Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 51: Bán con gái

Thời điểm Sở Khinh Vũ muốn nhắm với một người, thủ đoạn hung ác, quyết liệt, nhưng ngược lại, hắn muốn tốt với ai đó thì sẽ chu đáo đến mức không nói lý lẽ. Gần đây biệt thự Yến Lạc đang ở vô cùng náo nhiệt, không chỉ có người hầu và vệ sĩ tăng lên, mà các chuyên gia ở mọi lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và đời sống đều ghé tới. Cô muốn bất cứ thứ gì đều có được ưu đãi tốt nhất đến tận nhà, bảo dưỡng tỉ mỉ đến mức da dẻ hồng hào, láng mịn, ngọt nước như thiếu nữ mới lớn. Hoàn toàn không có nửa điểm giống với dáng vẻ chật vật tiều tuỵ của một năm trước. Sở Khinh Vũ đã đến gặp ba cô, cũng đã thảo luận về việc của Yến thị, việc làm đầu tiên sau khi khởi kiện thành công là cùng với Sở thị hợp tác làm ăn, dự án tiềm năng đều tranh thủ đoạt về, không đủ vốn thì Sở Khinh Vũ sẽ nhận làm chủ thầu hoặc kêu gọi nhà đầu tư. Người ở Thủ Đô đều biết, Yến thị bết bát như chuột chạy qua đường đã tìm được cơ hội trở mình một cách ngoạn mục. Hắn vì cô mà hao tốn nhiều tâm sức trên bàn đàm phán, lại còn có mặt mũi đi lấy lòng ba cô, chẳng hiểu hắn đã dùng ba tấc lưỡi lươn lẹo kiểu gì khiến cho ba mẹ cô vừa kiêng kị vừa hài lòng đối với hắn. “Lạc Lạc, trước kia tuy Sở Khinh Vũ làm nhiều việc quá đáng, nhưng hiện tại nó biết sai, xét thấy vô cùng có lòng sửa chữa lỗi lầm… thời gian này con tuyệt đối đừng chọc giận nó.” Địa vị mất đi dần khôi phục lại, Yến Lạc biết ba mẹ cô đối với vấn đề này ít nhiều thì trong lòng cũng sẽ dao động, nhưng cô không nhịn được mà bùi ngùi chua xót. “Cho nên mẹ cảm thấy… vẫn có thể chấp nhận đứa con rể này?” “Aiz! Chúng ta cũng đâu còn cách nào khác? Nếu không phải bị nó nắm được điểm yếu rồi ra tay với Yến thị, mẹ cũng chẳng muốn tươi cười gọi nó là con rể. Nhưng sự nghiệp của ba con, gia nghiệp mấy đời của Yến gia thật sự không thể huỷ đi như thế.” Tâm huyết gia tộc mấy đời Yến gia để có được chỗ đứng trong vòng tròn hào môn không phải dễ dàng, cô không trách ba mẹ mình, nhưng nhìn thái độ cẩn trọng của mẹ, cô biết họ lại muốn bán đứa con gái này đi một lần nữa. Nếu như lúc trước họ không xiêu lòng trước lời đề nghị của nhà họ Sở, không liên hôn, thì đâu có hại mình ra nông nỗi như vậy. Đối với ba cô, đạt được quan hệ với Sở gia là vinh quang rất lớn, nhưng lại không biết trong mắt Sở gia, bọn họ chỉ là ứng cử viên thích hợp nhất để giữ chân Sở Khinh Vũ, tách hắn khỏi quan hệ với cô gái xuất thân bình dân là Thẩm Nhược Ly. Chẳng may Sở gia không quản nổi Sở Khinh Vũ, để hắn trút giận lên nhà vợ cũng chẳng tạo ra nguy cơ quá lớn cho Sở gia. Lão già họ Sở kia tính hay lắm, dùng cô làm vật hi sinh, coi cuộc hôn nhân này là ván cược. Chẳng qua là ông ta cược sai. “Con biết rồi! Con là đứa không hiểu chuyện sao? Vì biết chúng ta chơi không lại với người nhà họ Sở nên thời gian qua con đã tận lực lấy lòng hắn đó, cuộc sống của con ba mẹ không cần lo.” “Mẹ biết con chịu khổ nhiều