Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 48: Em dám xỉa xói tôi?

Cô bỏ vào trong nhà, Sở Khinh Vũ đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo mà cứ lo cô sẽ ngã xuống. Người làm đứng dàn 2 hàng, ai nấy cúi đầu 90 độ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Trời ạ! Phu nhân điên rồi, dám lớn tiếng với ngài Sở, nếu ngài ấy nổi trận lôi đình, chẳng phải là bọn họ sẽ bị vạ lây sao? Tôn quản gia nhìn sắc mặt của Sở Khinh Vũ ra hiệu cho mọi người giải tán hết, ai nên làm gì thì làm việc nấy, tuyệt đối đừng lượn lờ trước mặt Sở Khinh Vũ lúc này. Hắn siết chặt nắm tay nhìn về phía quản gia: “Tôn quản gia! Cô ấy dám cãi lại tôi?” “Dạ.” “Cô ấy dám lớn tiếng với tôi?” “… Dạ.” Mọi người đều nhìn thấy, và chính ngài trải nghiệm rõ nhất mà. “Cô ấy mẹ nó dám xỉa xói tôi???” “… Phu nhân quá đáng rồi.” “Hừ! Không quá đáng.” Tôn quản gia: “!!!” hơi ngơ ngác không hiểu được ý của ông chủ mình là thế nào. Ông lại nghe hắn nói tiếp: “Đều tại tôi từng làm nhiều việc sai trái, tôi nhịn!!! Bị nói nặng mấy câu thì có sao chứ? Dù gì cô ấy chính là người phụ nữ của tôi… ngang ngược một chút, khá giống tôi, không có gì là lạ. Haiz! Hôm nay tạm tha cho cô ấy.” Tự mình giận, tự mình nguôi, Sở Khinh Vũ cắn răng đi vào trong nhà. … Tôn quản gia còn chưa bước được mấy bước đã nghe thấy hắn lớn tiếng: “Mẹ nó! Yến Lạc! Em cút ra đây cho tôi! Em dám khoá cửa phòng?” “…” Chuyện của Yến Lạc chọc cho ba Sở tức giận không hề nhẹ, buổi tối Sở Khinh Vũ phải về Sở gia một chuyến. “A Vũ, ba con đang chờ con ở thư phòng, một lát nhớ lựa lời mà nói… Aiz! Sao con cứ thích chống đối ba mẹ thế hả?” “Con cũng đâu có muốn thế, lần này thật sự đã nghe lời rồi nè, con cảm thấy cứ như hiện tại rất tốt, Yến Lạc rất dễ sống chung.” Mẹ Sở hận không thể bổ não con trai mình ra xem có gì trong đó: “Lúc trước con nghĩ được như vậy thì đã không có nhiều chuyện xảy ra rồi, bây giờ còn ý nghĩa gì nữa, hết thảy đều quá muộn! Có câu chân tình đến muộn không bằng cỏ rác, con đối xử Yến Lạc như vậy, nó còn yêu còn ư? Con cố chấp, cuối cùng chỉ còn lại một mớ hỗn độn! Con nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại về vấn đề ly hôn đi! Ba con nhất định sẽ không để yên đâu!!” Sở Khinh Vũ tặc lưỡi, tuy không tán thành với cách nghĩ của mẹ, nhưng hắn cũng sẽ không cãi lại. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, hắn đã đối diện với một ánh mắt sắc bén, do đèn phản chiếu hắt lên tròng kính, khiến cho ba hắn càng thêm vẻ âm trầm, lạnh nhạt. “Ba.” Hắn đi đến ghế đối diện bàn làm việc của ba Sở rồi ngồi xuống. “Con rốt cuộc suy nghĩ thế nào mà lại hành xử nông nổi như đám thiếu niên choai choai chưa hiểu sự đời vậy hả? Cùng lúc đối đầu với các thế gia khác chỉ vì trút giận cho một người phụ nữ, đem hôn nhân với Tiêu gia ra làm trò đùa, sự tuỳ hứng của con sẽ kéo cả công ty xuống dốc.” Sở Khinh Vũ rất nghiêm chỉnh ngồi nghe, không hề tỏ thái độ ngang tàng. “Từ hôm qua lão Tiêu đã gọi điện cho ba, nói bóng nói gió về sinh hoạt cá nhân hỗn loạn của con, con cảm thấy mình quá tài giỏi, tưởng mình có thể đối đầu với cả thế giới sao? Nội chỉ vấn đề hôn ước với Tiêu gia thôi có thể sẽ ảnh hưởng cực lớn tới giá trị cổ phiếu của chúng ta trên sàn chứng khoán, ngay trong thời điểm xoay vòng vốn này không thể để xảy ra nguy cơ!” “Nói tới nói lui, ba mẹ chỉ thuyết phục con ngoan ngoãn nghe theo hôn sự sắp đặt sẵn với Tiêu Mạn San chứ gì? Cô ta là một người phụ nữ không biết an phận, lòng dạ đàn bà rắn rết, nhỏ nhen lại còn ngu xuẩn, chẳng phải kiểu người ba ghét nhất sao? Chỉ vì cô ta mang họ Tiêu nên ba mới 9 bỏ làm 10, nhắm mắt khen cô ta tốt đẹp? Thế thì rất nhanh thôi họ Tiêu sẽ không có ánh kim trên mình như vậy nữa.” “Con định làm gì? Tiêu gia không giống Yến gia, người ta là thế gia chân chính, đại gia tộc nhiều đời, thủ đoạn của con không phá được nền móng của họ đâu, đừng giết định một vạn tổn hại tám ngàn!”