Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Hình Như Đã Động Lòng

Ngồi trong phòng chờ đọc thuộc kịch bản cho nhuần nhuyễn. Tiếng gào thét, hú hét bên ngoài làm cô mất tập trung. Quay mặt sang thì thấy nam diễn viên nổi đình đám nhất mạng xã hội, Hạ Chí Tư đang khoe nhan sắc!

Mẹ nó, có cần gớm vậy không? Cô không hiểu tại sao Cố Khương Mạc và Châu Tư Dã có thể kết bạn được với con ong bướm họ Hạ này. Vừa khoa trương lại còn chẳng đâu vào đâu!

Những lời nói phán xét từ phía Cố Tần Chu dành cho Hạ Chí Tư không hồi kết. Đương nhiên anh không nghe thấy, nếu không nhất định sẽ về kể tội ngàn kiểu với Châu Tư Dã. Liếc nhìn sang đống nhỏ nhỏ bên trong phòng chờ, Hạ Chí Tư chào mọi người rồi hiên ngang bước tới: "Xin chào bạn nhỏ".

Cố Tần Chu không thèm để ý, cố gắng tập trung vào kịch bản trước mắt, mặc kệ những lời chào hỏi của "tiền bối" Hạ.

Thấy cô không trả lời, anh ta vẫn không từ bỏ, tiếp tục lởn vởn quanh cô: "Bạn học Cố giờ nổi tiếng rồi, không thèm chào tiền bối hết thời này hả?" Sau đó còn ghé vào tai Cố Tần Chu nói nhỏ: "Cô chào tôi một cái đi, tôi nói cho cô biết một bí mật của Châu Tư Dã".

Nén lại cơn tức giận trong người, cô thầm an ủi bản thân rằng đó là tiền bối, cũng như bạn thân của anh trai.

Không được chửi, không được chửi, không được chửi! Điều quan trọng phải nói ba lần!

Mỉm cười thân thiện, cô lấy tay nhéo đùi Hạ Chí Tư, nghiến răng ken két nói: "Xin chào chú Hạ! Cháu còn non trẻ, mong rằng sau này được chú chỉ bảo nhiều hơn. Còn nữa bí mật gì của Châu Tư Dã thì cứ tự mà giữ lại đi chú, cháu không có hứng thú".

Cuộc trò chuyện của hai người cứ to to nhỏ nhỏ. Mọi người trong trường quay không nhịn được liền chụp lại vài cái, sau đó đăng lên trên trang fage của đoàn phim, nhằm tạo thêm nhiều độ hot.

Bên này, Hạ Chí Tư bị cô nhéo đùi đến mặt mày nhăn như đít khỉ: "Cố Tần Chu! Chú cái gì mà chú. Tôi mới có đầu 30 thôi, mặt vẫn còn đẹp trai sáng láng".

"Đúng rồi, chú mới đầu 30 còn tôi thì mới giữa 20. Đừng có rằng mình đẹp đấy chứ, thà tôi nhìn mấy chú bán ve chai ngoài chợ còn hơn!"

Là một người theo chủ nghĩa cái đẹp, chuyên gia tự luyến của làng giải trí. Hạ Chí Tư không thèm cãi nhau với cô, mà trực tiếp gọi điện cho Châu Tư Dã.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, anh mất kiên nhẫn hỏi: "Nói đi có gì không?"

Hạ Chí Tư uất ức, trong phút chốc tỏ ra mềm yếu: "Tôi không giúp cậu canh bà xã nữa đâu. Mẹ nó ngày đầu tiên gặp nhau mà cô ấy mặt tôi xấu hơn mấy chú bán ve chai ngoài chợ".

"Đúng mà có sai đâu, có mỗi vấn đề này cũng than phiền với tôi? Cũng 30 tuổi rồi trưởng thành lên một chút xem nào". Chẳng thèm nghe Hạ Chí Tư diễn thuyết, anh tắt máy tiếp tục chuẩn bị kĩ càng cho tiệc sinh nhật của Cố Tần Chu.

Bị anh dập máy, Hạ Chí Tư giận run người. Anh ta không thèm nói chuyện với cô nữa, trực tiếp bỏ đi. Còn nhớ, năm ngoái rõ ràng cả hai đã ngồi bàn kịch bản với nhau, Cố Tần Chu vẫn rất thân thiện cơ mà! Bây giờ nổi rồi, bắt đầu không để anh trong mắt. Càng nghĩ anh ta càng thấy tức, nhưng cũng biết rằng đó chỉ là sự trêu đùa giữa đôi bên. ...

Sét máy quay phân cảnh thứ ba, đoạn này là nữ phụ tát nữ chính, khi đạo Dương hô to chữ "bắt đầu" Chu Dực Nhi liền vung mạnh một cái "chát" rõ kêu xuống má của Cố Tần Chu. Nghiêng hẳn về một bên, má trái cô sưng to, Cố Tần Chu không chịu thua, tự mình sửa lại kịch bản. Cô giáng mạnh một cái tát xuống má của Chu Dực Nhi sau đó miệng đọc thoại: "Tôi hiền nhưng không có nghĩa cô được ức hiếp tôi. Giản Duệ, Từ Ngạo anh ấy không thích cô, đừng tự ảo tưởng nữa!"

