Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 52: Kết cục của người từng hãm hại Yến Lạc

Chưa đến nửa tháng Yến thị vận hành trở lại thì Tiêu gia chính là cái bia đứng mũi chịu sào. Chuyện Tiêu lão gia có con riêng giấu Tiêu phu nhân, lại còn đưa người về công ty bí mật nâng đỡ đã khiến cho cả gia đình được một phen náo loạn đến mức gà bay chó sủa, cuối cùng không thể không đưa Tiêu Cảnh Bình về nhận tổ quy tông. Phân tranh tài sản là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi anh ta có được tín nhiệm của cổ đông nhờ năng lực xuất sắc, chỉ cần có cơ hội thể hiện sẽ vượt Tiêu Dịch Kiến. Sở Khinh Vũ phóng một mũi tên được 2 con nhạn, vừa được lòng người thừa kế tương lai của nhà họ Tiêu, vừa có thể giữ được chăn ấm nệm êm với Yến Lạc, cuộc sống quá mỹ mãn. Trưa hôm đó hắn rời khỏi công ty, chuẩn bị ra ngoài gặp đối tác thì bị xe của Tiêu Mạn San cản đường, cô vợ hụt này cứ luôn trốn tránh hắn sợ hắn hỏi tội, đoán chừng vì tin tức của Yến thị mà nhịn không nổi nữa. “Ngài Sở, tôi xuống xe giải quyết?” Trợ lý Trình Du cẩn thận quan sát sắc mặt của Sở Khinh Vũ. Thấy hắn phất tay thì im lặng nhìn chòng chọc vào hồ sơ đang cầm, cố làm giảm cảm giác tồn tại. Tiêu Man San thấy hắn không xuống xe thì chỉ có thể tự mình đến gõ cửa kính xe hắn, cửa kính đen từ từ hạ xuống, hai người đều nhìn rõ mặt nhau, từ sau tháng 1, lại vì chuyện của Yến Lạc mà mãi đến giờ mới gặp lại, mới hơn một tháng mà cô ta tiều tuỵ đi trông thấy. Quầng thâm mắt hiện lên rõ rệt, đuôi mắt có nét ưu sầu mệt mỏi, làn da bóng mịn xuất hiện mụn nhỏ li ti, Yến Lạc vào thời điểm chật vật nhất cũng không thảm hại như vậy, trái lại mang đến cho người ta cảm giác thương tiếc. Người với người, không so sánh thì không có đau thương! Nhất thời trong mắt Sở Khinh Vũ loé lên một tia chán ghét. “Cô mang bộ dạng này ra đường không biết sẽ doạ người lắm à?” Tiêu Mạn San không kìm được nước mắt, trong đầu rỗng tuếch, chỉ nhất mực hỏi hắn: “Em có gì không bằng cô ta? Tại sao lại chọn cô ta? Hai người đã ly hôn, chứng tỏ là cô ta không phù hợp với anh! Anh vậy mà vì cô ta mà đối phó gia đình em?” “Tôi đối phó gia đình cô? Nói ra không biết ngại, tôi ép ba cô lên giường với mẹ của Tiêu Cảnh Bình? Ép ông ta bí mật chu cấp nâng đỡ anh ta?” “Nếu không phải có anh đứng sau trợ giúp, thằng con hoang kia cả đời này chẳng có chỗ đứng ở Tiêu thị!” Sở Khinh Vũ nghiêng người, dùng ánh mắt khinh bỉ trần trụi nhìn Tiêu Mạn San: “Vậy thì chỉ có thể trách anh em cô năng lực không bằng một đứa con hoang rồi!” “Anh!!!” Tiêu Mạn San hơi căm phẫn, hai mắt trừng lên. Sở Khinh Vũ bỗng có xúc động muốn kéo cửa kính trực tiếp phóng đi. “Em là sinh viên ưu tú, vừa cầm bằng tốt nghiệp loại giỏi đã đến gả cho anh, em chấp nhận sinh hoạt phóng túng của anh, chấp nhận anh từng có một đời vợ, cũng chấp nhận coi con trai anh như con trai mình mà nuôi dưỡng, vì sao anh còn không hài lòng? Anh dựa vào đâu mà đùa bỡn em?” Tiêu Mạn San càng nói càng thương tâm muốn chết, Sở Khinh Vũ lại một mặt hờ hững: “Dựa vào cô mang họ Tiêu, dựa vào việc cô ra tay với cô ấy đã đủ để cô đầu thai vài kiếp rồi. Cô nên cảm thấy may mắn vì có Tiêu gia hùng hậu chống lưng. Sau này biết điều một chút, khom lưng uốn gối lấy lòng Tiêu Cảnh Bình, không chừng anh ta có lòng nhân ái sẽ tìm cho cô một mối hôn sự tốt.” “Khốn nạn! Sở Sở Khinh! Anh là đồ khốn!!! Rõ ràng là anh đồng ý hôn sự của chúng ta…” Tiêu Mạn San vung tay muốn đánh Sở Khinh Vũ nhưng bị hắn nhìn thấu túm chặt, đau đớn đến mức khiến cô ta dùng sức cắn chặt răng. Đáy mắt Sở Khinh Vũ phóng ra hàn quang rét lạnh: “Cô biết kết cục của việc động tay động chân với tôi là gì không? Trước kia… dù là cô ấy, cũng phải trả giá! Cô muốn tìm chết? Một bạt tai này đánh xuống, cô đến nhà cũng chẳng có để về đâu! Hừ!! Lần sau thấy tôi thì cút xa một chút!” Người này chẳng giống trong trí nhớ của Tiêu Mạn San, người vẫn luôn ôn hoà lễ độ trò chuyện với cô ta, người cao ngạo nhưng nhẫn nại cùng cô ta tán gẫu, người dù bận rộn cũng sắp xếp cùng cô ta đi hẹn hò, lúc này hắn thật xa lạ. Trong lòng cô ta không chỉ có cảm giác thất vọng thôi đâu. “Sở Khinh Vũ! Mấy tháng qua tôi mắt mù mới thích anh! Anh là một thằng đểu, khốn kiếp, cả đời này anh sẽ chẳng thể có được người mà mình yêu! Dù là Yến Lạc hay ai khác, anh đều sẽ không thể tìm được chân ái! Đồ chó má!!!” Sở Khinh Vũ đã đi xa rồi, Tiêu Mạn San ôm đầu gào thét cũng chẳng đến tai hắn, chỉ là bộ dạng này bị người qua đường chụp lại. Không lâu sau cô ta liền có mặt trên tiêu đề tìm kiếm [Tiêu đại tiểu thư phát điên, đứng giữa đường la hét gây mất trật tự công cộng]. … Ở một nơi khác, cũng có một người cùng điên với Tiêu Mạn San. Dương Ngọc Như bị ép người của bệnh viện kéo đi, cô ta liều mạng ôm lấy mẹ mình: “Con không có bị điên, tại sao lại bắt con đến bệnh viện tâm thần? Mẹ! Con không muốn!!! Tại sao anh họ không giúp con? Tại sao Dương Kỳ không giúp con??? Lần này thật sự chọc giận Sở Khinh Vũ nhưng hai người họ là bạn bè thân thiết, tại sao không nói giúp con một câu??” Mẹ cô ta cũng ôm cô ta, quyến luyến khổ sở: “Nó nhất quyết không chịu ra mặt, nói chỉ còn cách này… con tạm thời chuyển chỗ ở tầm 1-2 tháng, mẹ nhất định sẽ sớm đón con ra, ha?” Sở Khinh Vũ đã báo trước sẽ tìm đến tính sổ, Dương Kỳ cuống lên vội vã đi gặp ba của Dương Ngọc Như, cũng là chú ruột của hắn, lúc đầu 2 người nghĩ rằng cứ nhốt Dương Ngọc Như ở nhà, chỉ cần không bước chân ra khỏi cửa thì Sở Khinh Vũ ắt hẳn sẽ không đến tận nơi lôi người ra tính sổ. Thế nhưng có Tiêu gia làm gương, bọn họ không thể vì Dương Ngọc Như mà ảnh hướng đến việc ở công ty, cho nên mới ra hạ sách, tống Dương Ngọc Như vào bệnh viện tâm thần, sau đó một già một trẻ đến tìm Sở Khinh Vũ để tạ lỗi. Đợi một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống, Dương Ngọc Như lại về nhà, tin tức cô từng đến viện tâm thần cũng tận lực áp chế, xem như đi du lịch một chuyến mà thôi… không tổn hại quá lớn. “Ngọc Như! Em tiếp tục ầm ĩ cho mọi người đều biết tiểu thư của nhà