Chương 56: Sơ cứu
Yến Lạc bị quở trách một tràng dài, miễn cưỡng lôi được ý chí sắt đá của 3 tháng trước về lại. Quả thật vừa rồi cô đã mềm lòng, cô cố gắng nhớ đến lúc mà Sở Khinh Vũ đẩy mình vào nhà kho, sau đó đi tìm Thẩm Nhược Ly ân ân ái ái suốt mấy tháng trời, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô. Đến khi hắn và Thẩm Nhược Ly không thể cứu vãn mới nhớ tới người vợ này, hắn không những không xuống nước tạ lỗi với cô mà còn dùng thái độ ác liệt bắt nhốt cô, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, lời nói lạnh lẽo miệt thị cô. Để được như hiện tại, cô đã vứt bỏ tôn nghiêm, danh dự, quy tắc sống, gần như đánh mất chính mình, mỗi tối đều hoá niềm đau thành khoái cảm dục vọng nguyên thuỷ nhất, nhẫn nhịn như vậy, nếu người có tố chất tâm lý kém thì sớm đã phát điên. Cô chẳng biết cô cố gắng là vì cái gì nữa? Vì không muốn liên lụy Chung Tư? Không đến nỗi phải liều mạng như vậy! Vì ba mẹ? Họ bán cô 2 lần, chưa từng nghĩ cho cảm nhận của cô! Vì con cô? Từ lúc sinh nó ra đến tận bây giờ cô còn chưa có cơ hội được nhìn thấy mặt nó… Hết thảy nỗ lực đều là vì mạng của Sở Khinh Vũ! Vậy mà cô lại vì phút xúc động mà quên mất đi tâm nguyện ban đầu!!! Yến Lạc tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngả về phía sau: “Được, cậu có bản lĩnh đó thì giải quyết hắn đi, chết rồi… tất cả sẽ được giải thoát.” Lời nói của cô vô cùng nhẹ nhàng, tựa như trút bỏ được gánh nặng, nhưng mà trong lòng cô thật sự còn có thể tâm tĩnh như nước được hay sao? Chỉ có cô mới biết, giây phút hắn vì cô mà đối đầu với mọi người, nhìn Sở thị bị cô lập, cô đã xao động bao nhiêu, giây phút hắn dùng bóng lưng vững trãi bảo hộ cô phía sau, cô đã xúc động như thế nào, lúc mà hắn run rẩy đỡ thanh mã tấu kia, cũng triệt để khiến bức tường oán khí trong cô nứt rạn. Ánh mắt cuối cùng hắn nhìn cô tràn ngập cố chấp và lưu luyến. Choang. Ly sữa trong tay Yến Lạc vỡ nát, kéo tâm hồn đang treo ngược của cô trở lại. “Bị thương rồi…” La La Chi vội lật bàn tay cô ra xem rồi gọi: “Bào Ngư!!! Đem hộp y tế đến đây.” Trong mắt La Lệ Chi chứa cảm giác thất vọng cùng cực, nhưng không nói thêm điều gì nữa. … Sở Khinh Vũ bị gãy cánh tay phải, bả vai phải bị chém đến mức lộ cả xương trắng, xương sọ bị nứt, cùng các vết thương ngoài da khác, mất rất nhiều máu, hắn nằm trong phòng theo dõi, mê man suốt 2 ngày 2 đêm, có một lần bị sốt cao đến mức co giật, xung quanh bao phủ bởi các thiết bị y tế. Mẹ Sở khóc đến cạn nước mắt, cứ ngất đi tỉnh lại, lại ngất đi, ba Sở vừa lo liệu công ty, vừa lo việc ở bệnh viện, bận đến mức chân không chạm đất. Ngày đầu tiên hắn nằm viện, người đến thăm bệnh không ngớt, đại đa số không phải quan tâm sức khoẻ của Sở Khinh Vũ, bọn họ đều muốn hóng hớt xem hắn sống chết ra sao, ví như người nhà họ Dương tay xách quà thăm bệnh, lòng cầu mong sao Sở Khinh Vũ mãi không dậy nổi, cuối cùng ba Sở phải bỏ một khoản tiền lớn thuê vệ sĩ và bao trọn cả một dãy phòng bệnh vip ở tầng cao nhất của bệnh viện mới tránh được bị làm phiền. Cũng chính vì vậy mà cơ hội tiếp xúc của La Lệ Chi ít đi rất nhiều, qua mấy thông chốt kiểm định của vệ sĩ mới tới được phòng bệnh, thuốc đưa vào cơ thể hắn cũng phải nêu rõ thành phần và công dụng. La Lệ Chi hận đến ngứa răng mà chỉ có thể chờ đợi tin báo tang!