Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 37: Mày muốn ch.ết sớm hơn à?

Cơn đau ở bụng cứ văng vẳng khiến anh khẽ cau mày, Hạ Nhiên thấy anh như vậy càng lo lắng hơn. Cô rời khỏi người anh, ánh mắt ngây thơ nhìn xuống vết thương đang rỉ máu. "Vũ, anh sao rồi? Vết thương của anh chảy nhiều m.áu quá." Hoàng Vũ lắc đầu, đôi mắt khẽ nheo lại. Cả người đau nhức nhưng phải cố gượng cười. "Không sao...anh ổn..." Ngoài mặt là nói ổn như vậy thôi nhưng thật sự cả người anh rất đau nhức, cơn đau chẳng thể diễn tả bằng lời. Sống không được mà ch.ết cũng không xong. Hạ Nhiên nhìn thấy sắc mặt của anh cũng không ổn lắm nên có phần nghi ngờ. "Anh thật sự không ổn...nhất định là anh không ổn..." Hoàng Vũ vẫn cứ lắc đầu: "Anh không sao thật mà!" "Không...anh không hề ổn." "Anh ổn!" Hoàng Vũ bất chợt đanh giọng khiến Hạ Nhiên cũng sững lại, đang nói chuyện nhẹ nhàng với cô cơ mà. Hoàng Vũ hất mặt về phía tên còn lại trong phòng, lớn tiếng bảo. "Này! Rót cho tao ly nước...khát nước quá." Hắn ta nghe vậy đi lại, nắm lấy cổ áo anh mà gắt lên. "Định giở trò gì à? Không muốn ch.ết thì đừng có đòi hỏi." "Mạnh miệng thật đấy! Nếu mày muốn tao còn sống để thằng Tuấn hành hạ thì hãy mau đi lấy nước...nó không muốn tao ch.ết khát thay vì nó hành hạ tao đến ch.ết." Lời nói của anh khiến hắn ta lung lay, nếu anh ch.ết mà không phải do tên Tuấn hành hạ thì người ch.ết chính là đám đàn em của hắn. "Thôi được. Ở yên đây!" Nói rồi, hắn ta cũng đi ra phía cửa. Mà Hạ Nhiên lúc này không hiểu ý đồ của anh là gì thì nhìn thấy Hoàng Vũ đang dùng một mảnh thủy tinh cố gắng cắt đứt sợi dây trói. "Vũ, anh có ý gì vậy?" Hoàng Vũ vừa cắt đứt sợi dây vừa trả lời. "Em sẽ biết ngay thôi!" Chỉ một lúc sau đó, sợi dây cũng đã đứt ra, ngay lập tức anh liền xoay người qua để cởi trói cho cô. Khi đã cởi trói xong, tiếng dép loẹt quẹt ở phía cửa vang lên. Vũ cố nén cơn đau ở phần bụng mà chập chừng cầm thanh gỗ ở gần cửa ra vào rồi cũng núp sau cánh cửa. Nếu muốn thoát khỏi đây chỉ cần cách này, chỉ cần có điện thoại để liên lạc ra bên ngoài thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Khi cánh cửa được mở ra, tên đàn em của tên Tuấn bước vào, Hoàng Vũ vung thanh gỗ lên đánh vào đầu hắn. Tên đó cũng vì thế mà ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Anh cúi xuống lục lọi quần áo của hắn ta kiếm điện thoại. Cầm được điện thoại trong tay anh mới nắm tay cô định đi ra ngoài thì Hạ Nhiên liền níu tay anh lại. "Khoan đã, nếu em nhớ không lầm thì đây là nhà kho. Nếu chúng ta đi ra bằng đường này thì có thể gặp tên Tuấn." Vừa nghe câu đó, ánh mắt anh đảo khắp căn phòng, sau đó dừng lại ở phần cửa sổ. Anh cầm thanh gỗ đập nát phần cửa kính sau đó nhìn đỡ cô ra ngoài. Hoàng Vũ trèo ra ngoài, nắm tay cô chạy đi. Khi thấy chiếc xe của mình đang đậu ở vị trí cũ thì anh mở điện thoại lên gọi cho cảnh sát. "Alo, tôi đang ở đường A cạnh khu rừng. Mau đến nhanh giúp tôi." Lời vừa dứt cũng là lúc tiếng s.ú.n.g vang lên, viên đạn vẫn găm vào chân phải của anh. Hoàng Vũ chẳng chịu được mà ngã gục xuống. "M.ẹ n.ó, đen hơn chó mực!" Tiếp sau đó là giọng nói gắt gỏng của Quốc Tuấn. "Ở một chỗ không chịu...lại muốn bỏ trốn. Mày muốn ch.ết sớm hơn à?" Hoàng Vũ cũng chẳng vừa, nén cơn đau mà đáp lại. "Ch.ết sớm hay ch.ết muộn...đều là ch.ết! Thay vì ch.ết ở một nơi ngột ngạt như ở trong đó thì ở đây thoải mái hơn nhiều."