Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 36: Nhân từ.

"Đúng là m.áu tươi, màu sắc thật bắt mắt, lại nhiều nữa...rất đáng để xem..." Càng nói hắn ta càng bóp mạnh vào vết thương của anh hơn, m.áu lại càng chảy ra nhiều hơn. Sắc mặt của Hoàng Vũ vì thế cũng trở nên trắng bệch, vết thương còn mới nên chảy m.áu rất nhiều, lại rất đau. "Kh.ốn kh.iếp." Mặc kệ lời nói của anh, hắn ta càng mạnh tay hơn. Quốc Tuấn đã không còn là con người, hắn ta đã trở thành một con q.uỷ đội lốt rồi. "Đau lắm sao?" Cơn đau đến từng tế bào khiến anh như ch.ết đi sống lại, đau đến tận xương tủy, cắn chặt răng mà lại chẳng dám nói lời nào. Hạ Nhiên thấy cảnh đó không khỏi đau lòng, những hình ảnh ngày trước hai người liền hiện về. Hạ Nhiên bàng hoàng mà khẽ mấp máy. "Anh Vũ!" Cô lồm cồm bò lại phía Quốc Tuấn, mặc cho cánh tay bị trói lại việc di chuyển rất khó khăn. "Dừng lại đi! Anh ấy không chịu nổi nữa đâu..." "Em xin anh...dừng lại đi mà..." Hắn ta nghe thấy lời cầu xin của cô liền quay người lại, bàn tay dính m.áu cũng từ từ buông ra khỏi vết thương của anh. Bàn tay đầy m.áu từ từ chạm lên mặt cô, m.áu nhỏ giọt xuống nền đất, ánh mắt như dã thú nhìn xuống cô gái nhỏ. "Em nói như vậy là có ý gì? Em muốn bảo vệ nó? Hay là...em đã nó lại mọi chuyện?" Bàn tay dơ bẩn của hắn chạm lên mặt cô rồi xoa nhẹ. Hạ Nhiên vì hành động của Tuấn liền trở nên sợ hãi tột độ, khóe mắt cũng đã ướt. "Xin anh...buông thả cho anh ấy đi mà...Hoàng Vũ không chịu nổi nữa rồi..." Thì ra là thế...cô đã nhớ lại mọi chuyện. Không lẽ viên thuốc đó chỉ có công dụng trong thời gian ngắn như vậy sao? Hắn ta khẽ nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt khả ái đang run sợ, gương mặt ác q.uỷ dính đầy m.áu khẽ cười. "Nhớ lại thì phải nói chứ!" "..." "Em vẫn muốn bảo vệ thằng kh.ốn đó...dù cho hoàn cảnh có nguy hiểm ra sao." "..." "Tại sao em lại yêu nó mà không yêu anh?" Quốc Tuấn bất chợt lớn tiếng khiến Hạ Nhiên giật mình, hắn nắm lấy cổ cô rồi tiếp lời: "Anh tốt...anh thật sự rất tốt...không chỉ Hoàng Vũ mà anh vẫn lo cho em đầy đủ mọi thứ...anh sẽ yêu em...yêu em nhất trên đời...chỉ cần...em chuyển toàn bộ tài sản của em sang cho anh...thì anh sẽ yêu em...khiến em trở thành cô dâu đẹp nhất..." Lời nói của hắn nhẹ nhàng như mây, nhưng khi qua đôi tai của Hạ Nhiên nó đã trở thành những lời nói của kẻ gi.ết ng.ười, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn ta. "Buông ra...đồ gi.ết ng.ười..." "Đồ gi.ết ng.ười?" Hắn ta lập lại câu nói đó, ánh mắt cũng đã trở nên hung tợn: "Anh gi.ết người...là vì anh yêu em...anh không muốn ả ta làm hại em...Diễm Kiều luôn muốn gi.ết ch.ết em để đến bên Vũ...anh làm như vậy chỉ muốn bảo vệ em thôi!" Lời nói của hắn càng khiến cô ghê tỏm hơn, bảo vệ cô bằng cách gi.ết ng.ười sao? "Ghê tỏm, ngày trước tôi đã từng tôn thờ anh...tôn trọng anh. Cứ nghĩ anh là một kẻ đàng hoàng, vậy mà không ngờ bây giờ lại là một tên gi.ết ng.ười. Tôi hận anh...căm ghét anh...anh không còn là tiền bối của tôi nữa." "Người tôi yêu là Vương Hoàng Vũ...từ bây giờ và vĩnh viễn về sau." Quốc Tuấn nghe những lời đó như hóa đi.ên, cầm tóc cô giật ngược ra sau, sau đó vung tay lên tát lên gương mặt đó. "Không yêu? Vậy em nghĩ thằng Vũ còn sống sao?" Nói rồi, hắn ta kéo tóc cô về phía Hoàng Vũ đang ở thoi thóp, một tên khác túm lấy tóc anh kéo lên đối diện cô. Hình ảnh Hạ Nhiên mờ nhạt đến mức chẳng thể nhìn rõ, cả người đau đớn chẳng có chút sức lực, đôi môi nhợt màu khẽ mấp máy. "Nhiên..." Quốc Tuấn thấy hai người họ như vậy càng hả hê hơn, hắn lên tiếng. "Được nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy thì mau cảm ơn tao đi...nếu mày sang thế giới bên kia thì vẫn còn tao chăm sóc cho Hạ Nhiên..." Dứt lời, hắn ta liền ném Hạ Nhiên xuống người anh, giọng nói âm lãnh như từ địa ngục truyền đến. "Trước khi ch.ết được ở bên nhau là quá nhân từ rồi! Cứ tận hưởng thời gian cuối đời...không cần phải vương vấn...Hạ Nhiên đã có tao lo rồi!" Sau đó, hắn cùng một tên đàn em lôi cái x.ác của Diễm Kiều đi ra ngoài.