Chương 38: Sự bất lực tột cùng.
"Ch.ết sớm hay ch.ết muộn...đều là ch.ết! Thay vì ch.ết ở một nơi ngột ngạt như ở trong đó thì ở đây thoải mái hơn nhiều." Sau câu nói đó, Quốc Tuấn dường như phát đi.ên, hắn ta tiến lại phía anh, giẫm mạnh chân xuống vết thương trên bụng của Hoàng Vũ, cơn đau khiến anh la lên. "Ahh!" "Muốn ch.ết à? Tao cho mày đi sớm luôn. Thứ như mày sống cũng chẳng có lợi ý gì, sống chỉ chật đất." Hoàng Vũ giữ lấy chân hắn, nén cơn đau mà đáp lại. "Nếu tao ch.ết...mày vẫn còn cơ hội sống à? Mày là một kẻ gi.ết ng.ười." Khóe miệng hắn ta cong lên nụ cười của á.c q.uỷ, đáp lại lời anh. "Tao sẽ sống...không thể ch.ết được." Vừa nói, hắn ta càng ấn mạnh chân hơn, Hạ Nhiên lúc nãy lẽn ra phía sau Quốc Quấn, cầm viên đá rồi đập vào đầu hắn. Máu trên đầu hắn cũng vì thế mà chảy ra, Tuấn ôm đầu rồi hét lên. "HẠ NHIÊN!" Hắn ta quay lại trừng trừng đôi mắt về phía cô, Hoàng Vũ nhân cơ hội đó đứng dậy đạp hắn ngã về phía trước. Đè hắn xuống, nén cơn đau mà vung hết sức đấm vào người mặt của hắn ta. "Tên kh.ốn, để xem lần này ai là người ch.ết!" Càng nói anh càng vung mạnh tay hơn, dần dần gương mặt của Quốc Tuấn cũng đã đẫm m.áu. Nhưng cũng vì thế mà sức lực anh cũng giảm đi, hắn ta nhân cơ hội đó lật người anh lại. Hạ Nhiên liền cố hết sức kéo người Quốc Tuấn ra nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng, lại còn bị hắn đẩy sang một bên. Quốc Tuấn lúc này lại càng đi.ên tiết hơn, đánh trả lại anh. "Ch.ết đi...chỉ cần mày ch.ết đi thì Hạ Nhiên sẽ thuộc về tao." Cùng lúc này, tiến còi xe cảnh sát vang lên. Hoàng Vũ gắng hết sức đẩy Quốc Tuấn ra, sau đó liền đứng dậy. Khi vừa đứng dậy cũng là lúc khẩu s.ú.n.g trong tay Quốc Tuấn nhắm thẳng về phía anh, sau đó "đoàng" một tiếng thật lớn, và rồi cả người Hạ Nhiên liền ngã xuống người Hoàng Vũ. Hơi thở nặng nề của cô vang lên bên tai anh, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng như mây. "Vũ...em xin lỗi!" Cả người Hạ Nhiên vô lực ngã xuống người anh, cánh tay Hoàng Vũ vòng ra sau đỡ lấy cô đã cảm thấy một dòng chất lỏng thấm vào tay. Không lẽ chính cô đã đỡ viên đ.ạn đó sao? Hoàng Vũ sợ hãi lắp bắp không nên câu. "Nhiên...Nhiên..." Tấm lưng nhỏ bé đã dính đầy m.áu, Hạ Nhiên tựa cả người vào anh vì không thể đứng vững, khóe môi dính máu khẽ mấp máy. "Lần trước...anh cứu em...anh cũng...trở về bên em...nhưng lần này...em không...giữ lời hứa với anh..." Càng nói máu ở khóe miệng cô càng chảy ra nhiều hơn, mà đôi mắt của Hoàng Vũ cũng đã đỏ hoe, giọng nói đã lạc đi. "Đừng mà Nhiên...em phải cố lên..." Cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt tuấn mỹ đó mà khẽ cười. "Chỉ cần anh đợi em...em sẽ cố...nhưng..." "Không...không có nhưng...em nhất định sẽ vượt qua mà..." Hạ Nhiên lắc đầu, cố gắng gượng cười trong sự đau đớn. "Lần này...em đã cứu anh...bảo vệ anh...thì...anh phải nhớ...bảo vệ em...suốt đời..." "Được được...anh sẽ bảo vệ em suốt đời...sẽ không buông tay em một lần nào nữa đâu..." Sau câu nói đó của anh, đôi mắt cô dần dần trở nên nặng nề, cô nheo mắt mà thều thào. "Em mệt...em ngủ nha..." Dứt lời, cũng là lúc đầu cô gục sang một bên, Hoàng Vũ lại càng sợ hãi hơn, anh hét lớn. "HẠ NHIÊN!" Quốc Tuấn nhìn thấy ảnh đó thì bất động toàn thân, hắn ta vô thức quỳ xuống. "Nhiên, anh xin lỗi! Anh không cố ý." Lúc này, các chiến sĩ công an chạy đến áp giải hắn đi. Mà Quốc Tuấn cứ ngoái đầu nhìn về phía Hạ Nhiên. "Anh xin lỗi! Em không được xảy ra chuyện gì đâu." Mà Hoàng Vũ lúc này lại càng sợ hãi hơn, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đó. "Hạ Nhiên...tỉnh lại đi em...HẠ NHIÊN!" Tiếng hét xé lòng vang vọng khắp khu rừng trong sự bất lực tột cùng.