Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 40: Có một chút nhớ, một chút thôi!

Khi mang thai Yến Lạc bị ghẻ lạnh, bị nhốt trong phòng kho, dinh dưỡng không đủ, không vận động nên càng lúc càng nhỏ nhắn, mong manh như thuỷ tinh, hễ chạm một cái là vỡ. Không những vậy sau khi sinh non cô còn bỏ trốn khỏi hắn, chạy loạn khắp nơi còn chưa nói tới, cơ thể bị nhiễm lạnh, chức năng của các bộ phận trong nội tạng đã gần như cỗ máy già nua sắp hết hạn sử dụng. Nói trắng ra là cô chỉ còn vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp. Sở Khinh Vũ bất giấc nhớ đến lời nói của Trương Lam văng vẳng bên tai: “Sở tiên sinh, tôi cảm thấy tình trạng của phu nhân rất tệ, suy nhược từ bên trong, tôi đề nghị anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.” Lúc đó hắn vừa bắt cô về, cô vừa cắn lưỡi tự sát để chống đối hắn, hắn điên tiết hận không thể tát chết cô thì làm sao còn tâm trí quan tâm đến sức khoẻ của cô. Hắn nhìn kết quả khám tổng quát của Yến Lạc mà thẫn thờ như người mất hồn, rốt cuộc không chờ đến khi cô tỉnh lại mà trở về biệt thự. Từ bệnh viện lớn gần chân núi Ngọc Am về đến Thủ Đô mất khoảng 3 tiếng lao vùn vụt trên đường cao tốc. Lúc hắn có mặt ở nhà đã là 00:20. Tâm trạng của hắn rất hỗn loạn, vì để xác nhận lại cảm xúc của chính mình, hắn gọi cho Kiều Mị Ly – bạn giường mà hắn thưởng thức nhất. … Hơn 15 phút sau Kiều Mị Ly có mặt, là một cô gái quyến rũ bốc lửa, chim hoàng yến được Sở Khinh Vũ coi trọng, nuôi dưỡng đã lâu, quen biết được hơn 1 năm, ngủ cùng 2-3 lần. Đây cũng được xem như đặc biệt hơn người khác. Đầm đỏ xẻ tà, khuôn mặt không trang điểm đậm mà vẫn tinh xảo động lòng người. Trong khi chờ đợi Mị Ly, Sở Khinh Vũ đã uống hết hơn nửa chai rượu vang. Tôn quản gia và người hầu được lệnh đi ngủ hết, cả căn biệt thự to lớn trống vắng đến mức tĩnh mịch. Dưới đèn chùm mờ ảo, Sở Khinh Vũ tựa vào ghế sofa đầu hơi ngửa ra sau, giọng nói trầm khàn lười biếng, ngón tay thon dài hướng về phía Mị Ly khẽ ngoắc hai cái: “Đến đây.” Mị Ly thông minh giảo hoạt, nhìn ám chỉ liền hiểu chuyện quỳ xuống giữa hai chân hắn, động tác ngón tay như rắn nước linh động đem thắt lưng của hắn cởi ra, khoá quần rất nhanh cũng kéo xuống, nam căn của hắn vẫn chưa cứng lên, cô ta dựa sát đến, ngực như núi tuyết kiêu ngạo vểnh lên cọ qua cọ lại. Sở Khinh Vũ rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống, góc độ vừa hắn chiêm ngưỡng hết cảnh xuân, từ ngực xương quai xanh, chiếc cổ nhỏ nhắn đến khuôn mặt của Mị Ly… bỗng chốc hắn nhìn ra một người khác. Hắn ném đi rượu trong tay đi. Choang. Mảnh sành ly và chất lỏng sánh đỏ văng tung toé, Mị Ly đã bị đè dưới thân, mị nhãn như tơ nhìn hắn. “Ngài Sở~” Ngón tay hắn chạm vào sườn mặt của Mị Ly, chậm rãi phác hoạ, cuối cùng hắn cúi đầu phả ra một chữ: “Cút!” Cả người Mị Ly cứng đờ, mỗi lần xuất hiện trước mặt Sở Khinh Vũ, cô ta chưa từng bị từ chối. Thế nhưng lúc này không dám nhìn vào mắt Sở Khinh Vũ, Mị Ly vội vàng ngồi dậy vừa đi vừa kéo chỉnh lại váy áo. Sở Khinh Vũ nằm vật trên ghế sofa, tay gác ngang trán, trông có vẻ mệt mỏi và phiền muộn. Yến Lạc gặp nguy hiểm đến tính mạng, không phải do cô tự sát, sinh mệnh yếu ớt cứ như vậy chết đi, như lẽ hiển nhiên, trò chơi đến đây là kết thúc, hắn không có gì là không cam lòng hay có lý do gì để nổi giận nữa, chỉ là… tại sao hắn lại sợ hãi? Tại sao hắn lại không nỡ chứ? Hắn không dám đối diện với tình huống lúc đó, cô nằm trong lòng ngực hắn, thống khổ, đau đớn, trái tim hắn cũng run lên. Hắn nhớ khuôn mặt điềm đạm của cô lúc dựa vào ghế đọc sách, nhớ nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sùng bái lấp lánh của cô khi nhìn hắn… cũng nhớ rõ ngày mà hắn muốn ly hôn cô đã thất vọng đến nhường nào. Từng biểu cảm, từng hành động nhỏ nhặt của cô cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn, cuối cùng chỉ còn lại dáng vẻ của 2 tháng nay, gian xảo, đáng yêu, lúc nào cũng mỉm cười. Dù là giả dối, nhưng hắn thừa nhận rằng hắn thật sự đã trầm mê trong sự giả dối đó. Có một khoảnh khắc nào đó, hắn từng nghĩ rằng nếu như cô cứ tiếp tục giả vờ yêu hắn như vậy thì thật là tốt. Tốt nhất là nên giả vờ đến cuối đời này!! Cô từng hỏi hắn có sợ mất cô hay không? Cô chết đi hắn có đau lòng hay không? Lúc đó hắn mờ mịt chẳng muốn đáp, lúc đó hắn chỉ muốn dày vò cô, kiểm soát cô trong lòng bàn tay, nhìn cô bất lực lấy lòng mình. Cô nói: “Cái khác thì em không chắc, nhưng anh nhất định sẽ có một chút… nhớ em đó!” Hiện tại hắn đã biết, cô đoán đúng rồi. Hơn nữa còn không phải là một chút thôi đâu, phải là rất nhớ, rất không nỡ…