Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Lại Lên Top 1 Bảng Xếp Hạng. Hôm Nay Có Gì?

Quấn chiếc khăn tắm ngang hông, Châu Tư Dã sảng khoái lấy khăn lau đầu. Nhìn điện thoại trên bàn rung chuông, anh bắt máy: "Có vấn đề gì?"

Thẩm Bân e dè, mấp máy mãi mới ra được vài chữ: "Anh Châu...chuyện này phải...thật bình tĩnh nhé. Em gửi rồi đó, mau vào xem đi. Tóm lại...phải thật bình tĩnh".

Mất kiên nhẫn với Thẩm Bân, Châu Tư Dã bắt được chủ đề chính liền cúp máy. Ấn vào link trang anh ta vừa chia sẻ, một bài viết mới nhất của fage đoàn phim hiện ra. Trong tấm ảnh, một nam một nữ đang trò chuyện với nhau. Chỉ có điều, người chụp ảnh này rất tinh ý, cố gắng canh góc hai người ghé sát vào nhau để chụp, tăng thêm độ hot và nổi cho bộ phim sắp tới. Bên dưới bài viết đã bùng nổ, mọi người thi nhau bình luận, còn ship couple cho cặp đôi này.

Châu Tư Dã bóp mạnh chiếc điện thoại, cả người hừng hực lửa cháy. Bài viết này đã được đăng từ nửa ngày trước, vậy mà đến giờ Cố Tần Chu vẫn chưa vào giải thích. Anh nghiến răng, chẳng lẽ cô thích Hạ Chí Tư thật rồi?

Ấn vào số danh bạ của Cố Tần Chu, anh quyết tâm làm rõ việc này với cô, nhưng số điện thoại không thể gọi được! Qua wechat, Châu Tư Dã cũng thử gọi, kết quả vẫn như ban đầu, đều không ai nghe.

Đặt vé máy bay ngay trong đêm, Châu Tư Dã mở tủ lấy một chiếc sim dự phòng. Tháo ra rồi lắp vào điện thoại của mình, y như rằng đầu dây bên kia liền bắt máy.

Cố Tần Chu thấy số điện thoại lạ, cô định không nghe nhưng lại có chút do dự. Số riêng của cô rất ít ai biết, nếu không phải bạn bè thân thiết thì cô cũng không cho. Rốt cuộc là ai gọi tới? Cô sợ người kia có việc gấp, chần chừ một lúc vẫn là chọn nghe máy.

"Alo, ai đấy?"

"Em cho anh vào danh sách đen?".

"Châu Tư Dã? Là...là anh à".

"Mẹ nó, CỐ TẦN CHU anh không thèm nói chuyện với em nữa! Hoá ra em ghét anh tới vậy".

Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế mà kết thúc, đương nhiên người dập máy là Châu Tư Dã. Ném thẳng chiếc điện thoại vào tường, anh bức xúc đập phá đồ đạc. Anh không hiểu, mọi cố gắng của anh tại sao lại không được cô chấp nhận. Dù anh cố gắng đến mấy, chân thành đến mấy thì cũng không đổi lại được sự tin tưởng của cô? Tại sao? Khi đi ăn với anh, chỉ thấy cái bóng cô cũng phải đính chính. Nhưng còn khi bị đăng ảnh với Hạ Chí Tư cả nửa ngày trời, thì lại chẳng thấy dòng nào cô bình luận? Nói chuyện với anh cô phải cách xa cả tỉ mét, nhưng nói chuyện với người khác thì lại thân thiết đến lạ thường.

Tình yêu anh dành cho cô vốn không phải là giả. Anh dùng cả tâm can chỉ để yêu một người con gái, nhưng tại sao lại không được chấp thuận? Trước đây, anh vốn tưởng bản thân đã tiến thêm được một bước nữa với cô, nào ngờ tất cả chỉ là do anh quá nhạy cảm.

Châu Tư Dã giờ đây bất lực, anh chưa bao giờ nhìn thấu được cô! ...

Bị châu Tư Dã dập máy, Cố Tần Chu hoảng hốt, vội vàng gỡ anh ra khỏi danh sách đen. Cô không ngờ, mới chặn anh có một chút mà Châu Tư Dã đã tức giận như vậy.

Lồng ngực cô phập phồng lo sợ, lỡ như anh không thèm để ý tới cô nữa thì sao đây.

Suy nghĩ một hồi, cô cầm điện thoại trên tay, ấn vào cuộc trò chuyện của cả hai. Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng Châu Tư Dã để lại, là cuộc điện thoại hôm qua.

Châu Tư Dã: Thật ra tôi không có ghét anh.

