Chương 13: Xin mẹ thương lấy con một lần!
Trình Tuyết Lê bấm chuông cửa ngôi nhà nằm trong hẻm nhỏ quen thuộc. Chuông vang rất lâu, không thấy ai mở cửa nhưng cô vẫn kiên trì bấm chuông.
Cửa không khóa ngoài, hiển nhiên mẹ cô đang ở trong nhà nhưng bà từ chối không chịu gặp cô.
Trình Tuyết Lê vừa bấm chuông vừa nhìn vào bức tường cạnh khung cửa. Ở có xuất hiện những vạch ngang mờ mờ liền nhau, vệt cao nhất có vị trí ngang mép tai của cô.
Tuyết Lê nhớ lại mình đã cố kiễng chân cao đến mức nào mỗi khi chị Tuyết Linh kéo cô đến bên cạnh cửa để đo độ phát triển chiều cao của hai chị em.
Tuổi thơ Trình Tuyết Lê thiếu tình thương của mẹ nhưng bù lại có sự thương yêu chiều chuộng vô điều kiện của chị gái.
Tuyết Linh có một thân thể và tinh thần yếu đuối, nhưng đối với cô em gái nhỏ của mình bao giờ cô ấy cũng dang rộng vòng tay che chở. Thậm chí đôi lần cô ấy còn ra mặt đòi hỏi công bằng cho em trước sự bất công của mẹ mình.
Sự bất công của bà Đỗ Thu Sương đã có từ trước khi gia cảnh bọn họ sa sút. Đến những người họ hàng thân thiết cũng không hiểu vì sao, tình yêu thương của bà ấy chỉ dành cho đứa con gái lớn. Còn đứa con gái nhỏ hiểu chuyện ngoan ngoãn để chỉ có thể đứng bên ngoài thèm thuồng và ao ước.
Ngày bố cả hai còn sống đã luôn luôn dùng tình yêu thương của chính mình bù đắp thiếu thốn cho đứa con gái nhỏ. Ông lại dạy con gái đừng nên oán mẹ hay là ghét chị. Bởi vì Tuyết Linh từ nhỏ đã phải chịu bất hạnh hơn nhiều đứa trẻ khác, không thể có được một cơ thể khỏe mạnh.
Bởi vì bệnh tật, nghiễm nhiên Tuyết Linh chiếm lấy hầu như toàn bộ sự quan tâm chăm sóc của cả bố và mẹ.
Thế nhưng bà Đỗ Thu Sương lại chưa bao giờ cho Trình Chí Minh sắc mặt tốt. Người nhà họ Trình là nhìn vào sắc mặt của bà ấy mà sống.
Đỗ Thu Sương thản nhiên nhận lấy sự nhường nhịn lẫn cung phụng vô điều kiện của chồng. Trong khi thái độ của bà đối với ông ấy cứ như là một kẻ ban ơn. Ngay đến Trình Tuyết Lê cũng vậy. Cô cũng từng cảm nhận, rằng bà ấy nghĩ sinh cô ra đời đã là ban một ân huệ lớn cho cô và bố.
Mà thật sự là như vậy. Chẳng phải là ngày hôm nay Trình Tuyết Lê cô cũng phải tìm đến mẹ ruột của mình van xin một ân huệ hay sao?
Tuyết Lê kiên nhẫn bấm chuông gần 5 phút đồng hồ, rốt cuộc cánh cửa kẽo kẹt mở ra từ bên trong. Khuôn mặt bực dọc của mẹ cô xuất hiện trước mặt Tuyết Lê.
Cửa chỉ được mở hé. Bà ấy đứng giữa khoảng cách giữa hai cánh cửa, chặn ngang đường vào nhà, hỏi cô với vẻ mặt dửng dưng:
- Đến làm gì?
- Hôm rồi con điện thoại có nói với mẹ cuối tuần này con sẽ về...
- Tôi nhớ là mình đã từ chối rồi mà?
Đỗ Thu Sương dợm đóng cửa lại. Trình Tuyết Lê không màng nguy hiểm đưa tay chặn ngay giữa khoảng cách hai cánh cửa đang từ từ khép lại.
Cửa gỗ nặng nề nghiến lấy bàn tay cô đau nhói. Bà ấy giật mình lùi lại, Trình Tuyết Lê nhân cơ hội ấy bước qua cánh cửa.
Bảy năm rồi! Đây là lần đầu tiên cô bước chân trở lại, bước vào ngôi nhà của chính mình. Mọi thứ không thay đổi, kể cả thái độ ác liệt của mẹ cô, vẫn y nguyên như lần cuối mà cô nhớ.
