Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Tìm Lại Được Mảnh Kí Ức Năm Cấp Ba

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Cố Tần Chu rướn người quay lại giường để tắt. Nhưng Châu Tư Dã ôm quá chặt, thậm chí còn siết lại như muốn làm cô ngộp thở.

"Châu Tư Dã, sáng rồi cút ra mau tôi còn có việc. Đừng hòng chiếm tiện nghi".

Anh mở mắt, buông lỏng cô ra. Ngồi dậy xoa mái tóc rối, Châu Tư Dã cười nói: "Buổi sáng vui vẻ, bã xã!"

Châu Tư Dã đêm qua ngủ rất ngon, anh vô cùng thoả mãn. Ngoại trừ phát đập răng vào nhau hơi đau, thì bù lại được ôm cô ngủ cũng đáng.

Cố Tần Chu đá anh một phát: "Bà xã cái gì chứ, đồ điên!".

Chửi anh thoả mãn, cô không thèm để ý đến nữa. Mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn của quản lí Điền, xong xuôi rồi mới vệ sinh cá nhân.

"Mẹ nó, CHÂU TƯ DÃ ĐỒ KHỐN NẠN!". Nhìn bản thân mình trong gương, mặt cô tối sầm lại khi thấy vết cắn của Châu Tư Dã đã tím bầm.

Hôm nay cô còn có cảnh quay, vết tím này ít nhất một ngày mới hết, nên che thế nào đây? Đoàn phim này rất lắm tai mắt, Cố Tần Chu mà để vết này lộ ra, sáng ngày mai chắc chắn sẽ bùng nổ mạng xã hội. Tên chó má Châu Tư Dã, cô hận hận hận!!!

Bước xuống lầu một, Cố Tần Chu ngửi thấy mùi đồ ăn nghi ngút, thơm phức xông lên tận mũi. Cô không chần chừ, đặt mông xuống ghế chờ đồ ăn dâng tới miệng.

Chuông điện thoại gọi tới, cô liền nghe máy: "Chị gọi em có việc gì không?".

Quản lí Điền vừa đứng trước sân bay, giọng gấp gáp nói với cô: "Chị khác chuyến bay của em, không đi cùng em được. Còn bạn Nhạc Sương trợ lí mới thì đặt vé cùng giờ với em, bao giờ em tới thế?".

"Cho em số điện thoại của bạn ấy, tiện thể bảo bạn ấy ngồi chỗ nào cho mát. Tầm nửa tiếng nữa em mới có thể đến nơi được".

"Ừm, được rồi để chị gửi qua cho. Cúp đã, chị lên máy bay đây".

Nghe điện thoại xong, Châu Tư Dã như cô giúp việc nhỏ, chân tay nhanh nhẹn bê đồ ăn tới chỗ cô. Bữa sáng hôm nay gồm có một ít mứt dâu, một quả trứng, hai lát bánh mì sandwich và một hộp sữa chuối.

Cắn một miếng bánh mì, môi Cố Tần Chu hơi nhức, nghĩ đến vết cắn của Châu Tư Dã cô lại nuốt không trôi.

Như đoán được biểu cảm trong lòng cô, anh ghé sát lại gần. Giờ đây, hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét. Hơi thở ấm áp của Châu Tư Dã bao trùm, trái tim cô nhảy lên một nhịp, cả người liền căng cứng. Đêm qua ở trong bóng tối, cô không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh nên không ngượng ngùng. Nhưng hiện tại, đối diện thẳng với cặp mắt chim ưng ấy, cô không tự chủ được mà bị cuốn hút vào bên trong.

Lấy tay ngăn cách giữa hai môi, cô đẩy mặt anh ra chỗ khác, chuyên tâm ăn bữa sáng của mình. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Cố Tần Chu gấp gáp cắn từng miếng bánh sandwich.

Nhìn biểu cảm của Cố Tần Chu, Châu Tư Dã khẽ cười. Cuối cùng thì con mèo nhỏ cũng chui vào lưới. Anh tin chắc, chỉ cần bản thân cố gắng thêm chút nữa, kiểu gì cũng sẽ lừa được cô về nhà.

Ăn uống xong xuôi, cảm giác bực tức trong người vơi đi phân nửa. Đứng nhìn Châu Tư Dã ngoan ngoãn nhận chân rửa bát, cô hài lòng xoa chiếc bụng no căng.

Ngó nghiêng xung quanh nhà, cô lướt qua bàn tivi, nhìn thấy một tấm hình nằm úp. Bản tính tò mò trỗi dậy, cô lon ton chạy tới lật ra xem. Hình ảnh cô gái đỗ tốt nghiệp cấp ba, tay ôm bó hoa đứng đằng trước cười thật tươi, xa xa là một chàng trai đang mỉm cười nhìn cô gái.

Thật là trùng hợp, cô gái trong hình này vô tình lại là cô, mà chàng trai đang đứng nhìn cô gái trong hình là Châu Tư Dã.

Năm đó, cô nhớ không nhầm thì có anh thợ chụp ảnh thấy cô xinh, liền muốn chụp lại làm tư liệu. Cố Tần Chu tính khá dễ dãi, không từ chối liền đồng ý. Sau đó anh nói vài ngay sau có ảnh sẽ gửi, nào ngờ anh thợ đó biến mất tăm. Cho đến bây giờ thì cô hiểu rồi, không có ai khen cô xinh cả, cũng chẳng có chụp ảnh tư liệu, càng không có anh thợ gì đó. Tất cả chỉ do Châu Tư Dã giàn dựng, mục đích muốn chụp ảnh tốt nghiệp với cô mà thôi.

"Châu Tư Dã, anh lắm trò thật đấy. Chụp trộm ảnh tôi mà còn cướp đi không dấu vết".

"Anh sợ em thấy bức hình thì tức giận nên úp nó lại, còn việc năm xưa em ghét anh như vậy, đưa ảnh thì với tính cách của em sẽ cắt đầu anh ra. Anh không có ngu mà trả lại, hiếm lắm mới có tấm ảnh với em, để mình anh giữ được rồi".

"...". Cố Tần Chu không cãi được. Quả thực khi ấy cô rất bài xích Châu Tư Dã. Chỉ cần nơi nào có mặt anh, cô liền tránh xa ba mét. Nhưng Châu Tư Dã năm đó nhưng dịch corona, cô càng muốn tránh xa thì anh càng tiến tới.

Cho đến tận khi sang Mỹ, có vài đêm liền toàn mơ thấy ác mộng, tất cả đều do anh một tay tạo thành. Giờ nghĩ lại, cô có chút hoài niệm tuổi thanh xuân.

Chờ Châu Tư Dã rửa bát xong, anh đưa cô tới sân bay. Trên đường đi, rẽ vào quán cầm đồ gần đó, Cố Tần Chu ra hiệu cho anh dừng xe, cô xuống lấy giấy tờ tùy thân.

Chủ tiệm cầm đồ này là bạn cũ của Cố Khương Mạc, năm xưa thường xuyên đến nhà chơi nên cô cũng có quen biết. Đêm qua trong lúc cãi nhau với bố mẹ không lấy được giấy tờ tùy thân, Cố Khương Mạc gọi điện cho dì Chu lấy hộ. Gửi ở tiệm cầm đồ, đợi cô đến sân bay thì ghé qua lấy.

Tạm biệt Châu Tư Dã, cô gọi điện cho Nhạc Sương, bảo cô ấy đứng chờ ở cửa lối ra số bảy.