Đạo diễn hơi sửng sốt nhưng cũng không hô cắt, mặc kệ cho diễn biến tiếp tục xem hai người xử lí ra sao. Ôm má phải đỏ ửng của mình, Chu Dực Nhi ấm ức nhìn Cố Tần Chu rõ lâu. Nghiến răng nghiến lợi, cô ta lúc đó mới nghe thấy chữ 'cut' của đạo diễn Dương.

Cúi đầu xin lỗi đạo diễn, cô nói: "Xin lỗi đạo diễn vì tự ý sửa kịch bản. Nhưng trong đoạn này, cá nhân tôi thấy nữ chính nên mạnh mẽ, vùng lên, không thể ỷ mãi vào nam chính được".

Gật đầu cười trừ, đạo diễn Dương khen ngợi: "Không sao, tốt lắm. Tôi cũng thấy hay nên mới không hô dừng lại. Được rồi, ban nãy mọi người nhập tâm quá, má hai người sưng phồng lên rồi kìa, mau đi chườm đá đi".

"Vâng."

Nghiến răng nghiến lợi ôm má của mình, Chu Dực Nhi giậm chân tức đến run người. Cô ta đang định thừa nước đục thả câu, vậy mà không ngờ Cố Tần Chu dám sửa kịch bản.

Kết thúc ba cảnh quay đầu tiên, Cố Tần Chu và mọi người đều đã thấm mệt. Nghỉ ngơi ăn trưa, cô chỉ uống ngụm nước, ăn bánh bao nhỏ rồi tiếp tục đọc thuộc kịch bản. Bỗng dưng, một bát mì hải sản đặt trước mặt, Cố Tần Chu nghi ngờ ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán là đồ ăn Hạ Chí Tư mang tới. Cô cự tuyệt, nói rằng mình đã ăn no.

Đồ ăn của người khác thì cô còn suy nghĩ, riêng của tiền bối Hạ thì cô không dám nhận. Sáng nay Hạ Chí Tư bị cô chọc tức đến vậy, bây giờ còn mang đồ ăn đến chắc chắn là không có gì tốt lành. Để đảm bảo không mắc nợ bất cứ thứ gì của ai, Cố Tần Chu không nhận cũng không ăn, chỉ mỉm cười từ chối.

Hạ Chí Tư đau đầu, đành nói thật với Cố Tần Chu: "Bà nội nhỏ ơi, đây là của Châu Tư Dã mua. Cô không ăn thì đem trả cho cậu ta, tôi chỉ là người đưa đồ thôi. Cô cũng làm khó tôi quá, nhận lấy hoặc trả lại thì đợi chủ mà tìm. Mệt quá, hai người cứ dây dưa chính tôi ở giữa phải chịu trận! Bây giờ một là cô nhận, hai là vứt đi. Chính tay cô vứt thì Châu Tư Dã mới không trách tôi được. Nào cô chuẩn bị vứt chưa, đợi tôi quay video lại làm bằng chứng, nếu không tên đó lại càu nhàu cằn nhằn như bố già. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô có gì mà bạn tôi chung tình thế nhỉ. Mấy năm qua đều thủ thân như ngọc chờ đợi, không lung lay với người phụ nữ nào thế mới xuất sắc".

"Anh lải nhải đủ chưa. Được rồi, đồ ăn tôi nhận lượn đi".

Nghe thấy tên Châu Tư Dã, trái tim cô đột nhiên hẫng đi một nhịp. Hình như, từ đêm qua tới giờ cô vẫn chưa gỡ anh ra khỏi danh sách đen.

Không biết Châu Tư Dã có nhận ra không, hay đang qua lại với cô gái nào? Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Ở quán bar đu đưa hay đi tìm nơi nào đó làm việc.

Cô ngồi suy nghĩ cả buổi trời, bát mì trong tô cũng trương lên. Giật mình thoát ra khỏi đống hỗn độn. Cô tự hỏi lại mình, rốt cuộc từ bao giờ lại để ý Châu Tư Dã đến vậy? Mới vài tiếng không gặp, trong đầu cô đã toàn hình bóng anh. Chẳng nhẽ, đây được gọi là động lòng?

"Nhạc Sương, em nói cho chị biết. Con gái động lòng là thế nào".

Nhạc Sương suy nghĩ một hồi, thành thành thật thật nói ra: "Động lòng là khi không gặp sẽ nhớ, gặp rồi thì chỉ muốn mãi không rời xa. Hơn nữa khi gặp người đó, trái tim chị sẽ đập rất nhanh, cả người hoảng loạn, tâm trí đôi khi cũng mơ hồ. Và đặc biệt động lòng là khi chị nhìn thấy điểm nào trên người anh ấy cũng tốt, kể cả khuyết điểm cũng biến thành ưu điểm".

Khuyết điểm cũng biến thành ưu điểm? Nhìn thấy chỗ nào cũng tốt? Tim đập loạn xạ? Thần trí lúc nào cũng nhớ về người ấy? Tất cả những gì Nhạc Sương miêu tả cô đều có với Châu Tư Dã.

Chẳng nhẽ cô đã động lòng với anh?

Đặt tay lên trái tim mình, Cố Tần Chu khẽ lắng nghe. Đúng là khi nhắc đến Châu Tư Dã, tim cô lại hẫng đi một nhịp.