Chương 12: Theo tình - tình chạy, chạy tình - tình theo
Trình Tuyết Lê ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình, trong một lúc cũng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Tần Đình bình thản khoanh tay ngồi tựa vào ghế nhìn vẻ rối rắm của cô, thế nhưng anh cũng không có ý định can thiệp.
Anh có thể đoán sơ qua những gì Trình Tuyết Lê định nói. Cô ghét anh như thế, tránh anh như tránh tà. Làm sao có thể để yên việc anh hay tìm đến con gái cô mỗi ngày kia chứ.
- Anh biết tôi tìm đến anh là vì mục đích gì, đúng chứ?
Tần Đình nở một nụ cười khiêu khích:
- Không biết!
- Anh...
- Có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Thời gian của tôi không nhiều, sắp đến giờ khám bệnh rồi!
Thái độ trêu tức lại xa cách này của anh khiến cho cô tự hỏi, phải chăng mình đã làm quá vấn đề lên?
Nhưng mặc dù Linh Chi chỉ còn ở bệnh viện thêm một hoặc hai ngày nữa thôi, cô vẫn không yên tâm khi nghĩ đến Tần Đình luôn luôn có cơ hội tiếp cận với con gái cô. Linh Chi sẽ càng quấn quýt anh ta, thế thì sẽ càng bị tổn thương khi xa cách.
- Tránh xa mẹ con tôi ra!
Tân Định ở một nụ cười tự giễu. Xem ra anh đoán không sai. Trình Tuyết Lê đã biết về việc anh thân thiết với Linh Chi và cô không thấy thoải mái về điều đó.
- Cô nói rõ xem nào! "Tránh xa" của cô nằm ở mức độ nào? Không tiếp xúc với con bé hay là không được lên giường với cô nữa?
Nhắc đến cái đêm hôm đó, Tuyết Lê bỗng nhiên chột dạ. Cô cụp mắt xuống trốn tránh, nhưng lại nghĩ rằng nếu hôm nay không kết thúc thì sẽ chẳng có cơ hội nữa.
- Cả hai. Tôi không muốn người lạ tiếp xúc gần gũi với con gái của mình. Anh cũng đâu phải là bác sĩ chủ trị của con bé, cần gì phải làm ra vẻ thân thiết, quan tâm đến nó như thế!
- Nếu như cô có thể hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm của một người mẹ, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai rỗi hơi để làm việc đó đâu. Tôi đến gần, tôi an ủi con gái của cô đơn thuần chỉ vì thương xót cho hoàn cảnh đơn độc của nó mà thôi.
Anh ngồi thẳng người dậy, đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Tuyết Lê, không cho cô trốn tránh:
- Tôi nghĩ cô và chồng của cô ít nhất nên có một trách nhiệm cơ bản đối với sinh linh bé nhỏ do mình tạo ra. Con bé không phải là cây cỏ, không thể nào tự mình lớn khôn giữa cái xã hội đầy rẫy nguy hiểm này.
Anh nhìn vẻ mặt đang dần tái đi của Tuyết Lê, lòng thoáng dâng lên một tia không nỡ. Nhưng cuối cùng anh vẫn dứt khoát gằn giọng hỏi:
- Cô có biết một đứa trẻ bơ vơ thiếu sự quan tâm của người lớn phải chịu đựng những nguy cơ và tổn thương như thế nào không, cô Trình?
- Anh thì biết chắc?
- Tôi biết chứ, Trình Tuyết Lê. Tôi còn biết rõ ràng hơn cô có thể tưởng tượng.
Trình Tuyết Lê hoang mang nhìn anh, hé miệng muốn nói thêm một câu gì đó. Nhưng rốt cuộc cô chỉ đứng dậy xoay người muốn đi ra ngoài.
- Về chuyện đêm đó... Cô yên tâm. Cùng lắm chỉ được xem như một lần chơi bời. Chúng ta đều là người trưởng thành... Cô hiểu mà!
- Bác sĩ Tần, giới hạn đạo đức của anh là gì? Trong mắt anh, một người đã có gia đình có con cái còn có thể ra ngoài chơi bời ngủ lang như thế sao?