rồi, chỉ là… Aizzz! Chẳng phải cũng do tính cách của con khiến mẹ chẳng thể bớt lo được hay sao? Còn nhớ năm đó, con thích một con mèo trắng gọi là Tuyết Miêu, không tiếc dùng hết tiền tiết kiệm mua nó về, chăm sóc tỉ mỉ như bảo bối. Nhưng có một lần nó cào con bị thương, lại nằm trong lòng em họ của em phẩy đuôi ngoan ngoãn, con không nói không rằng, khi tiễn khách vẫn còn dịu dàng vuốt lông Tuyết Miêu, lấy món nó thích ăn nhất ra dỗ nó, để nó quấn lấy con một lần nữa thì con đem nó đến nơi xa lạ ném đi. Con không định đối phó với Sở Khinh Vũ như vậy chứ?” Yến Lạc ngẩn người, từ trong lời kể của mẹ, cẩn thận hồi tưởng lại, quả thật năm ấy cấp 2 cô có nuôi một con mèo trắng, nhưng không nhớ vì sao trong lúc không vui ném đi rồi, thì ra là như vậy. “Mẹ biết chuyện đó? Một chuyện nhỏ nhặt mà mẹ cũng nhớ được lâu như vậy?” “Mẹ chỉ có mỗi một đứa con gái là con, tính nết con thế nào mẹ đương nhiên hiểu rõ, hơn nữa cái này không thể nói là chuyện không đáng để ý, vì mỗi một chuyện nhỏ nhặt mà người ta làm ra trong lúc nóng giận, mất không chế, đều thể hiện bản chất của chính mình. Mẹ lo con nhiều năm qua không sửa được tâm tư hẹp hòi ấy, Sở Khinh Vũ không phải con mèo đó, để con tuỳ ý trừng phạt, hay vứt bỏ… Mẹ đều nhìn ra được hết.” Yến Lạc mím môi không nói, hoá ra từ lâu trong mắt mẹ, cô là người âm ngoan hẹp hòi như thế? Lời này nói ra thật khiến người khác tổn thương. Chẳng qua là mẹ cô đoán không sai, cô vô thức dùng thủ đoạn trẻ con lúc nhỏ để đối phó với Sở Khinh Vũ, rủi ro rất cao, cũng như Tuyết Miêu năm đó, cô chấp nhận vuốt ve lấy lòng nó để nó buông lỏng cảnh giác, nhưng chẳng nghĩ tới, nếu nó vẫn cứ cào cô, cứ làm tổn thương đến cô, cô sẽ phải mất nhiều công sức hơn để dỗ nó, lại nhẫn nhịn chịu thêm nhiều tổn thương, đến cuối cùng cũng là ném đi, nhưng không chắc mình sẽ có được khoái cảm và nhẹ nhõm. Thật sự là thủ đoạn trẻ con mà! Nhưng đều thành công đó thôi, dốc hết vốn liếng chơi lớn một trận, nếu thua thì cũng chẳng có gì đáng tiếc, cô đâu còn có thể thảm hại hơn được nữa. “Mẹ yên tâm, với tình trạng của con, làm sao có thể đùa giỡn với Sở Khinh Vũ như thế? Hắn chẳng phải còn mèo yếu ớt vô năng, muốn ném là ném, con thật sự muốn hạ mình xin hắn một con đường sống, nói vậy mẹ yên lòng chưa?” “Lạc Lạc…” “Con mệt rồi!” Cô biết mẹ mình muốn lấy lại địa vị ngàn người vây quanh như trước kia, nên không tiếc đến tổn thương và cảnh cáo cô. Mọi thứ chẳng giống như trước, nhưng cũng không khác biệt mấy. Năm ấy, vì bà không thể trở thành nghệ sĩ đàn dương cầm liền bắt ép cô ngày đêm luyện đàn, muốn nhìn cô toả sáng trên sân khấu, lại chẳng suy xét xem cô có đam mê đó hay không. … Đều nói Yến gia coi cô như công chúa nhỏ trong tủ kính tỉ mỉ chăm sóc, bồi dưỡng, nhưng đổi lại cô phải dùng cả đời để báo đáp. Thi ân cầu báo quá đáng sợ! Quanh đi quẩn lại, cô bỗng phát hiện ra, Sở Khinh Vũ cũng không khốn nạn như mình nghĩ. Bởi vì những người khốn kiếp cô gặp qua chưa bao giờ ít đi.