Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 50: Tình trạng sức khoẻ của ngài Sở

Sau khi ăn cơm tối và làm việc tại thư phòng, Sở Khinh Vũ về phòng ngủ, hắn trầm ngâm một lúc rồi bỗng hỏi: "Hừmmm... sao dạo này anh thấy bàn trang điểm của em hơi trống nhỉ??" "Có vài món đồ tôi ko thích nữa, đem cho người làm. Có gì ko ổn sao? Tôi tưởng đồ vật cá nhân của tôi sẽ do tôi toàn quyền quyết định chứ?" Cô đem hối lộ Lâm Tĩnh, ko ít, cũng ko nhiều, sao hắn lại để ý? "Ổn chứ. Anh không có ý đó." Sở Khinh Vũ trả lời lần lượt từng câu hỏi của cô, ngừng vài giây hắn lại bổ sung: "Nhưng cũng không ổn nha. Em ném hết đi rồi lúc cần trang sức để kết hợp với quần áo lại không tìm được món phù hợp thì sao? Anh sẽ gọi nhà thiết kế trang sức đến cho em tùy ý chọn kiểu dáng định chế." Quả nhiên Sở Khinh Vũ không phải loại người vô tâm vô phế, chỉ là lúc trước tâm hắn không hướng về phía cô mà thôi. Nếu là trước kia được hắn quan tâm như vậy cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng hiện tại, cô không cần nữa. "Không cần phải như vậy, đi đến trung tâm mua sắm mua vật vừa ý là được rồi." "Em muốn đi trung tâm thương mại?" Quả nhiên phụ nữ ai cũng thích đi dạo ở mấy chỗ đó. Hắn có hơi không tán thành nhưng không từ chối. "Ừm, sao cũng được. Nhưng mấy món đồ chơi đó sao xứng với em? Cầm xem vài lần là chán ngay." Yến Lạc: "!!!" Thật hào phóng! Hèn gì phụ nữ đều muốn vào hậu cung của Sở Khinh Vũ. Cô không muốn phí sức tranh cãi với hắn nên ừ ừ gật gật cho qua. … Sở Khinh Vũ leo lên giường, thành thục kéo cô đến ôm lấy eo, gắt gao ủ cô trong lòng. Yến Lạc giúp hắn cởi áo, ngón tay linh động gian xảo như rắn nước lướt qua lướt lại, thỉnh thoảng móng tay cọ nhẹ vào cơ ngực của hắn. “Em làm gì?” “Thì ngủ đó… ừmm thì làm tình. Hôm nay không làm?” “Em chưa khoẻ hẳn mà làm cái gì? Sao em lại cho rằng anh đến tìm em chỉ để làm… cái việc này?” “Trí nhớ của anh không tốt à? Mấy tháng trước anh bảo chúng ta là bạn tình còn gì? Bạn tình đến với nhau không để làm tình thì chẳng lẽ chùm chăn nói chuyện yêu đương?” Thấy cô hồn nhiên nói ra chuyện tế nhị như thế, Sở Khinh Vũ nhíu mày, bỗng dưng có điểm không vui: “Nói vớ vẩn!! Từ nay không cho em nói về quan hệ của chúng ta như vậy nữa! Em là vợ hợp pháp của anh!!” Nghĩ ngợi vài giây, hắn tiếp lời: “Sau này em ngoan ngoãn, đừng gây chiến nữa, anh sẽ tốt với em, thật lòng muốn quan tâm em, muốn thử nói chuyện yêu đương với em, nếu em không tình nguyện thì chúng ta sẽ không làm tình. Hửm?” Yến Lạc cười châm chọc, hỏi: “Thật?” “Ừm…” Cô không hỏi lại thì thôi, cô hỏi lại làm hắn phải xác nhận một lần nữa, xác nhận xong thì hắn cảm thấy mình nhất định là bại não rồi, nói linh tinh gì thế? Giai nhân như ngọc nằm ngay bên cạnh, lại còn bảo không tình nguyện thì không làm, có khác nào con mèo nói với con chuột là: “Chỉ cần mày không tình nguyện thì tao sẽ không ăn mày?” “???” Thế thì thiệt lớn rồi! Nhìn hắn lâm vào trầm tư rối rắm, Yến Lạc dứt khoát nhắm mắt lại: “Vậy tôi đi ngủ.” Sở Khinh Vũ: “!!!” Không phải bảo là chùm chăn nói chuyện yêu đương à? Nhưng hơi thở của cô rất nhanh đã ổn định, cô ngủ rồi. Sở Khinh Vũ cười khổ một tiếng rồi quả thật biết điều ôm cô ngủ. Một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau Yến Lạc thức dậy khi mặt trời đã lên cao, cứ như mọi khi thì Sở Khinh Vũ đã dậy và đi làm từ lâu, bỏ lại một chỗ trống lạnh ngắt, thế nhưng sáng nay cô vừa cử động đã đụng vào bức tường thịt ở bên cạnh. Cô nhìn đến đồng hồ điện tử treo tường. 07:42. Sở Khinh Vũ ngủ nướng? Mặc dù hắn vào làm là lúc 08:30, nhưng ngày thường đều dậy từ 7 giờ, mãi cũng thành thói quen. Ấy vậy mà hôm nay hắn còn nằm đây ngủ ngon lành nhỉ? Cô lay cánh tay hắn: “Này! Sở Khinh Vũ!!...?” Sở Khinh Vũ trở mình một cái liền ôm chặt lấy cô, cả chân cũng gác lên, xem cô thành gối ôm di động luôn rồi!!! “Anh ngủ quên hả? 7 giờ 42 phút sáng rồi… à ờmmm bây giờ là 7 giờ 45.” Nghe vậy hắn mới hé mắt nhìn cô: “Muộn vậy rồi sao?” Giọng nói của hắn nghe hơi khàn. “Anh bị bệnh à?” “Gần đây lao lực quá độ…” Vì phải sửa chữa sai lầm ở Yến thị, lại còn đối phó với 2 ả đàn bà không biết lễ độ dám động vào Yến Lạc. Sở Khinh Vũ hắng giọng vài cái, giọng nói đã ổn hơn, nhưng không đủ trầm ấm như hàng ngày: “Hôm nay cảm thấy hơi mệt mỏi.” “Mệt? Trong người anh… cụ thể là như thế nào?” Sở Khinh Vũ thấy cô đột nhiên quan tâm mình như thế thì hơi sửng sốt, phải biết từ lúc hắn muốn phá bỏ việc diễn kịch, muốn giảng hoà với cô thì cô trực tiếp ngó lơ hắn, nói trắng ra là được đằng chân lân đằng đầu, cho nên khi thấy cô dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nhìn hắn, hận không thể nhìn xuyên thấu vào trong cơ thể hắn thì tâm trạng của hắn liền tốt lên rất nhiều, lúc trả lời cũng nghiêm túc cảm nhận: “Ừm, chính là kiểu chân tay vô lực, mệt mỏi rã rời như bị treo lên đánh. Hôm qua lúc ngủ em không có đánh lén anh đấy chứ?” Yến Lạc “xuỳ” một cái, ghét bỏ lườm hắn: “Tôi không ngủ, rình canh để đánh anh?” Tuy vậy nhưng sự quan tâm của cô dành cho hắn là CỰC KỲ CHÂN THÀNH! Nhất định là thuốc đang bắt đầu phát huy tác dụng rồi, ăn mòn sinh lực của hắn như những gì La Lệ Chi đã nói.