Chương 11: Đã là sai lầm thì không nên tiếp tục
Đứa bé trai có tên Tần Mặc Nhiên kia cười khanh khách khi nghe thấy câu trả lời của bác sĩ Tần. Cậu nhóc cứ ôm siết lấy cổ anh không chịu buông ra.
Bên cạnh vang lên giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ:
- Mặc Nhiên, con xuống dưới đi! Bố đã bận rộn suốt buổi sáng rồi, chắc là đang rất mệt mỏi.
Tần Mặc Nhiên chu mỏ nũng nịu, rốt cuộc cũng buông tay ra rồi trượt xuống dưới. Thế nhưng cậu nhóc vẫn đứng trên sàn ôm lấy chân Tần Đình không chịu buông tay ra.
- Mấy hôm rồi không thấy anh về nhà. Mặc Nhiên nói nhớ anh, cho nên hôm nay một hai đòi em làm cơm rồi mang đến cho anh đấy!
Người phụ nữ trẻ với mái tóc dài thướt tha đứng bên cạnh Tần Đình đưa cặp lồng cơm qua, vừa nhỏ giọng nói vừa quan sát thái độ của anh.
Tần Đình chẳng thể từ chối liền đưa tay nhận lấy:
- Không cần phải phiền phức như thế. Căn- tin bệnh viện thứ gì cũng có.
- Nhưng mà, nhưng mà mẹ nói rằng cơm bệnh viện cũng đâu thể so với cơm nhà. Cơm mẹ con nấu là ngon nhất, đúng không bố?
Tần Mặc Nhiên vẫn léo nhéo không yên, nắm lấy ống quần anh lay mãi. Tần Đình chịu không xiết, chỉ có thể gật đầu cười:
- Đúng! Con nói đúng rồi. Mẹ con nấu ngon nhất, chịu chưa?
Anh nhìn đồng hồ treo trên tường đã 11:30 phút, quá giờ cơm một lúc lâu rồi.
- Thế hai mẹ con đã ăn chưa? Quay về phòng làm việc của bố, chúng ta cùng ăn cơm nhé?
- Chưa, chưa bố ơi! Mẹ bảo con ăn trước nhưng con nhất định phải chờ bố đấy. Bây giờ con đói muốn xỉu rồi!
Khuôn mặt bầu bĩnh của cậu ta nhăn lại, tay vo trên chiếc bụng tròn làm ra vẻ khổ sở.
- À, đến đây! Bố giới thiệu với con một người bạn mới nhé? Linh Chi! Linh Chi?
Lúc sự chú ý của anh quay lại với Linh Chi thì chỗ cô bé đang đứng thẫn thờ ban nãy chỉ còn lại một khoảng không vắng lặng.
Tần Đình sững sờ, đáy lòng xẹt qua một chút đau đớn. Cô bé con ấy nhìn thấy cảnh vừa rồi liệu có cảm thấy tủi thân hay không?
...
Câu trả lời là có!
Linh Chi nằm trong vòng ôm của mẹ, đầu gác lên vai Tuyết Lê im lặng không nói. Suốt quãng đường từ hành lang về phòng bệnh, thỉnh thoảng cô bé lại dụi mặt vào vai áo mẹ.
Bà Trương đang sắp xếp đồ đạc ở trong phòng nhìn thấy Trình Tuyết Lê bế Linh Chi quay trở lại. Vẻ mặt bà ấy thoáng hiện lên một chút bất ngờ.
Không trách bà ấy cảm thấy lạ bởi vì mấy hôm nay, mỗi khi đến giờ cơm trưa Linh Chi đều là ăn cùng với bác sĩ Tần.
Lần này Linh Chi quay trở về phòng bệnh cùng với mẹ ruột mình sớm như vậy. Bà ấy không biết cô có phát hiện ra việc này hay không.
Vốn dĩ công việc chăm sóc bệnh nhân toàn thời gian như thế này, chi phí phải trả cho người trông bệnh thường phải gấp đôi gấp ba. Nhưng khi bác sĩ Tần tìm đến nhờ vả bà ấy, đã sẵn tiện nhờ bà báo với Tuyết Lê mức tiền thuê thấp nhất, phần chi phí còn lại anh sẽ thanh toán giúp cô.
Bà Trương nhìn thấy hoàn cảnh đơn chiếc của mẹ con Tuyết Lê, nghĩ rằng bác sĩ Tần động lòng trắc ẩn cho nên hỗ trợ cho mẹ con cô bé. Dù sao thì gia cảnh của bác sĩ Tần cũng rất là khá giả, có nhiều lời đồn đoán cậu ấy là con trai nhà giàu có.
