Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 49: Con muốn ở bên cô ấy!

“Sao ba luôn không có lòng tin với con trai mình như vậy chứ? Ba cho rằng lúc trước con qua lại với Tiêu Mạn San là vì cái gì?” “Ngay từ đầu con đã nhắm trúng Tiêu gia? Không được! Ý nghĩ này quá mạo hiểm!!!” Ông dành cả đời để phát triển Sở thị, tiền tài kiếm được đều là từ các hạng mục, đến khi giao lại cho con trai ông thì nó chỉ biết dùng chiêu trò bỉ ổi, cậy mình cá lớn nuốt cá bé, từ lâu đã không được tính là doanh nhân chân chính. Đứa con này của ông có tài mà không có đức, nghiệp chướng quá nặng đi!! “Vậy chúng ta nói đến căn nguyên gốc gác một chút, vì sao mà con nảy dục vọng chiếm hữu với Yến Lạc? Năm đó con đối với Thẩm Nhược Ly là một lòng thâm tình và nhiệt thành tới cỡ nào, cuối cùng chẳng phải cũng buông được đó sao? Thẩm Nhược Ly như vậy, Yến Lạc cũng thế, xem như con thật chân thành muốn ở bên bọn họ, nhưng con quá ích kỷ, chỉ cần bọn họ làm chuyện có lỗi với con, con liền trở mặt không chút lưu tình. Sự nhẫn tâm của con nhiều lúc còn khiến ba cảm thấy cõi lòng đều lạnh buốt. Con luôn cho rằng con sống với tình yêu cuồng si, nhưng thực chất con chỉ yêu chính mình!” Sở Khinh Vũ đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không sao nhịn được, mỗi lần xảy ra chuyện là ba hắn lại dài dòng khuyên nhủ, thiếu điều mang kinh thánh đến đọc cho hắn nghe để hắn gột rửa tâm hồn. “Đối với Yến Lạc sẽ không như vậy, lần này con thật sự muốn yên ổn rồi, dù sao cô ấy là vợ của con, sinh cho con một đứa con trai kháu khỉnh, con không có lý do gì ruồng bỏ mối quan hệ này.” “Càn rỡ!” Ba Sở đập tay lên bộp bộp. “Lúc ấy con chán ghét Yến Lạc đến mức hận không thể tát chết nó, hiện tại thì sao? Lâu ngày sinh tình? Vậy thì không nhất thiết phải là Yến Lạc, dù là Tiêu Mạn San hay bất kì cô gái nào khác cũng có thể…” “Không thể! Sau này ngoài Yến Lạc còn sẽ không nhìn đến bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa, tới một người con đánh một người, tới một đám con đánh một đám.” “Mày bớt dát vàng lên mặt mày lại! Nếu tao có con gái, loại như mày, tao thà chôn sống con tao, cũng không chấp nhận nó gả cho mày!!! Thứ gỗ mục không thể đẽo, cho mày ăn học thành tài để rồi mày cho rằng mày cao quý hơn người khác à? Đến lời ba mày nói còn không nghe, từ nay tao cấm mày ra khỏi nhà này!!! Ngoan ngoãn chấp nhận Tiêu Mạn San rồi yên ổn đến cuối đời đi. Người đâu!!!” “Ba! Biết ngay là sẽ thế này mà, ba không nói chuyện tử tế được sao? Ba muốn làm như năm đó? Bắt nhốt con lại, để Yến Lạc xuất ngoại? Ba nằm mơ! Nếu cứ nháo lên, sáng mai chúng ta đều có mặt ở bản tin kinh tế và đời sống!” Năm đó Sở Khinh Vũ và ba Sở cũng như thế này, một lời không hợp liền chia cắt hắn và Thẩm Nhược Ly, bây giờ hắn đã là CEO của Sở thị, ai dám trói gô hắn ở nhà? … Sự thật hiển nhiên là như vậy, nhưng vài ngày sau Yến Lạc không thấy Sở Khinh Vũ về nhà tìm cô. Nguyên nhân là do hắn chọc ba hắn đến tụt huyết áp, sau đó lão già đổ bệnh nằm mãi trên giường không dậy nổi, mẹ hắn một khóc, hai náo, ba thắt cổ ép hắn ở nhà dỗ dành ông Sở. Sở Khinh Vũ ứng phó với 2 lão tổ tông trong nhà đã đủ mệt, lại còn phải thu lưới bên phía Tiêu gia. Thực chất hắn không thể đánh đổ con quái vật khổng lồ đó được, nếu hai nhà Yến, Sở liên hôn là Yến Lạc trèo cao, thì Tiêu, Sở chính là môn đăng hộ đối. Muốn phá hoại Tiêu gia đúng như ba hắn nói, phải cá chết lưới rách, không đáng. Cho nên khi hắn phát hiện bí mật thú vị trong nội bộ Tiêu gia, hắn đã trù tính từ lâu ở phía sau kích động cổ đông đối nghịch với anh trai của Tiêu Mạn San. Người kia là con riêng của Tiêu lão gia tên là Cảnh Bình, anh trai không cùng mẹ với Tiêu Mạn San, năng lực có thừa, mà danh bất chính, ngôn bất thuận, luôn phải che giấu thân phận mà làm việc dưới trướng anh trai cùng mẹ của Tiêu Mạn San, Tiêu Dịch Kiến. Tiêu lão gia không mang đứa con này về nhận tổ quy tông, song vẫn khá để mắt đến hắn, để