Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Thư Viện Của Riêng Em

Chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ 30 phút. Các tiếp viên liên tục nhắc nhở hành khách chú ý chỗ ngồi, tuyệt đối không cãi nhau hay làm ảnh hưởng đến hành khách khác.

Tại toa VIP, Cố Tần Chu ngồi cạnh cửa sổ, quay sang nói với trợ lí Nhạc: "Chị đã xem qua hồ sơ lịch trình, trước đó cũng đã nhờ em đi mua vài thứ, đã đầy đủ chưa?"

"Chào chị, em là Nhạc Sương năm nay 21 tuổi. Chưa có kinh nghiệm nhiều cho việc làm trợ lí, mong chị sau này chỉ bảo nhiều hơn. Đồ chị cần mua đây ạ, tất cả đều là loại chị đã liệt kê". Nhạc Sương vừa nói, trong lòng vừa khẩn trương. Chỉ sợ có sai sót gì, Cố Tần Chu sẽ đuổi việc.

Nhạc Sương hâm mộ Cố Tần Chu đã lâu, khi nhìn thấy cô bước xuống từ xe của Châu Tư Dã thì cô ấy liền nhận ra. Nhưng nội tâm không cho chạy tới, Nhạc Sương chỉ đành đứng tại chỗ chờ cô đến hỏi. Ban đầu, Nhạc Sương định dùng cách thức hướng ngoại của mình để làm quen, giao tiếp với cô. Nhưng trong lưu ý, chị Điền Vũ đã nói Cố Tần Chu không thích người nói nhiều, đặc biệt là hay lải nhải bên tai thì sẽ bị đuổi việc. Vậy nên, cô ấy không dám mở miệng, khi báo cáo cũng chỉ ngắn gọn nhất có thể. Lần đầu tiên được tiếp xúc với idol ruột của mình, Nhạc Sương cười trộm không biết bao nhiêu lần.

Bên này, Cố Tần Chu đương nhiên không nghe ra những ý nghĩ trong đầu của Nhạc Sương. Nếu không với tính cách của cô, e là đã gọi điện cho Điền Vũ phản bác lâu rồi!

Cởi đôi giày dưới chân, Cố Tần Chu co người lại, đặt quyển vở lên đầu gối. Lấy trong túi ra một hộp bút vẽ, cô bắt đầu hí hoáy giải trí giết thời gian.

Bình thường ngoài những lúc bận rộn, thời gian lớn của cô hầu hết đều là vẽ tranh hoặc đọc sách. Ngay cả những lúc đi đóng phim, bên cạnh cô cũng sẽ có những quyển sách như "làm sao để thay đổi bản thân", "thoát ra khỏi đống tiêu cực và hãy làm chính mình".

Cô luôn tìm tòi những quyển sách có tính thú vị, không quá độc hại mà chỉ để an ủi tâm hồn. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng không có cảm xúc để hoà mình vào nhân vật, cô cũng sẽ tham khảo qua vài quyển sách để mở mang trí não, tìm thêm được nhiều những xúc cảm và tâm trạng của từng nhân vật.

Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, máy bay cũng đã cất cánh từ lâu. Cố Tần Chu vẽ tranh được một nửa, hai mắt bắt đầu díp lại. Không bao lâu sau, liền chìm vào trong giấc ngủ.

...

Lái xe đến quán bar, tâm trạng của Châu Tư Dã hôm nay rất tốt, gương mặt không nghiêm túc như mọi ngày. Tên nào tên nấy đều thắc mắc, không biết hôm nay ông chủ ăn phải bả chó gì mà vui vẻ tới như vậy.

Thẩm Bân thấy Châu Tư Dã như người trời, anh ta khẽ giọng nhắc nhở: "Anh Châu, hôm nay thời tiết đẹp đến vậy à?".

Anh không trả lời, chỉ liếc mắt Thẩm Bân cùng đám người hóng hớt đó. Ý tứ rõ ràng: Hôm nay ông đây tâm trạng tốt, còn không mau cút đi là trừ tiền lương!

Đám người đó sợ sốt vó, không dám đoán già đoán non.

Công việc lại trở về trạng thái ban đầu, buổi sáng thì anh đi tham quan công trình mới. Tới trưa thì kiểm tra hàng hoá, buổi chiều bắt đầu mở quán bar để mọi người tới vui chơi giải trí.

Châu Tư Dã đang cặm cụi kiểm tra sổ sách của quán, trợ lí Thẩm bước vào, báo cáo tình hình hiện tại của thư viện: "Anh Châu, thư viện phía đối diện trường học gần như sắp hoàn thành rồi. Việc thuê nhân viên cũng đã xong, chỉ chờ anh chốt nốt ngày khai trương cho quán".