Hơn nữa, bà ấy càng nhìn càng thấy Linh Chi giống như họ hàng với bác sĩ Tần. Cũng chỉ có mối quan hệ như vậy mới khiến cho bác sĩ Tần nhiệt tình hết mức như vậy.
Bà Trương làm công việc chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện này đã lâu, xưa nay luôn biết bác sĩ Tần là người hòa nhã và ấm áp. Nhưng mà sự quan tâm nhiệt tình như thế này với một bệnh nhân dù khác khoa của cậu ấy là thứ lần đầu tiên bà mới thấy.
Nghĩ đến lời đề nghị mới nhận được lúc sáng, suy nghĩ này của bà càng thêm được khẳng định. Cái chính là bà ấy không biết phải mở lời thế nào với mẹ của Linh Chi.
Với cái nhìn lão luyện của người già, bà Trương nhận ra giữa bác sĩ Tần và mẹ của Linh Chi có vấn đề gì đó. Cho nên bà mới định giấu nhẹm việc Linh Chi thường ăn trưa với bác sĩ tận mấy hôm nay, cũng như chưa bao giờ cho Tuyết Lê biết về cuộc hẹn trên sân bệnh viện mỗi chiều.
Qua thứ hai là con bé được xuất viện rồi, thời gian cho bà do dự cũng không nhiều nữa. Nhưng tạm thời cứ để cho Linh Chi hưởng niềm vui gặp mẹ sau bao ngày trước đã.
Bà Trương thu gom đồ đạc cần giặt ủi trong phòng, gật đầu mỉm cười chào Tuyết Lê rồi đi ra ngoài.
Tuyết Lê đặt Linh Chi xuống giường. Sau khi cúi người gỡ đôi dép lê trên chân con gái xuống, cô thấy Linh Chi vẫn đưa tay lên xoa mắt liên tục liền ngồi thụp xuống quan sát.
Hai mắt Linh Chi đỏ ửng, nếu nhìn kỹ còn thấy như có nước mắt đảo quanh.
- Sao thế con? Làm sao mà mắt lại đỏ thế này?
- Con... con bị... bị bụi rơi vào mắt ạ!
- Thế nào? Có đau không? Để mẹ xem xem nào!
Linh Chi cụp mắt tránh đi ánh nhìn dò hỏi của Tuyết Lê, sau đó che mặt lắp bắp:
- Không, mẹ ơi... con hết đau rồi!
Thấy Tuyết Lê vẫn không từ bỏ, cứ cố gỡ hai tay đang che mắt của mình, cô bé liền nói:
- Mẹ... Mẹ ơi... con đói!
Câu nói này đánh lạc hướng Tuyết Lê thành công, cô mỉm cười cốc yêu lên trán con gái:
- Biết kêu đói, thế mà lại lang thang đi chơi ngoài hành lang vào giờ cơm trưa đấy à?
- Con...
- Thôi được rồi, con ăn đi kẻo nguội! Có muốn mẹ đút cho con không?
Đôi mắt đỏ hoe bừng sáng, Linh Chi gật đầu như giã tỏi.
Bình thường Linh Chi là một cô gái rất ngoan và rất tự lập. Mặc dù vừa trải qua một ca phẫu thuật và hoạt động cơ thể còn rất nhiều khó khăn, nhưng cô bé chưa bao giờ muốn ỷ lại vào người khác.
Mỗi khi ở bệnh viện một mình cùng bà nội Trương, đến bữa ăn Linh Chi đều tự giác ăn một mình. Nhưng mà lời đề nghị được mẹ đút cho ăn quá sức hấp dẫn, cô bé liền không thể chối từ.
Sau khi đút hết một chén cơm nhỏ và giúp con gái vệ sinh răng miệng, Tuyết Lê dỗ cô bé lên giường ngủ trưa. Linh Chi nằm trăn trở một lúc lâu rồi cũng ngủ say.
Tuyết Lê ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt ngây thơ đang chìm trong giấc ngủ của con gái, lòng cô đau như bị muối xát.
Thực ra không phải Tuyết Lê nhìn thấy Linh Chi đi trên hành lang như cô đã nói với con gái.
Ban nãy cô đã chứng kiến tất cả. Từ giây phút Tần Đình tiễn cặp vợ chồng bệnh nhân kia đi, đến khi anh và con gái của cô nắm tay dung dăng dung dẻ trên hành lang.
