránh được vài nhát chém, có một vệ sĩ gắt gao bảo vệ cô thoát khỏi vòng vây, 3,4 tên đuổi theo. Hầm đậu xe khá rộng, chạy vòng quanh được vài phút không thấy bảo vệ đâu, có lẽ bị bọn chúng xử lý rồi. Hự. Vệ sĩ có tài giỏi đến đâu thì 2 tay cũng không thể đánh lại 6 tay, tuy nhiên anh ta vô cùng trung thành, ngã xuống còn cố ôm chân 2 tên để cô có thời gian chạy. “A…” Keng. Yến Lạc nghiêng người tránh được, con dao to như dao chặt xương heo va chạm với thanh chắn vang lên tiếng chói tai vậy mà nó không hề bị gãy, nhìn qua lưỡi dao khá dày và bén, tưởng tưởng đến nó chém xuống cơ thể mình, đừng nói là tay chân, dù là eo cô cũng sẽ bị chặt gãy. “Áaaa…” “Áaaaaaa…..” Tiếng hét thất thanh cùng vang lên, 2 tên bám riết lấy cô quỳ rạp xuống đất, máu văng tung toé. Với lực sát thương lớn như vậy mà không có gây ra tiếng động hay tiêu tốn thể lực chỉ có thể là súng giảm thanh. Yến Lạc vừa thoát chết vội vịn chặt lan can tìm điểm tựa để thở gấp vài hơi. Tài xế và 2 vệ sĩ đã đuổi tới, họ có súng. Hầm xe hỗn loạn, xung quanh toàn là máu, 4 vệ sĩ sách đồ cho cô thương tích đầy mình, hơi thở yếu ớt. Yến Lạc tái mặt, 4 người còn nguyên vẹn chưa kịp thở phào đã có một đám nữa tới. Mẹ kiếp! Còn có tiếp ứng? “Nhanh lên, đưa phu nhân lên xe!” Trong 3 người bên cạnh cô, có người trầm giọng ra lệnh, Yến Lạc lại liều mạng chạy đến nơi đậu xe của mình. Chợt có vật thể cực nhanh sượt qua tai cô, là đạn. Cộp! Nó tạo nên một cái lỗ thủng trên thân xe. “Phu nhân, bên này!” Tài xế kéo cô lách qua mấy chiếc xe để trốn, 2 người vừa lủi vừa cảnh giác, tại điểm không thấy được có rất nhiều tiếng va chạm, là đạn bắn ra tứa tung, có đạn lạc, cũng có hướng đến đám côn đồ. Mọi thứ loạn hơn cả ban nãy. “Ngài Sở tới rồi! Phu nhân!!” Yến Lạc nghe được âm thanh mừng rỡ của tài xế. Sở Khinh Vũ? Hắn sao có thể tới nhanh như vậy? Từ lúc phát tin đến giờ chưa tới 10 phút. Thực ra Sở Khinh Vũ đã muốn đến tìm cô, cùng cô đi dạo trong trung tâm mua sắm, ai ngờ đang trong lúc dừng đèn đỏ thì nhận được tin nhắn cầu cứu của cô, hắn kéo tài xế qua ghế phụ, trực tiếp cầm lái, vượt đèn đỏ, may sao lúc này trên đường ít phương tiện đi lại. “Nấp cho kỹ, tìm cơ hội chạy vào trung tâm mua sắm!” Sở Khinh Vũ kéo tay Yến Lạc, nhìn bóng lưng vững trãi của hắn gắt gao che chắn cho cô, mang đến tín nhiệm vô hạn, Yến Lạc bất giác siết chặt bàn tay. Cách thức mà Sở Khinh Vũ ra tay rất tàn nhẫn, toàn nhắm vào chỗ hiểm của kẻ thù, máu văng tung toé, tình cảnh này có chút không chân thực, mà giống như cô đang chơi game nhập vai. Còn chưa giải quyết xong đám người này một nhóm khác đã tới, Sở Khinh Vũ cắn răng chửi: “Mẹ kiếp!!!” Sở Khinh Vũ mang đến cũng khoảng 6 người, vệ sĩ của hắn qua huấn luyện, thân thủ khá tốt nhưng bên hỗn tạp kia mười mấy người, vừa đánh vừa chạy lại còn có tiếp ứng, thật sự quá sức. Nhưng ít ra thì không còn dùng súng đạn nữa, dù dao thì trong xã hội pháp trị, không phải ai cũng trang bị súng bên mình. Ầm. Yến Lạc hoảng hồn bị Sở Khinh Vũ đẩy mạnh một cái, kẻ vừa bổ nhào đến chỗ cô bị Sở Khinh Vũ túm lấy, tuy nhiên với tình trạng thể hiện của hắn hiện tại không thể đạp bay người mà chỉ có thể giằng co. Sắc mặt Sở Khinh Vũ đỏ bừng, gân xanh ở cổ nổi rõ, hắn không nhìn cô, chỉ gầm lên: “Chạy!” Có khoảng trống để cho cô chạy về phía cửa thoát hiểm quay vào trung tâm mua sắm, nơi đó có đông người dù bị truy đuổi cũng dễ lẩn trốn. Khát vọng sống bùng lên, Yến Lạc không kịp nghĩ nhiều mà cắn răng chạy về hướng đó, không biết tại sao giữa những tiếng gào thét và tiếng va chạm của kim loại, cô có thể nghe được âm thanh rống giận thống khổ của Sở Khinh Vũ, nhưng cô không quay đầu lại, vì sợ chỉ chần chừ một giây thôi sẽ bị tóm được, kết cục chính là chết. Hắn đến vì bảo vệ cô, nhưng nếu cô rề rà chậm chạp để mình xảy ra chuyện thì những gì Sở Khinh Vũ làm đều là vô ích. Hơn nữa… cô ở bên hắn là để trả thù hắn mà! Bàn tay dần mất đi hơi ấm thuộc về Sở Khinh Vũ, lạnh lẽo và cứng đờ.