Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Mãi Mãi Không Thể Tháo Rời Được Quá Khứ

Ở một nơi nào đó...

Cố Khương Mạc lái xe vào trong biệt thự, Tang Dụ thấy anh đã về. Cô đi chân trần lon ton chạy ra, nhìn thấy đống đồ bên cạnh anh, Tang Dụ mỉm cười thích thú.

Từ khi dọn về ở biệt thự riêng của Cố Khương Mạc, Tang Dụ ngày ngày chỉ việc nằm với ăn, ngoài ra đều không được động chân động tay vào bất cứ thứ gì. Kể cả làm việc giết thời gian, anh cũng quản lí nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho cô đụng vào những thứ nguy hiểm.

Vừa bước đến bậc cầu thang, nhìn chân Tang Dụ không hề đi dép trong nhà, Cố Khương Mạc cau mày, đi nhanh tới bế cô lên: "Sàn nhà rất lạnh, trong nhà phải đi dép biết chưa?"

"Thả tôi...". Tang Dụ vừa nói vừa che miệng, cơn buồn nôn trong người lại dâng trào.

Cố Khương Mạc thấy thế, bế cô chạy vào nhà vệ sinh. Thai kì chưa được ba tháng, nên Tang Dụ ốm nghén vẫn còn rất nặng. Vì lo lắng cho Tang Dụ, anh quyết định ngủ lại phòng chính cùng cô. Kết quả đêm nào cũng không ngủ được.

Nửa đêm, hôm thì Tang Dụ thèm cái này, hôm thì nhớ cái kia. Cố Khương Mạc lại sốc người dậy, đi tìm các món cô nhớ. Cuối cùng về nhà, Tang Dụ không muốn ăn nữa. Có hôm không thèm món này, món kia thì cả đêm Tang Dụ cứ lục đục đi vệ sinh hơn ba, bốn lần làm anh cũng mất ngủ.

Anh mắc chứng bệnh khó ngủ, chỉ cần tiếng động nhẹ cũng làm anh thức giấc. Từ khi có Tang Dụ bên cạnh, chứng bệnh này lại nặng hơn. Đêm nào cũng sợ Tang Dụ làm sao, thèm ăn cái này cái kia nên anh cũng thức trắng đêm. Ban ngày làm trên công ty ngoại trừ những lúc cần thiết, anh nằm lì trên giường tranh thủ ngủ ngày, để đêm đến chăm sóc Tang Dụ.

Đặt cô xuống nhà vệ sinh, Tang Dụ nôn sạch những thứ vừa ăn lúc chiều. Cả người khó chịu, mệt mỏi tính tình bỗng chốc thay đổi, nhìn đống đồ Cố Khương Mạc mua về cũng không còn thích thú nữa.

"Tôi mệt lắm, không ăn tối đâu đi ngủ đây".

"Không được, em hiện tại không chỉ ăn cho riêng mình, còn bồi bổ cho con nữa".

Tang Dụ cáu gắt, cô giãy nảy lên: "Đã bảo không ăn mà? Anh bị làm sao ấy, tôi muốn đi ngủ!"

Cố Khương Mạc với cô cãi nhau qua lại, cô nhất quyết không chịu ăn cơm. Anh đen mặt định giáo huấn cô một phen, thì Tang Dụ lại dở trò nước mắt. Đầu hàng, anh không cố chấp nữa, chỉ pha cho Tang Dụ cốc sữa ấm, sau đó liền đi tắm.

Nằm trên giường ôm chiếc gối mềm mại trong lòng, chẳng bao lâu sau Tang Dụ thiếp đi.

"Tang Dụ mày sướng quá nên quên xuất thân của mày rồi đúng không? Mày cũng chỉ là con gái của kẻ giết người, dựa vào đâu mà được bình bình an an sống qua ngày, còn con gái tao thì lại khổ sở ở dưới suối vàng? Con quỷ cái, sớm muộn tao cũng đem mày xuống hoàng tuyền chơi với con tao, trả nợ cho con gái tao! Hahaah". Giọng nói của người phụ nữ ấy cứ vang lên, gợi lại sâu trong cô những kí ức đáng sợ.