Châu Tư Dã: Tôi chỉ giận là tại anh tắt điện thoại sớm quá thôi. Anh giận à?

Châu Tư Dã: Đừng giận nữa, chúng ta làm hoà được không?

Nhắn liên tục ba tin gửi đi, Cố Tần Chu cả người lo lắng, tim đập thình thịch. Nếu như, nếu như Châu Tư Dã thực sự giận thì cô phải dỗ thế nào đây? Chạy tới làm hoà với anh hay là cứ mặc kệ. Dù sao, Châu Tư Dã cũng thích cô lâu vậy rồi, lần này bị cô phũ chắc không tức giận lâu đâu.

Ngồi an ủi bản thân cả buổi tối, cô cầm điện thoại không rời. Gục đầu trên thành giường, nửa đêm cô thức giấc nhưng đầu dây bên kia vẫn không trả lời lại. Sau cuộc gọi điện ấy, anh như mất tích khỏi thế giới của cô. Nhắn tin không trả lời, gọi điện thì thuê bao. Thật sự là giận rồi?

Cả đêm qua, vì chờ đợi tin nhắn của Châu Tư Dã mà cô không ngủ. Sáng nay đi quay, quầng thâm trên mắt rõ rệt, khiến Nhạc Sương nhìn thấy rồi sững sờ hỏi: "Đêm qua chị ngủ không ngon ạ?"

Cố Tần Chu thở dài, không phải ngủ không ngon mà là cả đêm qua cô đâu có chợp mắt: "Ừm, đêm qua chị bị mất ngủ".

Ủ rũ cả buổi sáng, hai cảnh quay đầu đều bị cô làm ảnh hưởng, chậm tiến độ của đoàn phim. Cúi đầu xin lỗi đạo diễn, cô vào phòng trang điểm nghỉ ngơi, tiện thể ổn định lại tinh thần. Hạ Chí Tư thấy sắc mặt cô ngờ nghệch, anh ta hỏi nhỏ: "Này, rốt cuộc đêm qua cô làm gì mà mặt hôm nay như cái xác chết vậy!"

Liếc Hạ Chí Tư, cô giải thích: "Anh đừng có lo chuyện bao đồng, lượn đi lượn đi".

Nghe cô nói xong, Hạ Chí Tư cũng chuồn đi mất dạng. Bên ngoài cửa, Chu Dực Nhi hùng hùng hổ hổ bước vào, gương mặt khinh bỉ nhìn cô: "Đóng phim thì lo mà đóng phim, đừng có tơ tưởng vớ vẩn. Cô làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim đấy có biết không hả? Mà cũng đúng thôi, loại vì tiền trèo cao như cô thì làm gì có tâm trạng mà diễn, có khi trong đầu đang nghĩ xem đêm nay lên dùng tư thế nào cho mới mẻ!"

"Ồ có vẻ tiền bối Chu thấu tình đạt lí nhỉ? Bây giờ mấy chuyện này cũng rõ thế, nằm vùng rồi à? Nói cho cô biết, tôi có làm gì kệ tôi. Chậm tiến độ thì cũng là trách nhiệm của tôi, bớt xía vào chuyện của người khác đi. Chị sợ chị già rồi không ai để ý nên muốn tạo drama ư". Cố Tần Chu cười khinh nhìn Chu Dực Nhi. Cô biết cô ta vẫn còn canh cánh trong lòng cái tát hôm qua, nên hôm nay mới muốn trả thù. Nhưng chó làm sao bằng được chủ, cô ta cho dù có nói trăm bề thì cũng không thắng nổi cô.

Bị cô nói đến tắt văn, cô ta liền sừng cồ: "Mày...mày nói ai nằm vùng hả? Con khốn nạn này".

"Chị đánh tôi thử xem, trong đây có camera. Tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta đều được thu lại. Tôi không sợ tai tiếng, vì tôi còn cơ hội chuyển mình, chị già rồi không chống đỡ nổi nữa đâu!"

"Cố Tần Chu, cô nghĩ mình hay lắm à. Cũng chỉ bám chân thằng đại gia khác để lên hương, có cái gì mà tự hào. Chúng ta giống nhau cả thôi!"

"Có phải cô bị điên không, con mắt nào cô thấy tôi leo lên giường người khác. Đừng có nghĩ ai cũng bỉ ổi như bản thân cô, bớt lại đi". Cố Tần Chu nói không chút nể nang, làm cho mặt của Chu Dực Nhi tái mét, lúc trắng lúc xanh.

Hừ! Muốn cãi nhau với cô, còn non lắm! Cho Chu Dực Nhi tu thêm mười kiếp cũng không bằng nổi.