Chương 47: Sự phản đối của nhà họ Sở
Ra khỏi bệnh viện đã có tài xế chờ sẵn, nhưng còn chưa kịp lên xe thì đã có người đi đến cản trước mặt hai người. “Khinh Vũ, con và Yến Lạc là thế nào?” Ồ? Đây chẳng phải là ba chồng đáng kính của cô hay sao? Buổi tiệc hôm trước vốn dĩ sẽ không gây điều tiếng xuống chân núi, Sở Khinh Vũ có dẫn theo cô hay cô gái nào khác chắc cũng chẳng ai chú trọng rồi nói bừa, vì cảm giác tồn tại của cô quá thấp, không đáng chú ý, nhưng mà sự cố kia náo loạn không hề nhỏ, cô luôn được hắn bí mật bao dưỡng đã lộ ra. Hay là Tiêu Mạn San lo lắng lửa cháy tơi chân nên vội vàng tìm cứu viện? Sở Khinh Vũ đi vòng qua ba Sở, sau đó để cô ngồi lên ghế còn giúp cô thắt dây an toàn, hắn căn dặn: “Đừng mở cửa cũng đừng nghe lời của ông ấy nói, bây giờ ông ấy chướng mắt em, lời nói ra chẳng có gì tốt lành.” Yến Lạc: “???” Đó là ba anh đó! Không sợ ông ta nghe được sẽ tát chết anh sao? … “Lúc trước chẳng phải con rất ghét Yến Lạc hay sao? Tin đồn gần đây là thật?” Nhìn hành động của Sở Khinh Vũ, ba Sở cũng đoán được phần nào, đồng thời cũng vì vậy mà ông cảm thấy vô cùng giận dữ. “Tô gia, Dư gia, Nguyên gia, Dương gia, Tiêu gia, còn muốn cùng lúc đắc tội hết một lượt hay sao? Vì người phụ nữ đó?” Sở Khinh Vũ nhìn thẳng vào mắt ba mình, không chút chột dạ: “Ba à, lúc trước chẳng phải ba rất thích Yến Lạc? Con quyết định nghe lời ba rồi, ba còn khó chịu cái gì? Còn nữa, thế là nào người phụ nữ đó, người phụ nữ kia? Cô ấy là vợ con mà.” “Vợ? Hai đứa chẳng phải đã ly hôn rồi?... Mày chưa ly hôn?” “Tại sao lại phải ly hôn? Cô ấy sinh ra cháu đích tôn cho ba đó!” “Mày…” Ba Sở chỉ vào mặt Sở Khinh Vũ, kích động đến mức ngón tay run lên. “Vậy mà mày dám đồng ý hôn sự với Tiêu Mạn San? Rồi còn thông báo cho cả nước biết, mày…” “Nếu khi ấy con không đồng ý hôn sự với Tiêu Mạn San, ba chả bắt con ly hôn ngay lập tức? Hừ!” Sắc mặt ông tím tái, Sở Khinh Vũ bấy giờ mới dìu cánh tay ông: “Ba! Ở nơi đông người náo loạn còn ra thể thống gì nữa? Có gì chúng ta nói sau đi!” “Tôi nay mày trở về nhà gặp tao!!!” … Khi Sở Khinh Vũ lên xe, tâm trạng không tốt như lúc đầu, ánh mắt hắn hơi phức tạp. Không khí trên xe lâm vào trầm mặc, mãi lâu sau Yến Lạc mới mở lời: “Tôi đã nghĩ xong rồi, nếu anh muốn thể hiện thành ý thì mang con tôi về với tôi đi.” Mang Sở Kỳ Phong về cho cô nuôi dưỡng? Đùa sao? Ba mẹ hắn nhất định liều mạng với hắn! Mong muốn này của cô là điều phi thực tế. “Haiz! Mấy tháng qua không thấy em hỏi đến nó, sao bây giờ lại quan tâm rồi? Thằng bé rất dính bà nội, nhất định sẽ không chịu chung sống cùng chúng ta đâu.” “Có đứa trẻ nào không muốn ở bên mẹ chứ? Thời gian trước tôi không hỏi tới vì anh sẽ nổi nóng, bây giờ anh nói muốn đối xử tốt với tôi, đây là mong muốn thứ nhất của tôi, việc đơn giản như vậy anh còn không thể thực hiện thì nói xem tôi làm sao tin tưởng anh?” Cổng lớn đã mở sẵn, người làm đứng thành hàng nghiêm chỉnh, cung kính khác hẳn mọi ngày. “Yến Lạc! Anh đã nói con ở chỗ ba mẹ đang rất tốt. Em chăm sóc chính mình còn không xong nữa mà. Em cố tình gây sự có phải không? Thấy anh nhường nhịn em, nuông chiều em, em liền leo lên nóc nhà dỡ ngói có phải không??” Ầm. Yến Lạc xuống xe cố tình đẩy mạnh một cái. Sắc mặt ở Khinh Vũ liền trầm xuống. “Yến Lạc!” Ầm. Hắn cũng vội tháo dây an toàn rồi bước xuống đuổi theo cô. “Nuông chiều? Anh có hiểu lầm gì với 2 chữ nuông chiều này rồi? Những gì anh gây ra cho tôi, chỉ nói vài câu ngon ngọt, làm vài hành động dịu dàng, anh liền cho là anh quá tốt với tôi? Sở tổng, anh không quen dỗ dành người khác cũng không sao, không cần cố, tôi có thể tự an ủi mình, chúng ta cứ như trước đó đi không cần có bất cứ thay đổi gì cả! Tôi mệt quá!!”