Chương 35: Ác quỷ.
"Nó ch.ết rồi!" Gương mặt anh tuấn nhưng bây giờ đã trở thành gương mặt của một kẻ gi.ết ng.ười, nụ cười ác quỷ kèm thêm những vết xước tứa m.áu trên mặt khiến hắn ta trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hạ Nhiên chứng kiến cảnh đó không khỏi sợ hãi. Một Quốc Tuấn dịu dàng với cô của những ngày trước đâu rồi? "Anh...gi.ết ng.ười..." Vừa nghe thế, con ngươi màu xanh ngọc liền hướng về phía Hạ Nhiên, tiếp theo đó là giọng nói âm lãnh như từ địa ngục truyền đến. "Sao thế? Gọi anh có việc gì?" Ngay sau đó hắn ta liền ngồi xuống đối diện trước mặt cô, con d.a.o sắt bén lướt nhẹ nhàng trên gương mặt khả ái của Hạ Nhiên. "Nói đi chứ!" Hoàng Vũ tận mắt chứng kiến cảnh đó như muốn phát đi.ên lên, cố gắng vùng vẫy. "TUẤN! Mày gi.ết ng.ười chắc chắn sẽ phải trả giá, đừng để mọi chuyện đi quá xa, cho nên hãy quay đầu đi." Hắn ta biết rõ Hoàng Vũ nói như vậy là để bảo vệ cho ai. "Khó chịu sao? Người phụ nữ của mày đang nằm trong tay tao, tao muốn nó sống hay ch.ết là do tao quyết định." Nói rồi hắn quăng con d.a.o sang một bên, túm lấy cả người Hạ Nhiên về phía mình. "Anh định làm gì? Thả em ra đi mà." Giọng nói Hạ Nhiên run run, sợ hãi trước con thú trước mặt. "Làm gì sao? Một lúc nữa em sẽ biết thôi!" Tiếp sau đó, bàn tay dính m.áu liền cởi chiếc dây kéo ở phía sau lưng Hạ Nhiên, Vũ càng nóng m.áu, cố gắng đứng dậy rồi lao đến đẩy Quốc Tuấn ra. "Thằng ch.ó, Hạ Nhiên không có tội...muốn ch.ém gi.ết thì cứ nhắm vào tao..." Hắn ta bị đẩy ra nằm lăn lóc trên đất, có phần khó chịu nhưng nhìn bộ dạng của anh lại càng trở nên hả hê. "Sống không nổi thì đừng bảo vệ người khác." Hắn ta hất mặt về phía đám đàn em của mình: "Giữ nó lại!" Ngay sau đó, hai tên đàn em liền giữ chặt anh lại, Hoàng Vũ càng khó chịu hơn, cứ vùng vẫy mà hét lên. "Kh.ốn k.iếp...buông tao ra!" "QUỐC TUẤN!" Hắn ta chẳng để ý đến lời nói của anh mà vẫn thản nhiên đi lại phía cô. Chiếc váy của Hạ Nhiên đã bị gỡ gần nửa dây kéo càng khiến cô sợ hãi hơn, cố gắng lùi về phía sau, giọng nói nỉ non như van xin. "Đừng...anh đừng lại đây..." "Đừng mà..." Mặc cô cầu xin hắn ta vẫn cứ tiến về phía trước, khi Tuấn túm lấy chân cô rồi kéo về phía hắn, sự sợ hãi tột độ ngay lập tức hiện trên mặt cô gái nhỏ. "Không..." Hạ Nhiên càng sợ hãi, Hoàng Vũ càng lo lắng hơn, anh hét lớn. "Tuấn! Mày gi.ết tao đi, đừng đụng đến cô ấy." Bàn tay hắn ta đặt ở eo cô sờ soạn, cô sợ hãi đến mức ứa nước mắt. "Buông ra đi mà..." Quốc Tuấn giữ chặt lấy cơ thể cô rồi hướng mắt về phía anh. "Sao nào? Tức giận? Người phụ nữ của mày nhưng bây giờ lại nằm trong tay tao." Đôi mắt phượng hướng về phía người con gái đó, cả gương mặt cô thấm đẫm nước mắt khiến anh đau lòng. Hoàng Vũ từ bỏ hết tôn nghiêm của bản thân mà cầu xin hắn. "Tuấn! Tao xin mày...buông tha cho cô ấy đi mà...mày muốn gì tao cũng làm hết. Cầu xin mày..." Quốc Tuấn nghe lời cầu xin của anh cũng dừng lại hành động của mình, hắn ta nhặt con d.a.o rồi tiến về phía anh. "Có phải...chuyện gì mày cũng sẽ làm?" "Phải! Chỉ cần mày buông tha cho cô ấy...chuyện gì tao cũng làm." Hoàng Vũ gật đầu chắc nịch. Quốc Tuấn càng hả hê hơn sau lời khẳng định của anh, một Giám đốc quyền lực như anh mà bây giờ phải đi cầu xin người khác. Đúng là nực cười! "Vậy thì...quỳ xuống đi. Quỳ dưới chân tao!" Lời nói đó cũng khiến anh sững người, trên đời chỉ có ba mẹ anh, ba mẹ cô và Hạ Nhiên mới khiến anh quỳ dưới chân họ. Hoàng Vũ cứ chần chừ mãi không quỳ, thấy vậy hắn ta liền dí sát con d.a.o vào cổ Hạ Nhiên. "Mày không quỳ thì người ch.ết chính là Hạ Nhiên. Một là mày quỳ xuống...hai là người mày yêu sẽ ch.ết. Chọn đi!" Hoàng Vũ chẳng đáp lại, đôi chân dần dần khụy xuống, đầu gối chạm mặt đất, cúi gầm mặt. "Đừng gi.ết cô ấy...cầu xin mày..." Quốc Tuấn chứng kiến hành động của anh mà không khỏi bất ngờ, chẳng tin được anh có thể vì cô mà làm chuyện đó. Hạ Nhiên mở to đôi mắt nhìn theo anh, dù trí nhớ chưa hồi phục nhưng vẫn trái tim lại đau đớn đến mức khó thở. Hắn ta chậm rãi đi lại phía anh, đưa tay kéo vạt áo bên trái xuống. Ngay lập tức, vết thương từ vụ tai nạn đó liền hiện ra, dù đã được băng lại nhưng m.áu vẫn thấm qua lớp băng gạc. Ngay lập tức, hắn ta bóp mạnh lên vết thương đó, m.áu vì thế cũng ồ ạt chẳng ra. "Tên kh.ốn...buông ra..." Cảm giác đau đớn chẳng thể diễn tả bằng lời, đau đến từng tế bào, đau đến mức ch.ết đi sống lại. Quốc Tuấn thấy anh như vậy càng hả hê hơn, ánh mắt ác quỷ khiến ai cũng khiếp sợ. "Đúng là m.áu tươi, màu sắc thật bắt mắt, lại nhiều nữa...rất đáng để xem..."