Tiếng gọi tắt nghẹn trong cổ họng Tuyết Lê khi cô nhìn thấy nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên gương mặt con gái mình. Linh Chi của cô cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thỏa mãn vô cùng khi ở cạnh người đàn ông ấy.
Nhận thức ấy làm cho tâm thần của cô chấn động. Cô không thể hiểu vì sao mối dây liên kết giữa hai người bọn họ lại càng lúc được kéo gần như vậy.
Biết là không nên để tình trạng là tiếp tục, nhưng cô không nhẫn tâm xóa đi giây phút vui vẻ hiếm hoi của con gái lúc này.
Nhưng chẳng chờ Tuyết Lê đưa ra quyết định nào, đã có sự xuất hiện của một người ngăn mọi chuyện tiến xa hơn.
Người phụ nữ dịu dàng xa lạ cùng với bé trai ấy xuất hiện bên cạnh Tần Đình.
Đứa bé trai ấy gọi Tần Đình là bố, còn anh gọi nó là Tần Mặc Nhiên. Một đứa bé mang họ Tần gọi anh bằng bố, nó hỏi anh vì sao không về nhà mấy hôm nay. Bao nhiêu đó đủ để Tuyết Lê ngỡ ngàng nhận ra có lẽ đêm đó cô đã làm một việc làm ngu ngốc.
Cô đã lên giường với một người đàn ông đã có vợ con!
Nhận thức ấy như một cái tát nặng nề giáng thẳng vào mặt cô, khiến cô vừa bàng hoàng lại vừa chua xót.
Nhưng thứ khiến ruột gan cô như bị cào xé lại là vẻ mặt thất vọng xen lẫn hụt hẫng của con gái khi nhìn thấy Tần Đình ở bên vợ con anh.
Suốt quãng đường từ hành lang về đến phòng bệnh, vai áo Tuyết Lê ướt đẫm sau những cái dụi mắt của con gái. Đó không phải vì bụi bẩn cũng chẳng phải vì đau mắt. Mà đó chính là sự tủi thân cùng cực của cô gái nhỏ khi chứng kiến hạnh phúc một nhà ba người lúc đó.
Con gái cô khát khao vòng tay của bố, cũng như mơ ước hạnh phúc đoàn tụ gia đình như vậy. Nhưng tuyệt vọng thay, có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào cho cô bé được điều đó.
Giữa cô và Tần Đình không chỉ có mối quan hệ tình cảm ràng buộc mà còn cả sự thù hận. Cô không thể tha thứ cho anh và có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một người con gái tệ bạc như cô.
Tuyết Lê đã phải dùng hết tất cả sự tự chủ của mình để có thể làm ra vẻ mặt bình thường hỏi han con gái, cũng như làm cho cô bé tin rằng lý do qua loa vừa nãy đã lừa được mẹ.
Tuyết Lê siết tay lại quyết định. Đêm dài lắm mộng. Cô phải nhanh chóng tránh xa mọi mối liên hệ với Tần Đình càng sớm càng tốt. Để tránh cho Linh Chi ngày càng quấn quýt và quen thuộc với anh.
Mặc dù để làm như thế có lẽ cô sẽ bỏ qua cơ hội tốt để trị liệu cho con gái nhưng Tuyết Lê không muốn mạo hiểm với khả năng mất con gái vào tay Tần Đình.
Có thể cô làm như thế là ích kỷ với Linh Chi, nhưng cô không muốn niềm hi vọng có thể bám víu vào cuộc sống này cuối cùng của mình cũng không còn nữa. Cho dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ, Tuyết Lê cũng quyết không để mất con gái.
Hãy cứ để anh tin rằng đứa bé bất hạnh đấy đã rời khỏi thế giới này theo hành động trả thù tàn nhẫn của cô. Để tình yêu ngày cũ của bọn họ trôi theo dòng thời gian, cho anh yên bình bên hạnh phúc mới.
Nếu như tất cả đều bắt đầu từ sai lầm và từ phía cô thì không nên tiếp tục nữa!
...
Sau khi tiễn mẹ con Tần Mặc Nhiên ra khỏi cửa bệnh viện, Tần Đình quay trở vào phòng khám chuẩn bị cho ca làm việc buổi chiều.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Từ sau bàn giấy Tần Đình vội ngước lên nhìn. Ban nãy bà Trương gọi điện báo với anh rằng Linh Chi đã được Tuyết Lê đưa về phòng bệnh.
Con bé an toàn rồi, nhưng là anh sắp gặp rắc rối. Cho nên vị khách đến vào lúc này, anh không tiếp đón thì không được.
Tần Đình xoa xoa trán, hít sâu một hơi rồi trả lời:
- Mời vào!