Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 42: Hắn tủi thân

7 giờ tối, Sở Khinh Vũ vẫn còn ở văn phòng, vừa nhận được tư liệu báo cáo của trợ lý Trình, hắn liền ngồi tựa vào ghế bắt đầu suy tính lợi và hại. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là dạy dỗ cho đám người không biết trời cao đất dày kia một bài học, thiệt thòi mà Yến Lạc phải chịu đựng đem trả lại gấp trăm lần. Hơn 10 giờ đêm, Sở Khinh Vũ nhấc máy gọi cho Dương Kỳ: “Dương Kỳ, nể tình bạn bè chơi với nhau nhiều năm tôi mới gọi để thông báo cho cậu biết, cậu không cứu nổi Dương Ngọc Như đâu!” “Dám động vào người của tôi. Ai cho cô ta cái lá gan đó? Tôi biết quan hệ giữa cậu và cô em họ này không tồi, cho nên đã vô số lần tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng mà lần này tuyệt đối không thể!” Người của hắn, hắn dù có năm lần bảy lượt hù doạ cô cũng không nỡ xuống tay thật, sao con ả đó dám??? Dương Kỳ sững sờ, trái tim trong lồng ngực không thể khống chế nổi đập bang bang liên hồi: “Cậu…. lần này thật sự nổi giận rồi? Đúng là Ngọc Như đã đi qua xa, tôi cũng không còn mặt mũi cầu tình cho nó, nhưng mà cậu đừng làm qua khó coi, dù sao nó cũng mang họ Dương.” “Cái này thì phải xem tình trạng sức khoẻ của Yến Lạc mới quyết định được.” Một cuộc trò chuyện này xem như đã trở mặt với Dương Kỳ, nhưng Sở Khinh Vũ không quá coi trọng, anh em thì anh em, đến người phụ nữ bên gối mình còn bảo vệ không xong, bạn bè thì tính là cái chó gì? Mà hắn cũng nắm chắc Dương Kỳ sẽ không vì một con nhóc xốc nổi mà dám huỷ đi giao tình với hắn, Dương gia so với Sở gia, chơi không nổi! … Yến Lạc nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, cô chờ cả một ngày chẳng thấy Sở Khinh Vũ đến thăm, cũng không nhận được tin tức của La Lệ Chi nên đặc biệt nhàm chán. Ngoài cửa thì có vệ sĩ canh chừng, người hầu hạ cô do Tôn quản gia phái tới cực kỳ quy củ, cô muốn dụ dỗ cô ta cho mình mượn điện thoại cũng không biết mở lời từ đâu. “Đến giờ truyền nước biển, cô Yến còn thức không?” “Ờ, tôi…” Yến Lạc tròn mắt nhìn y tá vừa đẩy cửa vào. La Lệ Chi! Cmn La Lệ Chi còn dám tới đây? “Cậu được lắm, nhìn tôi sống dở chết dở thế này cậu có muốn phát biểu cảm tưởng hay không?” Bởi vì trước đó cài người bên cạnh Dương Ngọc Như và Tiêu Mạn San nên Yến Lạc biết bọn họ dùng phương thức hạ thuốc để trừ khử mình, kế hoạch lập ra cũng khá chi tiết, hỗn loạn như vậy nhất định sẽ thoát được. Nhưng cũng có điểm thú vị đó là Dương Ngọc Như muốn bán đứng Tiêu Mạn San, Tiêu Mạn San thì cũng muốn để lộ ra Dương Ngọc Như. Kế hoạch ban đầu hai kẻ đó tự thay đổi đôi chút, sẽ để lộ manh mối về đối phương, chỉ cần cô gặp chuyện thì kiểu gì họ cũng không thoát khỏi có liên quan. Nhưng nếu cô thật sự xảy ra chuyện thì còn chơi tiếp thế nào? Cho nên cô và La Lệ Chi lại âm thầm điều chỉnh một chút nữa, đó là cô không uống thuốc độc mà Tiêu Mạn San đặt mua, ai biết đó là cái thứ quái quỷ gì? Cô tin tưởng giao cho La Lệ Chi làm thuật che mắt, kết quả lại hại chính mình thảm như chó. “He he… chị em tốt, tớ cũng phải tốn rất nhiều tâm sức mới mua được thứ dược liệu này, tuy có hơi phô trương, nhưng cậu yên tâm, cấp cứu kịp thời sau này đảm bảo sẽ không để lại ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.” Không diễn như thật thì làm sao có thể qua mắt Sở Khinh Vũ? La Lệ Chi làm duyên nháy mắt một cái với Yến Lạc. Yến Lạc: “…” Vậy khúc này là cô phải nói cảm ơn đó hả? “Khiến cậu vất vả nhiều rồi.” La Lệ Chi ngượng ngùng đâm mũi kim vào đường ven ngay cổ tay cô: “Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy.” “Đau quá! Cậu có biết làm không vậy? Aaaa.” Cuối cùng quá trình truyền nước không xảy ra vấn đề gì, cô còn có thể nói chuyện được với La Lệ Chi thêm vài câu rồi mới từ biệt. … Yến Lạc cứ tưởng Sở Khinh Vũ bỏ mặc mình luôn rồi, không thèm đến nhìn cô một cái, ai ngờ nửa đêm mơ màng tỉnh dậy thì hắn ngồi ở ghế bên giường bệnh nhìn cô chăm chú. “Cmn! Hù chết người rồi!!!” Vẻ mặt của hắn hiện rõ sự mệt mỏi, nhất là cặp mắt, vừa nhìn đã biết không nghỉ ngơi đàng hoàng đã chạy tới đây. “Này, anh không sao chứ?” Rõ ràng cô là bệnh nhân nhưng cô lại là người mở lời hỏi thăm trước. Sở Khinh Vũ lúc này mới đến gần cô, thấy hắn muốn nằm lên giường bệnh, Yến Lạc nhích người sang một bên, dù sao thì đây là phòng vip, đường bệnh cũng lớn hơn bình thường, hai người nằm vẫn rộng. Hắn kéo cô vào lòng, cánh tay ôm lấy cô rất cẩn thận như sợ làm cô đau, cả mặt hắn vùi vào hõm cổ cô, hắn muốn tìm mùi hương quen thuộc nhưng chỉ thấy mùi thuốc kháng sinh nồng nặc, tức thì trong lòng cuộn lên nộ khí. “Anh mệt mỏi lắm à? Hôm qua không ngủ?” “Em im miệng! Ngủ tiếp đi, để tôi ôm một chút, chỉ một chút thôi!” Yến Lạc: “…” Hơ! Thái độ kiểu gì vậy? Đang tự nhiên lại hung dữ với cô… nhưng sao cô lại nghe ra sự tủi thân vậy kìa? 200 đề cử bão 5 chương nhe mọi người!! ĐỀ CỬ TRUYỆN GIÚP TUI VỚI ~~