- Vậy phải xem đối tượng là ai. Đối với người ăn chơi chuyên nghiệp như cô thì vấn đề đó đâu cần phải quan tâm. Cô Trình, xin mời!
Tần Đình đưa tay làm động tác tiễn khách, nói rõ ý định muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Tuyết Lê cũng không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.
Lúc cô đứng dậy kéo ghế, một khoảng da trần của cánh tay cô đưa ra ngoài áo khoác. Tần Đình nhìn hai vết sẹo mờ trên cổ tay cô, tròng mắt đột nhiên như tối lại.
Đôi tay đang đặt trước bụng với vẻ khá thoải mái của anh bây giờ siết chặt lại với nhau.
Cô sẽ không bị những lời nói tuyệt tình vừa rồi của anh làm tổn thương đấy chứ?
...
Cuộc nói chuyện giữa Tần Đình và Tuyết Lê rốt cuộc cũng mang đến một kết quả nhất định, nhưng lại không mấy tốt đẹp dành cho đứa trẻ bé bỏng Linh Chi.
Chiều hôm ấy sau khi Trình Tuyết Lê trở lại nơi công tác, Linh Chi không còn giữ thói quen đi xuống sân bệnh viện ngồi ghế đá nữa. Cô bé chỉ lẳng lặng ngồi bên cửa sổ nhìn xuống khoảng đất trống phía dưới không biết đang suy nghĩ gì.
Bà Trương im lặng thu dọn số đồ đạc lặt vặt trong phòng, chuẩn bị cho chiều chủ nhật đưa cô bé về nơi ở mới sau khi xuất viện.
Trưa hôm nay sau khi mẹ bé đi ra ngoài một chuyến trở về, bà Trương đã tìm đến cô để bàn bạc một việc.
Bà Trương nói với Trình Tuyết Lê rằng sức khỏe của mình dạo này hơi xuống dốc không còn phù hợp với việc chăm sóc bệnh nhân nặng nhọc trong bệnh viện nữa. Bà ấy rất quý Linh Chi vì bé con rất ngoan ngoãn, nên muốn tiếp tục đồng hành cùng với mẹ con cô.
Đứng trước lời đề nghị này Trình Tuyết Lê cũng rất khó xử. Bởi vì cô đang định tìm một chỗ trọ mới, không tiếp tục ở lại khu nhà cũ nữa. Ở lại đó cô không thấy an tâm khi để Linh Chi ở một mình.
Vừa hay bà Trương lại bảo, dạo trước bà ấy chăm sóc cho một đôi vợ chồng lớn tuổi một thời gian rất dài. Bọn họ là người có tiền, có một căn nhà nhỏ khang trang nằm trong khu vực rất an ninh.
Bởi vì người chồng đã mất cho nên con trai họ đang định cư ở nước ngoài đã quay về rước mẹ mình đi, căn nhà từ đó bỏ trống. Người phụ nữ ấy đã cho bà thuê với giá rất rẻ.
Bà Trương hỏi Trình Tuyết Lê có muốn chung tiền thuê căn nhà ấy với mình không. Nhà ấy có hai phòng ngủ, thuận tiện cho ba người bọn họ sinh sống.
Hoàn cảnh Bà Trương đơn chiếc không chồng không con, phải dựa vào công việc chăm sóc người bệnh để kiếm thu nhập. Nếu như Tuyết Lê đồng ý với lời đề nghị kia, cô sẽ có chỗ ở mới kèm theo một người đáng tin cậy tiếp tục công việc chăm sóc cho Linh Chi.
Tiền công thuê có thể thỏa thuận, bởi vì tuổi già bà Trương cũng muốn có người ở bên cạnh bầu bạn, cho nên mức giá đưa rất là dễ chịu.
Trình Tuyết Lê đắn đo suy nghĩ mãi. Cô thấy với tiến độ bắt đầu đoạn phim này của mình sẽ không kịp thời gian để đi tìm một chỗ trọ mới. Thuê nhà cùng bà Trương là lựa chọn tốt nhất trong lúc này.
Thế nhưng gần đây có phải là chuyện tốt trùng hợp đến với mẹ con cô nhiều quá hay không?