Dạo nửa năm trở lại đây, đột nhiên Châu Tư Dã có ý định mở thư viện cạnh trường học. Mục đích là để lấy lòng Cố Tần Chu. Cách đây không lâu, trong một chương trình nhỏ mà cô đã tham gia, tình cờ tiết lộ về sở thích của bản thân. Cố Tần Chu chia sẻ, cô rất thích đọc sách và vẽ tranh khi rảnh. Thỉnh thoảng còn tìm đến những nơi có ánh sáng tốt, không gian yên tĩnh để thoải mái thưởng thức cảnh sắc và thu thập thêm nhiều nguồn tri thức mới.

Chính vì lí do này, Châu Tư Dã liền tìm chỗ có không gian thoáng mát, phù hợp đầy đủ với các điều kiện mà cô nói. Ngoài ra, còn giúp các bạn học sinh, sinh viên có chỗ thật tốt để học hành, không lãng phí các nguồn tài nguyên vốn có.

Ban đầu, anh cũng không có ý định rộng lượng như vậy. Anh nhiều tiền, chỉ muốn mở cho riêng cô tới thôi, nhưng Thẩm Bân lại khuyên rằng khu đất đó rất thích hợp để kinh doanh. Cứ mở thư viện ra giúp các bạn học sinh, vừa kiếm lợi nhuận cho bản thân. Cố Tần Chu chắc chắn sẽ vui vì anh làm được việc tốt, ngược lại có khi còn khen anh biết thức thời.

Nghe thấy ý kiến của trợ lí Thẩm cũng không tồi, đánh đúng chỗ ngứa của Châu Tư Dã nên anh đồng ý luôn.

Châu Tư Dã ngẫm nghĩ một hồi, tính toán ngày tháng sau đó nói với Thẩm Bân: "Tháng sau là sinh nhật của Cố Tần Chu, anh giúp tôi lên kế hoạch tổ chức tại Paris. Làm nhỏ thôi, Tần Chu không thích khoa trương. Chọn luôn ngày đó làm ngày khai trương thư viện đi".

"Vâng". Trợ lí Thẩm ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng không ngừng cảm khái.

Đúng là đồ cuồng vợ!

Mở mồm ra là Cố Tần Chu, khép miệng lại cũng Cố Tần Chu. Cả đời của ông chủ anh chỉ vậy, cứ xoay quanh cô Cố mãi thôi!

Ban đêm của Nam Thành, tại nơi nhộn nhịp và sáng chói nhất. Các phòng bao sập sình, sảnh chính cùng những vũ công đang thi nhau uốn éo. Trong căn phòng khác lạ, đám đàn ông chỉ nghe nhạc du dương, không khí khác hẳn với bên ngoài.

Trần Trạc Khuynh mặt mày ủ rũ lên tiếng: "Mẹ nó, ông đây còn chưa kịp solo tỉ thí với lão Hạ, vậy mà đã bay sang Paris đóng phim rồi!"

"Lo cái gì, chẳng phải còn tớ đây sao?" Vân Thời ngồi bên cạnh, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Trần Trạc Khuynh. Làm như có lão Hạ, cậu ta sẽ thắng không bằng! Hôm trước lật kèo của lão Hạ được một ván, liền đem lòng hơn thua với người ta. Lão Trần cũng quá mất mặt rồi, tự mình tưởng bở.

"Cậu thì biết cái gì chứ, công lực của tôi chỉ phù hợp chơi với lão Hạ".

Lăng Thời ngồi bên cạnh, nói một câu làm Trần Trạc Khuynh chết lặng: "Chứ không phải cậu chơi ngu quá à, được mỗi lão Hạ nhường cho. Ở đây trong đám này, còn ai nhường cậu nữa đâu?"

Nghiến răng nghiến lợi, Trần Trạc Khuynh thầm sỉ vả Lăng Thời. Có cần phải nói toẹt ra vậy không, khi trước đi học tiết văn lão Lăng cúp tiết hay gì? Không để cho bạn bè có mặt mũi nào, lão Lăng ơi là lão Lăng, cậu cũng thẳng quá khiến ai cũng muốn đấm!

Trong không khí sôi nổi cãi vã của đám bạn, Châu Tư Dã nhâm nhi ly rượu, đu đưa nhẹ nhàng theo nhạc, nói với Trần Trạc Khuynh: "Thay vì cậu ở đó oán trách, ai đó đang ở nhà chăm vợ có thai. Đừng hơn thua mãi thế, trưởng thành lên rồi chuẩn bị lập gia đình đi kìa".

Trần Trạc Khuynh: "..."

Vân Thời như bắt được chủ đề, nhảy vào tiếp lời: "Lão Châu hôm nay triết lí vậy, cơn gió nào khiến cậu yêu đời thế? Không có Cố Khương Mạc ở đây, khai mau hai người đã làm gì?".

"Sắp có bước ngoặt lớn, khả năng trong năm nay phát bao lì xì cho các cậu".

Mọi người trong đám đều ồ lên, ai nấy cũng chúc phúc cho Châu Tư Dã.