Bà Đỗ Thu Sương bực bội đóng lại cánh cửa xoay người vào trong nhà, không để ý đến đứa con gái xa nhà nhiều năm đang lẽo đẽo theo phía sau mình.
Ngồi trên ghế, bà ấy nói với vẻ không mấy quan tâm:
- Cô có thể nói được rồi đó. Nhanh đi! Tôi không muốn lãng phí thời gian.
Như đã quá quen thuộc với thái độ lãnh đạm của mẹ, Trình Tuyết Lê nói khẽ:
- Mẹ ơi... con gái của con... cháu ngoại của mẹ nó... bị, bị bệnh máu trắng!
- Thì?
- Con đã làm các xét nghiệm cần thiết để tìm nguồn tủy phù hợp cho con bé. Nhưng mà... tủy của con không tương thích.
Trong mắt bà Đỗ Thu Sương ánh lên tia bất ngờ. Nhưng sau đó bà ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi lạnh nhạt:
- Muốn tôi đi làm xét nghiệm, sau đó cho tủy con bé?
- Vâng... ạ!
- Không được.
Chút hy vọng vốn nhen nhóm trong lòng Tuyết Lê bao ngày qua bị hai tiếng vô tình này dập tắt. Cô đã tưởng rằng với mối liên hệ máu mủ thì ít ra mẹ cô cũng sẽ nghĩ đến chút tình thương xót cho đứa cháu ngoại của mình.
Hóa ra thời gian qua chưa thể làm bà ấy nguôi ngoai mối hận kia, mẹ cô vẫn nuôi mối căm hận năm nào và đổ trút lên người đứa cháu nhỏ dại của mình.
Nhưng con gái cô là người vô tội. Sao có thể đổ lên đầu một đứa trẻ vô tri những oán hờn của thế hệ trước như vậy?
Tuyết Lê quỳ sụp trước mặt mẹ mình, mất khống chế ôm lấy đầu gối bà mà khóc lớn:
- Mẹ, con xin mẹ! Xin mẹ thương lấy con một lần này thôi. Trên đời này, con chỉ còn mẹ và con gái là người thân thôi. Mẹ ơi, thương con một lần này thôi. Cứu lấy con gái con, mẹ ơi!
Tiếng gọi mẹ xé lòng dường như cũng đánh động đến bà Đỗ Thu Sương, bà ấy đưa bàn tay hướng về mái tóc mềm của con gái như muốn cho Tuyết Lê sự an ủi.
Ấy thế mà bàn tay ấy dừng trên đỉnh mãi vẫn không hạ xuống mái đầu đang run run kia. Bà Thu Sương đột nhiên nhắm mắt lại không nhìn đứa con gái đang kêu khóc đau đớn trước mặt mình.
Một lúc sau, giọng bà vang lên ráo hoảnh:
- Đừng khóc lóc, vô ích thôi! Tôi sẽ không đi!
Niềm hy vọng của Tuyết Lê bị đánh nát, cô cố gắng nuốt tiếng khóc uất nghẹn của chính mình, run rẩy đứng dậy.
Đưa tay lau nước mắt đang nối đuôi nhau không ngừng, cô mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bảy năm trôi qua, kể từ cái ngày đánh đuổi đứa con gái ruột bụng mang dạ chửa của mình ra khỏi nhà, mẹ của cô đã già đi trông thấy.
Từ một người phụ nữ có vẻ ngoài tròn trịa khỏe mạnh đã trở thành một bà già gầy gò có phần hom hem. Bà ấy đã nghỉ hưu từ mấy năm trước, bây giờ sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội của nhà nước và người họ hàng còn đang quan tâm đến nhà họ.
Trình Tuyết Lê chưa một lần về gặp mặt trong bao nhiêu năm qua, nhưng hàng tháng vẫn gửi chút tiền cho người cậu họ xa, nhờ ông ấy chuyển cho mẹ với danh nghĩa ông ấy giúp đỡ.
Hai năm nay sức khỏe mẹ cô dường như kém đi, chưa chắc đã đáp ứng yêu cầu để hiến tủy chữa bệnh cho Linh Chi. Nhưng đứng trước hoàn cảnh tuyệt vọng này, chỉ cần có chút cơ hội, Tuyết Lê sẽ không ngần ngại thử.
Chỉ là Tuyết Lê không ngờ bà ấy có thể tuyệt tình đến thế.
- Vậy thì mẹ... con đi đây! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.
Trận khóc vừa rồi mang theo sự tuyệt vọng, cũng xua đi những áp lực dồn nén trong cô bao ngày qua. Dù kết quả không như cô mong đợi, nhưng dường như tâm lý Tuyết Lê nhẹ nhàng hơn nhiều.
