Chương 41: Tâm trạng xấu
Sở Khinh Vũ cười khổ, loạng choạng đứng dậy. Hắn mang tâm trạng chán chường, ảo não đi về phòng ngủ, không phải phòng của hắn mà là phòng ngủ của Yến Lạc. Từ sau khi giải quyết Thẩm Nhược Ly hắn không thể nào ngủ yên giấc được, dù có lạnh lùng quyết đoán thế nào, thì mỗi đêm đến hắn vẫn sẽ cảm nhận sự giày vò và thống khổ gặm nhấm trái tim đến linh hồn. Người khác đều nói hắn vô tình, nhưng người vô tình thì sao có thể thương nhớ Thẩm Nhược Ly, kiên trì mối quan hệ ái muội đó nhiều năm như thế. Hắn ngày đêm liều mạng vì công việc, vì muốn có quyền có thế, vì tình yêu mà cuồng nhiệt, kết quả lại nhận được câu nói: “Em rất cô đơn.” từ Thẩm Nhược Ly. Giây phút đó thế giới trong mắt hắn như tan chảy ra, tín ngưỡng nửa đời hắn theo đuổi là vết nhơ khó chấp nhận. Yêu thương cùng trân trọng đổi lấy lừa gạt và dối trá, hắn… cũng không biết! Lúc đó hắn không còn là hắn nữa. Gia đình hào môn ai có người nào là thật sự lương thiện? Ai cũng sẽ dùng tiền và quyền lực bày thủ đoạn độc ác với người mà mình căm hận. Thẩm Nhược Ly chết, tín ngưỡng của hắn hoàn toàn sụp đổ. Không phải hắn không có trái tim, trái tim hắn chết đi như vậy. Cho đến khi lại nhận được tin tức của Yến Lạc, hắn liền muốn tìm cô trút giận, đem tất cả oán khí trút lên người cô. Nhìn cô bất lực, sợ hãi, nhìn cô yếu đuối cầu xin hắn mới khiến cho tâm trạng hắn ổn định trở lại. Nhưng hắn làm sao mà ngờ được, ác ý nhất thời đó hắn đã tạo ra cho mình một cái lồng giam mới, chấp niệm sâu thẳm. Từ sự tan vỡ với Thẩm Nhược Ly, hắn đã dồn hết tâm sức để vây nhốt Yến Lạc, cũng vây nhốt chính mình. Hắn được thoả mãn rồi, bây giờ Yến Lạc rất hận hắn nhưng vẫn tươi cười với hắn. … Còn hắn thì đã không thể không có cô. … Sở Khinh Vũ nằm xuống giường, hắn ôm lấy gối và chăn của Yến Lam tham lam ngửi mùi hương quen thuộc của cô. Mấy tháng qua hắn dựa vào mùi hương này để an giấc, hương vị đặc trưng chỉ có trên người Yến Lạc. Trước kia Yến gia rất giàu có, Yến Lạc lại là công chúa trong tủ kính, thân thể cô được bảo dưỡng tỉ mỉ đến mức từ đồ dùng, quần áo, hương liệu đều là định chế cho một mình cô sử dụng. Loại sữa tắm, dầu gội và nước hoa mà cô dùng không có thương hiệu, không có trên thị trường, chỉ có thể tìm thấy ở trên người cô, ngọt như đào lê, tươi mát thanh lãnh như sương tuyết. Nếu không phải hắn giở trò gài bẫy giám đốc của Yến thị, có liên quan đến pháp luật và thuế, thì có lẽ Yến gia không dễ dàng suy sụp như vậy. Cô không cần có hắn vẫn trải qua cuộc sống tình yên tự tại biết bao. Chỉ trách lúc đó hắn vì người phụ nữ kia mà điên cuồng… Yến Lạc nhất định là rất hận hắn, hận đến mức thà chết đi cũng không yêu hắn nữa. Sở Khinh Vũ ôm chặt gối của cô, cố chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng. Ròng rã suốt một đêm dài… “…” Ngày hôm sau, Sở Khinh Vũ đi làm với khuôn mặt như Diêm Vương gia, nhân viên vừa gặp hắn đã giật mình khom người theo phản xạ có điều kiện. Sở thị đặc biệt u ám, rõ ràng là đầu xuân tiết trời tươi mát, trăm hoa khoe sắc, lại vì khuôn mặt đen như đáy nồi của lão tổng Sở Khinh Vũ mà không khí đều biến thành âm trầm như sắp sửa đón nhận bão tố. “Này trợ lý Trình, nghe nói Sở tổng nghỉ phép vài ngày cơ mà, chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện??” Cho nên sắc mặt ngài ấy mới khó coi như vậy! Lễ tân vừa gặp Trình Du đã lôi kéo hỏi thăm, dù sao thì vẫn chưa tới giờ làm, mấy người khác cũng tụm lại. Tâm trạng Trình Du chả khá hơn Sở Khinh Vũ là bao, quầng thâm dưới mắt anh ta hiện rõ, như gấu trúc, dù có dùng mỹ phẩm cũng không che được. Trình Du ngáp dài một tiếng. Lễ tân tiểu Mỹ kia vừa dứt lời đã nhận được một cái trừng mắt của Trình Du: “Đồng Mỹ Mỹ, cô mới xảy ra chuyện, cả nhà cô xảy ra chuyện! Dám trù ẻo công ty, cô muốn chết sao?” “…” Thế là sau đó không chỉ có lãnh đạo cấp cao của công ty sầm mặt, mà trợ lý, lễ tân, bộ phận nhân sự có mặt trong cuộc họp đều xụ mặt. Tâm trạng xấu cũng có thể lây chính là như vậy.