Chương 24: Thừa Nhận Bản Thân Thật Sự Có Tình Cảm (H)
Chu Dực Nhi không chịu nổi, định lao lên đánh cô thì giọng nói của Hạ Chí Tư vang lên: "Cô Chu, tôi thật không ngờ là cô lại đi bắt nạt một diễn viên mới nổi đấy".
Nhìn thấy Hạ Chí Tư, Chu Dực Nhi thu hết móng vuốt ban nãy lại, lật mặt ba trăm sáu mươi độ: "Tôi không có, tất cả là do cô ta hết. Tôi không có!"
Cố Tần Chu vừa nghe xong thì mỉm cười, hoá ra cô ta không chỉ ngứa mắt cô về cái tát, mà còn ghen tị vì cô thường xuyên tiếp xúc với Hạ Chí Tư. Ánh mắt của Chu Dực Nhi nhìn cô căm phẫn biết bao nhiêu, thì đối với Hạ Chí Tư lại càng yêu chiều, và đầy vẻ giả tạo bấy nhiêu.
Ôi chao, đúng là tiền bối trong nghề, đến ánh mắt hay biểu cảm cũng có thể xoay chuyển nhanh tới vậy. Cố Tần Chu thừa nhận, so với diễn thì cô không bằng Chu Dực Nhi được. Bởi vì, cô không mặt dày như cô ta!
Nảy ra ý định xấu trong đầu, Cố Tần Chu đột nhiên tiến tới, khoác tay thân mật với Hạ Chí Tư, õng ẹo nói: "Chí Tư, hay là chúng ta công khai đi. Dù sao, em cũng muốn có một danh phận".
Hạ Chí Tư mồ hôi đổ đầy trán, cả kinh nhìn Cố Tần Chu, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở: "Ông đây chưa muốn chết, khôn hồn cô buông tôi ra. Để Châu Tư Dã mà thấy, tôi có mười cái mạng cũng không bảo toàn nổi".
"Anh yên tâm, Châu Tư Dã đang ở trong nước, không rảnh mà ở đây. Với lại, chúng tôi cắt đứt rồi".
Ánh mắt của Hạ Chí Tư trợn to, không tin vào sự thật trước mắt. Mẹ nó, Cố Tần Chu đùa à? Hôm qua Châu Tư Dã còn gọi cho anh ta, hỏi số phòng khách sạn của cô là bao nhiêu. Vậy mà hôm nay đã kêu chấm dứt, có trời mới tin lời Cố Tần Chu nói là sự thật!
Ngó nghiêng xung quanh, anh ta đập mắt vào con Lamborghini mui trần sáng chói bên cạnh trường quay. Mồ hôi càng ngày càng đầm đìa, Hạ Chí Tư nghiến răng theo nốt kịch bản của cô: "Đúng vậy, chúng tôi chính là như thế. Chu Dực Nhi, sau này chúng tôi cưới, nhất định mời không thiếu phần cô".
Chu Dực Nhi run rẩy, cô ta ngàn vạn lần không tin! So với Cố Tần Chu, cô ta có điểm nào kém chứ? Luận về nhan sắc hay tài trí cô ta đều hơn, nhưng sao mọi người luôn coi Cố Tần Chu là nhân vật chính mà không phải cô ta. Ngoại trừ tuổi tác có chút nhỉnh hơn, vậy mà ánh hào quang luôn luôn được chiếu vào người Cố Tần Chu, sao không thể là cô ta một lần? Thích Hạ Chí Tư ba năm, cô ta ôm mộng một ngày nào đó sẽ được nắm tay chung với anh trên một lễ đường. Nhưng tại sao, Cố Tần Chu lại xuất hiện, cướp lấy mọi thứ từ cô ta?
Tất cả là tại Cố Tần Chu, đúng chính là như thế!