Thà một lần ra ngô ra khoai còn hơn nuôi hy vọng rồi nhận ra mình đã ngóng trông vô ích.
Đỗ Thu Sương nhìn bóng đứa con gái nhỏ bước qua ngạch cửa trong nắng chiều liêu xiêu, cảm thấy như có gì đó đang từ từ rời bỏ mình.
Bà há miệng muốn gọi cô lại, nhưng nhận ra mình chẳng biết phải nói gì. Sợi dây thân tình mỏng manh giữa mẹ con bọn họ dường như đang tan biến trong buổi chiều hôm nay.
...
Tần Đình nhìn chằm chằm người đàn ông đang cẩn thận săn sóc cho người vợ mang thai 6 tháng ngồi trước mặt mình, trong mắt là biển hồ rét lạnh.
Anh ta đang ân cần lấy nước cho vợ uống, chờ vợ uống xong lại hỏi có cần nữa hay không. Sự yêu chiều này cho thấy tình cảm vợ chồng của bọn họ khắng khít biết bao nhiêu.
Độ che chở và chăm sóc chu đáo này xứng đáng nhận được 100 điểm. Nếu như không kể đến tình cảnh Tần Đình đã bắt gặp lúc sáng ở bên ngoài phòng bệnh của Linh Chi.
Bởi vì Tần Đình biết rõ ngày hôm nay Tuyết Lê không thể ở lại bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho con gái. Vì vậy sáng sớm anh đã đến phòng của Linh Chi tìm bà Trương để hỏi xem có thể hỗ trợ gì không.
Mới đến bên ngoài phòng bệnh, tiếng líu lo của Linh Chi khiến anh dừng chân:
- Bà nội Trương ơi! Đây là bố của cháu! Hôm nay bố cháu đến thăm cháu rồi đây này!
Anh nhìn thấy cô bé đang ôm lấy cổ một người đàn ông. Nhìn anh ta có vẻ cục mịch và chân chất, lúc nghe Linh Chi giới thiệu liền ngại ngùng cười chào bà Trương.
Linh Chi ôm siết lấy anh ta không buông, miệng líu lo kể lể nhớ nhung.
Cô bé hỏi có phải ba đã giải quyết công việc làm ăn xong rồi không, vì sao đến tìm cô bé muộn như thế.
Anh ta kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, sau đó lại hỏi han tình hình của hai mẹ con Tuyết Lê.
Sau lại, anh ta bảo rằng đang có việc làm ăn gấp, hẹn mai sẽ trở lại thăm cô bé.
Tần Đình xót xa nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Linh Chi, nhìn nụ cười cô bé trở nên méo xệch khi anh ta rời đi vội vã.
Người đàn ông lướt qua chỗ anh đang đứng. Tần Đình nhìn ánh mắt ngóng theo anh ta của Linh Chi, như bị ma xui quỷ khiến quyết định đi theo, ai biết lần này cũng lại rơi vào tình trạng nghe lén người khác nói chuyện.
Có lẽ đang bức xúc, giọng anh ta rất lớn:
- Tuyết Lê, sao chuyện con bé phải nằm viện bao lâu nay em không cho anh biết? Dầu gì anh cũng là bố nó, chuyện quan trọng như vậy anh phải là người đầu tiên được biết chứ? Nếu như không phải hôm nay anh có việc vào viện, vô tình nhìn thấy con bé thì em định giấu anh tới khi nào, hả?
Bên kia không hiểu Tuyết Lê nói gì, sắc mặt anh ta dịu lại, liên tục gật đầu:
- Anh biết, chuyện về thân thế của nó anh sẽ giữ bí mật. Bụng của Hiểu Liên cũng lớn rồi, anh sợ con bé sẽ buồn nên chưa cho nó biết...
Câu được câu không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, Tần Đình nghi hoặc trong lòng nhưng định khi gặp Linh Chi sẽ khéo léo tìm hiểu thêm.
Chẳng ngờ vào giờ khám bệnh buổi sáng, bệnh nhân đầu tiên anh gặp lại là cặp vợ chồng này.
Nhìn thái độ ăn ý và biểu cảm tự nhiên của hai người, mối quan hệ giữa bọn họ ắt hẳn là vợ chồng. Nếu nói như vậy, bố của Linh Chi hẳn là có một gia đình khác.
Vậy thì Trình Tuyết Lê đóng vai trò như thế nào trong cái gia đình ấy. Vợ nhỏ ư?
- Anh Nguyễn, xin hỏi quê quán vợ chồng anh ở đâu? Hai người... kết hôn đã bao lâu rồi?