Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 46: Nỡ hay không?

“Nếu hắn đối xử tốt với cậu, cậu nỡ nhìn hắn chết ư?” La Lệ Chi bất chợt hỏi một câu như thế khiến Yến Lạc nhíu mày. “Có gì mà nỡ hay không nỡ?” La Lệ Chi mỉm cười, điều chỉnh lại van truyền nước rồi ngồi xuống: “Cậu và Sở Khinh Vũ không phải là một loại người, so với kẻ máu lạnh như hắn, cậu có thể đấu tranh đến cùng sao? Còn vài tháng nữa phải tiếp tục ở bên hắn, nếu hắn dùng hết kiên nhẫn và ôn nhu cho cậu, khi hắn chết đi cậu sẽ không đau khổ sao?” Yến Lạc nhìn lên trần nhà, hai tay siết chặt, ngưng đọng khoảng vài giây cô mới trả lời: “Sẽ không.” Cô nhất định sẽ không nương tay, sẽ không vì hắn mà đau khổ, loại người như hắn đáng chết từ lâu rồi, nếu pháp luật không thể làm gì hắn thì cô sẽ dùng cách phi pháp tiễn hắn xuống địa ngục. Dù cái chết này quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng vì ba mẹ, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu chỉ có một thân một mình thì cô đã không phải diễn vở kịch nhàm chán này cùng hắn, mà ôm hắn chết chung từ 2 tháng trước kìa. ... Xế chiều hôm đó, khoảng hơn 5 giờ, Sở Khinh Vũ đến đón cô về nhà, thái độ và hành động tỉ mỉ dịu dàng chưa từng có. “Tôi có thể tự đi được.” Sở Khinh Vũ bế cô theo kiểu công chúa, cánh tay hữu lực, bờ vai rộng, lòng ngực vững chãi khiến người ta nảy sinh cảm giác an toàn và ỷ lại nhưng Yến Lại lại mở lời từ chối. Tất nhiên hắn không tán thành: “Em vừa đứng dậy sẽ cảm thấy chóng mặt, đi lại nhiều rất tốn sức, em nghe lời ở yên đi.” “Tôi trúng độc chứ chả phải bị què quặt.” Cô chẹp miệng cằn nhằn. “Đừng ăn nói linh tinh, Yến Lạc! Nể tình em ốm yếu như vậy anh không chấp nhất với em, em còn làm càn, đợi khi khoẻ lại…” “Anh định làm gì tôi?” “Khiến em một tuần không xuống giường nổi.” Hắn hơi cúi đầu nói bên tai cô, vừa nói chuyện vừa thổi khí, thao tác lẳng lơ chẳng hề kiêng dè có người xung quanh. Mà người xung quanh… đám vệ sĩ đứng trong thang máy đều cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, có người cũng như không có. Yến Lạc không nói chuyện nữa. Ngoại trừ Sở Khinh Vũ mặc quần tây áo sơ mi trắng đi đầu thì theo sau là bảy, tám vệ sĩ, trang phục nguyên cây đen rất doạ người, y tá và bệnh nhân trong bệnh viện nhìn thấy đều tự động nhường đường. Hắn phô trương như vậy, người biết hắn là CEO của Sở thị thì không nói, người không biết chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ là dân xã hội đen cũng không chừng. “Anh đến đón tôi về nhà mà cũng phải mang theo nhiều vệ sĩ như vậy?” “Gần đây xử lý vài người, phương thức hơi mạnh bạo nên lúc ra ngoài chú ý một chút thôi.” Hắn vì trút giận thay cô nên thật sự xử lý hết những người có liên quan sao? Hôm đó trộn lẫn với tình nhân của Dương Kỳ còn có vài vị tiểu thư cành vàng lá ngọc… Sở Khinh Vũ đã đắc tội với nhiều thế gia? Cô đột nhiên trầm tư, Sở Khinh Vũ trầm giọng cười nói: “Hôm đó, bất kể là ai có tiếp xúc với ả tình nhân kia anh đều không bỏ sót! Dù kẻ chủ mưu vẫn chưa trừng trị được, nhưng không lâu nữa đâu. Em xem, vì anh có thành ý như vậy, em đừng cả ngày cau có nữa có được không hả? Từ lúc tỉnh lại tới giờ chưa thấy em cười với anh lần nào.” “À? Thế tôi phải cảm ơn anh nữa nhỉ? Nhờ tài mạo ưu việt của anh mà tôi có nhiều tình địch như vậy, còn bị nữ nhân của anh tính kế suýt mất cái mạng nhỏ…” “Được rồi, được rồi! Đều là tại anh, anh vất vả thu dọn tàn cuộc cũng là đáng đời.” Yến Lạc suýt bị lời nói của Sở Khinh Vũ doạ cho mất hồn mất vía. Hắn… vừa nói gì vậy? Đúng là kẻ có tiêu chuẩn kép!!! Lúc tồi thì sống chó chẳng ai bằng, lúc muốn yêu chiều người khác thì lại lộ ra vẻ mặt dày vô liêm sỉ đến lạ lẫm.