hắn tiến vào công ty. Nếu không có Sở Khinh Vũ, e rằng cả đời Tiêu Cảnh Bình chỉ có thể nhẫn nhịn mà sống. Nhưng hơn 3 tháng trước hắn nắm con chốt này trong tay, từ từ rót tài lực, sắp đến lúc mang thân phận ra ngoài ảnh sáng rồi. Tiền đồ của Tiêu Dịch Kiến đều huỷ trong tay Tiêu Mạn San, thật đáng tiếc. Còn về Yến gia… Thật sự phải đau đầu một phen đây. “Trình Du, liên hệ với những luật sư danh tiếng nhất cả nước, kháng cáo vụ việc của Yến thị đi, căn dặn giám đốc tài chính của Yến thị sửa lại lời khai.” Yến gia xảy ra chuyện mới hơn 4 tháng trước, người có liên quan trực tiếp đến pháp luật đều tạm giam, một số đủ điều kiện cấu thành tội danh thì sẽ trực tiếp chấp hành bản án, ba vợ hắn là lãnh đạo cấp cao, quả thật là hắn chưa cho ông một con đường thoát, để giám đốc tài chính và phòng tài vụ hưởng hết trách nhiệm, ba mẹ vợ hắn cùng lắm là bị niêm phong toàn bộ gia sản để điều tra thêm. Bây giờ hắn vừa mắt con gái họ, nên tìm cách gỡ cái lệnh niêm phong kia ra thôi, hắn từng nói với Yến Lạc sẽ giúp ba cô đăng ký công ty làm lại từ đầu, nhưng ông ấy đã ngoài 50 rồi, gây dựng sự nghiệp đến khi nào mới được an hưởng tuổi già? Cũng may hắn chừa lại đường lui, lúc đối mặt với cô cũng dễ dàng hơn. … “Úi, hôm nay anh đã được thả về nhà rồi đấy à?” Sở Khinh Vũ tan làm theo giờ hành chính, vừa về đã nghe thấy câu hỏi có ý nghĩ không tốt đẹp từ Yến Lạc, nhưng vì trong lòng hắn có thiên vị, lúc thông tin vào đến não đều tự động dịch lại sao cho dễ chấp nhận. “Nhớ em.” Sở Khinh Vũ trả lời cụt ngủn, vừa đến đã vùi mặt vào cổ cô tìm kiếm mùi hương thơm quen thuộc. “Hương trên người em tên gọi là gì thế? Em có bảng thành phần chi tiết điều chế ra nó không?” Yến Lạc không ngờ hắn có tâm tình hỏi vấn đề vặt vãnh này với cô: “Anh hỏi làm gì?” “Mở phòng điều chế hương chuyên phục vụ cho em. Anh thích mùi này, rất thích.” Hắn vừa ôm vừa hôn lên cổ cô, cảm giác rất dính người. Yến Lạc nhún vai: “Không biết nữa, lúc trước có nói qua, nhưng rất lâu, tôi quên rồi.” Nó từng có một cái tên rất ngọt ngào, không in nhãn mác vì sản xuất đặc biệt cho một mình cô, và đến cuối cùng chỉ có thể thầm lặng toả hương. Mà ngẫm lại số mỹ phẩm cô dùng sắp hết rồi, không còn Yến gia, không còn phòng điều chế riêng, cô sẽ phải chuyển sang dùng mỹ phẩm trên thị trường, quả thật có hơi không quen cho lắm. Sở Khinh Vũ nghe vậy không những không tỏ vẻ thất vọng mà còn nhiệt huyết bừng bừng: “Vậy thì anh sẽ lấy một ít nước hoa của em đi giao cho nhà điều chế hương liệu tách thành phần, tự bọn họ nghiên cứu, sản xuất.” Yến Lạc thật muốn nói: “Anh có thật có lòng!” Nhưng lại không muốn thấy bộ dạng hắn chân chó đắc ý, nên cô làm như không để tâm, lời đến miệng sửa thành: “Tùy anh vậy, tôi thế nào cũng được, dù sao thì tôi đâu có quyền kén chọn.” Bao nhiêu lời tốt đẹp cô không nói, cứ cố tình đứng ở điểm giới hạn chịu đựng của hắn mà nhảy nhót. Sở Khinh Vũ cười nhạt, nhưng lúc mổ lên miệng cô một cái thì rõ mạnh, nghe được tiếng “chụt”. “Ấy, tối nay anh muốn ăn gì đây?” Trước khi hắn đi lên phòng, cô kéo tay hắn hỏi. “Em nấu? Nấu cái gì mà nấu? Em lo chăm sóc sức khoẻ, nghỉ ngơi cho tốt đi, đầu bếp 5 sao anh thuê về là để trưng cho có với người ta hả?” Yến Lạc chớp chớp mắt rất vô tội: “Chẳng phải anh thích món ăn tôi nấu hơn à? Còn đặc biệt ăn nhiều thêm một bát mà.” “Hiện tại không thích nữa, em ở yên làm cá muối đi là được!... Đừng động tay làm mấy cái việc linh tinh, so với món ăn nấu, anh muốn ăn em hơn.” Đi rồi còn ném cho cô một cái nháy mắt đưa tình. Hừ! “Lâm Tĩnh, trước bữa ăn 10 phút nhớ pha cho tôi một ly trà nhuận tràng…” Sau đó tiện tay cho thuốc bổ vào cho Sở Khinh Vũ luôn. Thời gian qua cô cùng ăn thứ độc hại với hắn, nhưng đến cuối cùng sẽ dùng thuốc giải, tăng cường ăn uống những món khắc chế độc tính, nhất định sẽ không tổn hại cơ thể. Nhưng giờ cẩn thận ngẫm lại… cô luôn suy nhược có phải vẫn là do hấp thụ một lượng nhỏ thuốc bột mãn tính kia?