Ôm lòng hận thù chôn giấu vào thật sâu bên trong, Chu Dực Nhi ấm ức nhìn hai người đang tay trong tay. Mắt bắt đầu đỏ ửng, hàng mi run rẩy đối diện với Hạ Chí Tư. Giờ phút này, cả người cô ta sụp đổ. Tình yêu ba năm trời cô ta thầm thương trộm nhớ, sắp đến ngày hái quả lại nhận được tin dữ. Hạ Chí Tư vậy mà lại yêu Cố Tần Chu!
Không kìm được nước mắt. Chu Dực Nhi nhanh chóng chạy khỏi tình thế hiện giờ. Cô ta không muốn đối mặt, không muốn nhìn bất cứ ai. Hiện tại, chỉ muốn yên tĩnh một mình!
Trên con xe Lamborghini màu đen, sự việc vừa rồi vô tình lọt vào mắt xanh của Châu Tư Dã. Rít nhẹ điếu thuốc lá đang cháy dở, anh nhả ra một làn khói nhẹ.
Cố Tần Chu, em giỏi lắm! Dám khoác tay với thằng khác, còn nói là mối quan hệ yêu đương cơ à? Xem ra, không trừng trị em thì em không biết sợ!
Gọi điện thoại cho Hạ Chí Tư, anh uy hiếp: "Lão Hạ, có việc cho cậu chuộc tội rồi đây. Tớ muốn có thẻ của phòng Cố Tần Chu. Sắp xếp người lấy cho tớ đi, trước tối nay phải có, không thì hậu quả cậu tự chịu".
Như thường lệ cũ, không chờ Hạ Chí Tư trả lời lại, anh đã tự động ngắt máy. Phóng con xe Lamborghini mui trần lượn một vòng Paris, anh suy nghĩ nên xem tối nay cần phải bắt đầu từ đâu trước. ...
Sau khi tìm được chỗ xả giận là Chu Dực Nhi. Các cảnh quay sau của cô đều khá tốt, nhưng tiến độ không bằng mọi ngày. Chuyện của Châu Tư Dã vẫn làm cô lo lắng, cho đến bây giờ chưa thấy tin tức gì của anh. Chỉ sau một đêm, anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Ngay cả một tin nhắn, một chữ xem cũng không có. Sự tĩnh lặng thường ngày mà cô muốn, trong phút chốc cảm thấy trống rỗng lạ thường. Có lẽ, cô đã quen với sự ồn ào của Châu Tư Dã.
Từ bao giờ, mỗi ngày cô đều muốn nghe thấy tiếng Châu Tư Dã. Muốn anh an ủi vỗ về, muốn anh ở bên cạnh nói nhớ nói thương. Cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, giờ đây lại chẳng còn được nữa.
Ôm thân hình ủ rũ sau một ngày dài làm việc về nhà. Quẹt thẻ phòng, cô mở cửa bước vào.
Cánh tay chưa kịp với tới công tắc điện, một lực đẩy nào đó tác động, cả người cô đổ ập sau cánh cửa khách sạn. Tay phải hắn bóp eo cô, tay trái ghì sát lên gáy, môi hai người mạnh mẽ chạm vào nhau.
Giờ phút này, cô nhận ra ngay người đàn ông ấy là ai. Nụ hôn dồn dập, đôi tay chiếm hữu này chỉ có thể là của Châu Tư Dã!
Vẫn như lần trước, cô ngậm chặt môi không hé chút nào, nhưng Châu Tư Dã nào có để cô toại nguyện. Đôi tay phải linh hoạt, bắt đầu di chuyển từ eo tới phần đẫy đã nhất của người con gái. Trong vài giây ngắn ngủi, anh dùng tay bóp chặt lấy ngực bên trái của cô, ép phải mở miệng. Chiếc lưỡi linh hoạt mát lạnh của anh luồn vào, khuấy đảo bên trong một lượt. Mút trọn lấy chiếc lưỡi tinh xảo kia, anh không ngừng làm phát ra tiếng chụt chụt ám muội.