Cho tới khi cuộc điện thoại từ Uông Tư Đình gọi đến đã làm Tuyết Lê phải cắn răng quyết định đồng ý ngay. Bởi vì hôm nay cô phải quay về đoàn phim ngay trong chiều hôm nay để thảo luận về một số phân đoạn bị xáo trộn.
Trước tiên cô nhờ bà Trương tiếp tục chăm sóc cho Linh Chi, cũng như nhờ bà mang bé dời về căn nhà mới. Sau khi cô trở lại từ đoàn vào sáng thứ Hai sẽ trở lại làm thủ tục xuất viện và tìm đến với hai người.
Linh Chi nghe hết những dự định và lời căn dặn của mẹ, mặc dù trong mắt buồn bã cũng chỉ im lặng gật đầu. Từ buổi trưa cô bé đã không về có nhu cầu nói chuyện hay trao đổi với bất kỳ ai nữa.
...
Tần Đình hết ca khám buổi chiều đang trên đường định xuống sân bệnh viện thì nhận được cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia Tần Mặc Nhiên đang ồn ào gọi anh:
- Bố ơi, bố ơi! Chiều nay bố về nhà ăn cơm cùng con nhé!
Bước chân anh khựng lại, im lặng mấy giây rồi trả lời cậu bé với vẻ khó xử:
- Mặc Nhiên ngoan. Hôm nay có lẽ không được rồi, công việc của bố rất bận!
Đầu dây bên kia Tần Mặc Nhiên nào chịu để yên cho anh:
- Bố ơi! Bố bận gì chứ? Bố nhất định phải về nhà với con và mẹ. Hôm nay, hôm nay là sinh nhật của mẹ, bố không nhớ ư?
- Mặc Nhiên, không được nhõng nhẽo! Bố còn có công việc mà. Đưa điện thoại cho mẹ nào!
Giọng phụ nữ dịu dàng vang lên trong ống nghe sau đó là tiếng Tần Mặc Nhiên khóc lóc ầm ĩ.
- Con mặc kệ! Con muốn bố phải về hôm nay. Sinh nhật của mẹ các bạn trong lớp mẫu giáo đều là cả gia đình sum họp bên nhau. Con cũng muốn! Bố không thương con nữa rồi sao, bố ơi!
Nghe thấy tiếng gào khóc của đứa bé, Tần Đình đương nhiên không nỡ lòng. Anh gọi lớn tên của Tần Mặc Nhiên, cậu bé ngừng lớn giọng nhưng vẫn bật khóc tức tưởi:
- Bố, bố... hức, không về nhà, hức, vì mải lo cho con bé kia phải không? Bố vì nó mà không, không thèm quan tâm con nữa chứ gì. Con, con ghét bố!
Bên kia vang lên tiếng quát khẽ của phụ nữ, tiếp theo tiếng khóc của Tần Mặc Nhiên giảm dần. Mẹ của cậu bé đi đến chỗ yên lặng hơn, rụt rè nói khẽ:
- Xin lỗi anh! Dạo này thằng bé bướng bỉnh quá. Hễ không vừa ý một chút lại làm loạn lên.
Tần Đình bình thản trả lời:
- Không sao! Cô chú ý dạy dỗ hơn là được.
Đầu dây bên kia im lặng chỉ còn tiếng hít thở, sau đó cô ấy ngập ngừng hỏi:
- Vậy... tối nay anh có đến ăn cơm không? Em có làm món canh sườn anh thích...
Tần Đình trả lời trong mỏi mệt:
- Không, Mỹ Hà, tôi sẽ không đến! Tôi nghĩ rằng lần trước chúng ta đã nói với nhau rất rõ ràng rồi. Tôi không định và cũng không muốn thay đổi mối quan hệ của ba chúng ta hiện tại. Tôi sẽ vẫn mãi là bố của Mặc Nhiên. Nhưng chỉ có như vậy, không hơn!
Tần Đình cúp điện thoại trước khi người kia kịp phản ứng.
Nghĩ đến hai cuộc tiếp xúc với hai người phụ nữ trong vài giờ ngắn ngủi hôm nay, bác sĩ Tần âm thầm cười khổ.
Người ta nói "Theo tình, tình chạy. Chạy tình, tình theo", quả thật là đúng mà!