Đúng, bố cô đã từng giết người. Trước khi ông ấy bị sốc thuốc chết, đã đâm một cô gái trẻ. Khi ấy, hàng xóm ai ai cũng gọi cô là con gái của kẻ giết người. Họ nghĩ, cô và bố chung máu mủ thì sau này cô cũng sẽ giết người giống bố. Chúng phỉ báng, sỉ nhục cô thậm tệ. Nhiều lần, người nhà của cô gái đó đến tìm cô, chửi rủa đánh đập rồi còn đe doạ sẽ giết cô. Đó cũng chính là một phần lí do tại sao cô phải chạy trốn xa đến vậy.

"Mày mãi mãi chỉ xứng đáng sống ở nơi ổ chuột rách nát này thôi, đừng tơ tưởng đến phu nhân hào môn. Chẳng ai chấp nhận cho con mình gả với loại người như mày".

"Không, không, không phải!" .

Nắm chặt tay vào gối, cả người cô bật dậy. Hoá ra, tất cả những gì cô thấy ban nãy đều là mơ. Nhưng giấc mơ này quá chân thực, nó khiến Tang Dụ rơi vào hố sâu. Ai lại chấp nhận cho con mình gả với loại người như mày? Như cô, cô là loại người thế nào? Cô không giết người, càng không làm điều xấu. Tại sao chúng luôn nhắm vào cô mà chỉ trích, do bố mẹ cô sai hay cô sai? Nếu được lựa chọn, cô muốn sinh ra trong gia đình như vậy ư?

Co người lại góc giường, Tang Dụ vùi mình trong đống tiêu cực. Cô không khóc, không nháo chỉ yên tĩnh ngồi đó ôm đầu gối như người mất hồn.

Cố Khương Mạc vừa xử lí công việc xong, về lại phòng thì thấy Tang Dụ như vậy, cả người trong phút chốc liền lo lắng: "Lại mơ thấy ác mộng à? Không sao, lại đây với anh có anh ở đây rồi".

Tang Dụ cắn răng, cô không nói lời nào. Im lặng dùng đôi mắt đượm buồn nhìn anh. Mặc dù mới quen biết không lâu, nhưng Cố Khương Mạc lại luôn mang cho cô cảm giác ấm áp. Mỗi đêm đến, cô đòi hỏi đủ điều, anh rất nhẫn nại không hề cáu gắt mà làm theo những điều cô nói. Ban nãy khi cô nháo nhào không muốn ăn cơm, anh lo lắng nhưng cũng không nỡ quát. Hiện tại cũng vậy, chỉ cần thấy cô gặp ác mộng, anh liền sẽ nói có anh ở đây rồi.

Cô thắc mắc, rốt cuộc tình yêu của anh dành cho cô thuộc loại nào. Là thương hại vì đứa nhỏ, hay thật sự đã động lòng. Còn riêng cô, cô thừa nhận bản thân đã có tình cảm với Cố Khương Mạc. Cô yêu anh, yêu con người của chính anh. Yêu những lúc anh bối rối khi cô không ăn cơm, yêu những lúc anh ân cần chăm sóc khi cô không nghe lời.

Bản thân Tang Dụ không biết từ lúc nào, đã chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy. Mỗi khi đêm đến, ác mộng lại bủa vây, nhìn thấy Cố Khương Mạc bên cạnh an ủi, lòng cô đột nhiên lại phần nào nhẹ nhõm.

Không cần biết tương lai ra sao, hiện giờ cô muốn toàn tâm toàn ý bên anh. Mặc kệ những sóng gió ngoài kia, cô muốn cùng anh đi hết chặng đường tương lai.

Nhào đến ôm Cố Khương Mạc vào lòng, cô nhẹ nhàng thủ thỉ: "Cố Khương Mạc, anh sẽ bảo vệ em đến cuối đời chứ?"

"Ừm, nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ con em đến cuối đời. Đừng lo lắng, mọi chuyện có anh ở đây rồi".

"Vâng".