Đôi mắt của Cố Tần Chu ửng đỏ, giờ phút này cô chỉ muốn tát anh hàng trăm, hàng vạn cái. Chưa nói gì mà đã nhào đến hôn cô, còn sờ soạng lung tung. Tiếng nức nở bắt đầu vang lên, trong bóng tối Châu Tư Dã không nhìn ra được biểu cảm của cô, chỉ có thể nghe được tiếng khóc ấy.
Anh nắm chặt tay, cố gắng không mềm lòng trước cô. Rõ ràng là cô sai trước, là cô cho anh vào danh sách đen. Cũng chính cô là người tay trong tay với tên khác cơ mà? Khóc với ấm ức gì chứ, người khóc chẳng phải là anh hay sao?
"Nín đi! Em khóc cái gì. Người nên khóc phải là anh mới đúng chứ!"
"Aaaaa...aaaaaa, Châu Tư Dã đồ khốn nạn. Anh là đồ khốn nạn! Sao anh không trả lời tin nhắn em, anh hết yêu em rồi chứ gì. Hơn một ngày anh không gọi cho em, rõ ràng không nhớ em! Hic... Hơn nữa anh vừa mới đến đã sờ soạng vớ vẩn, đồ biến thái. Anh cút đi, cút đi". Cố Tần Chu gào to, cô nói hết uất ức trong lòng.
Cả người Châu Tư Dã cứng đờ. Anh không ngờ cô sẽ phản ứng như vậy. Cô nhắn tin cho anh? Nhắn tin từ bao giờ sao anh không nhận được? Lục soát trí nhớ về đêm qua, Châu Tư Dã nhận ra điện thoại cũ bị anh đập mất rồi còn đâu, làm gì nhìn thấy được tin nhắn cô gửi nữa. Anh hối hận, biết vậy sớm đã không đập!
Nhìn cô gái nhỏ trước mặt uất ức, Châu Tư Dã cố gắng dò hỏi thêm một chút nữa: "Em không yêu anh thì anh trả lời làm gì. Chẳng nhẽ em thích được cảm giác theo đuổi đến vậy à".
Lau nước mắt chảy dài hai bên má, Cố Tần Chu đè giọng nói: "Em...anh...em không...có nói là không thích anh! Châu Tư Dã anh là đồ tồi".
"Vậy chuyện trên fage đoàn phim, em tính giải thích thế nào".
"Fage đoàn phim gì, rõ ràng em không biết mấy cái đó! Càng không xem tin tức mạng xã hội, chỉ muốn nói chuyện với anh. Ai biết được anh lại nổi giận".
"Vậy còn việc em tay trong tay với Hạ Chí Tư, nói gì mà sau này cưới..."
Nghe tới đây, cô vội vàng phủ nhận: "Không có, đó là em muốn chọc tức Chu Dực Nhi thôi, hoàn toàn không có ý gì cả!"
"Vậy em có yêu anh không mà giải thích nhiều như vậy?"
Không khí trở về trạng thái im lặng, Châu Tư Dã siết chặt tay chờ đợi kết quả. Cố Tần Chu cả người căng cứng, hồi hộp đến lạ thường. Miệng mấp máy được một chút lại thôi. Vài phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Châu Tư Dã thở dài: "Được rồi, không thích vẫn là không thích. Anh không ép em".
"Châu Tư Dã, em...em có yêu anh".
"Gì cơ, em nói lớn lên anh không nghe".
Nắm chặt góc váy, Cố Tần Chu tăng âm lượng thêm một chút: "Em...có yêu anh, có yêu Châu Tư Dã".
"Gì? Em nói lại lần nữa xem". Biết mình bị anh trêu tức, Cố Tần Chu quát lớn: "Châu Tư Dã, tên chó chết nhà anh. Em không thèm yêu anh, được chưa!"