họ Dương phải đến bệnh viện tâm thần đi! Xem sau này em làm sao sống tiếp?” Dương Kỳ biết cô náo loạn thì sốt ruột bỏ việc ở công ty chạy tới, vì ở Dương gia chỉ có hắn mới áp chế được cô em họ này. Quả nhiên khi thấy hắn Dương Ngọc Như mặt đầy nước mắt, mếu máo cầu xin: “Đừng đưa em đến chỗ đó mà! Anh họ!! Trên đời này chỉ có anh thương em nhất, anh giúp em với, để em đến gặp Sở Khinh Vũ, hắn muốn thế nào em cũng sẽ cúi đầu xin lỗi.” "Dương Ngọc Như! Em thật con mẹ nó suýt lấy mạng của Yến Lạc đó, một lời xin lỗi là xong? Nếu không phải mang họ Dương, nếu không phải anh là bạn của Sở Khinh Vũ thì em sớm đã đầu thai kiếp khác rồi, em còn dám trách anh không nói đỡ em? Nửa tháng trước tiểu thư nhà họ Tô lộ ảnh nude, tiểu thư nhà họ Nguyên dùng chất cấm bị tạm giam... Tiêu tiểu thư lòi đâu ra một người anh trai khác mẹ về tranh gia sản. Em còn an ổn ở đây thì tưởng rằng Sở Khinh Vũ sẽ bỏ qua? Ngây thơ như vậy?" "Sở Khinh Vũ tốt với Yến Lạc như vậy sao?" Dương Ngọc Như càng nghĩ càng ghen tị. "Nhất định là ả đàn bà đó giở thủ đoạn..." "Sở Khinh Vũ sống chó như vậy mà em cứ một lòng si mê, em hết cứu nổi rồi! Đi đi, anh không tiễn!" Dương Ngọc Như không cam lòng, vẻ mặt càng lúc càng vặn vẹo nhưng ít ra cô ta không gào thét nữa mà trầm mặc tưởng tượng sẽ có một ngày cô ta lọt được vào mắt của Sở Khinh Vũ, cũng sẽ được hắn thiên vị, quan tâm như vậy!! Người sống chỉ có biết suy nghĩ đến chuyện yêu đương thật đáng sợ. ... Sở Khinh Vũ đã ra tay thì không biết kiêng dè ai, 7 giờ tối hắn vừa tan họp Trình Du liền tới báo: “Thưa sếp, 2 tiếng trước Sở đổng gọi điện thoại cho ngài, nói ngài tan họp phải lập tức về Sở gia một chuyến, chuyện công việc.” Sở Khinh Vũ còn đang phiền chán đột nhiên nhíu mày: “Dự án nhận thầu chuỗi khách sạn thất bại rồi?” Trình Du ủ rũ gật đầu: “Xế chiều nay công bố, là Tô gia ở Thành Tây giành được.” Tô gia? Thật có ý tứ nha. Hắn lại trở về nhà một chuyến, bị Sở lão gia mắng nhiếc một hồi lâu, lúc định về với Yến Lạc đã 8 giờ, Sở phu nhân ở phòng khách chờ sẵn, vừa thấy hắn xuống đã kéo lại ngay: “Muộn rồi, con ăn cơm chưa?” “Vẫn chưa ăn, con về nhà con ăn.” “Con ở chung với Yến Lạc bao lâu rồi?” Rõ ràng đã sắp ly hôn, sao lại không ly nữa? Bà phân vân chuyện này mãi cũng rất sốt ruột, hiện giờ bà dám khẳng định là Yến Lạc không còn tình cảm với thằng con bà. Sở Khinh Vũ giang tay ôm mẹ mình, trên môi nở nụ cười trấn an: “Từ sau khi sinh Kỳ Phong, con và cô ấy vốn không có tách ra. Cô ấy là con dâu danh chính ngôn thuận của mẹ, còn sinh cho ba mẹ cháu trai kháu khỉnh, hai người đừng có thành kiến với cô ấy nữa có được không? Chẳng phải đều là con sai sao? Bây giờ con sửa chữa sai lầm thì mọi người gạt cô ấy ra, thật sự làm con khó xử.” Nghe hắn nói mẹ Sở chẳng thể yên lòng nổi, còn lẩm bẩm: “Con đã như vậy rồi còn sửa với chữa cái gì? Nếu là mẹ, đánh chết mẹ cũng không tha thứ.” Sở Khinh Vũ trừng mắt: “Tại sao cả ba và mẹ đều như thế? Nói con không đáng được tha thứ, con là con ruột của ba mẹ đó!”