Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Rước Họa Về Nhà

- Con trai! Quà sinh nhật của mẹ là màn ra mắt con dâu tương lai hả con? Vừa vô tới nhà đã bị mẫu hậu đại nhân chặn lại ở trước cửa. Minh Triết mặt nhăn mày nhó, nhìn mẹ mình khó xử giải thích. Trong khi trên tay còn đang bế một người phụ nữ. Quả thật là hình ảnh này rất dễ gây hiểu lầm, nhưng sự nhầm lẫn lần này đúng là có hơi đi trệch đường ray. - Mẹ có thể tránh ra cho con vào nhà không ạ? Người phụ nữ trung niên cười tủm tỉm, lập tức tránh ra, mở ra một khoảng trống vừa đủ rộng. Không những vậy bà còn khôi hài giơ tay ra, cung kính chào đón mời vị khách quý vào trong. Minh Triết mặt mũi chốc tối sầm, khó chịu ra mặt sải chân bước vào. Vừa đặt cô ngồi vào ghế sofa, anh nhanh chóng chạy vào trong tìm lấy hộp dụng cụ y tế, mang đến để xử lý những vết thương ngoài da cho cô. Trước khi gọi bác sĩ riêng đến đây để tái kiểm tra kỹ càng. Người phụ nữ trung niên còn đang lẽo đẽo theo sau lưng của con trai, vừa hay thấy thằng con bỏ bạn đi xuống dưới nhà. Bà liền nhanh nhẹn đi đến ngồi bên tiếp chuyện với cô. - Chào con gái! Tú Uyên ngờ nghệch, nghe chào hỏi. Cô cũng mỉm cười lễ phép gật đầu chào. - Dạ chào cô ạ. - Hai cô cháu mình làm quen với nhau một chút nhá! Con tên gì? - Con tên... con... con không nhớ! Bà có hơi hoảng khi nghe con bé bảo nó không nhớ tên mình, à phải rồi nãy giờ bà mới để ý tới con bé này. Ngày đầu tiên ra mắt nhà bạn trai, cách ăn bận này phải nói là quá vô tư rồi. Mà khoan đã, đây rõ ràng là đồng phục của bệnh viện mà, mặt mũi của con bé cũng có nhiều vết bầm tím lớn nhỏ. Người ngợm ít nhiều cũng có dính vài vệt máu, rồi còn có cả bụi đất dính đấy trên quần áo, rõ là hình dấu chân dặm lên. Minh Triết cầm hộp dụng cụ y tế tới nơi, còn chưa kịp chăm sóc cho gái, thì đã bị mẫu hậu quay sang tẩm quất vào mặt. Bà Trâm đi đến không nói không rằng, giơ tay tát vào mặt con trai vang đến bốp. Minh Triết ôm mặt trợn mắt nhìn mẹ mình như không thể tin được, ánh mắt của hắn gần như nói lên tất cả. Bà tức giận hét lên, với câu từ đầy bức xúc. - Mẹ không ngờ con lại dám ra tay đánh cả phụ nữ!!! - Hả? Đánh phụ nữ... lúc nào chứ??? Minh Triết vừa nghe dứt câu, thiếu điều muốn bứt nút cãi nhau với mẫu hậu. Không bao giờ có chuyện hắn đây ra tay với phụ nữ, huống chi là sử dụng tới đánh đấm. - Chứ con bé này là sao đây? Con gây ra cái hoạ gì, mà mình mẩy con gái nhà người ta... mẹ nói thật là không có chỗ nào là không có vết bầm! - Mẹ kiểm tra rồi ạ? - Kiểm tra gì nữa! Nhìn rõ thế cơ mà! - Vậy mẹ gọi bác sĩ đến nhà ngay giúp con, rồi con sẽ giải thích chuyện này với mẹ sau! Con cũng đính chính một lần nữa với mẹ là con không có ra tay với phụ nữ! Bà nghe con trai mình nói vậy thì dần dần trấn tĩnh mình hơn, bà hiểu con trai bà. Một khi nó đã khẳng định một việc gì đó mà nó không hề làm, thì chắc chắn là nó không hề nói dối. Nhưng bà cũng phần nào lưỡng lự hỏi lại. - Mà rốt cuộc là ai làm chuyện này? Minh Triết mệt mỏi đưa tay xoa trán, đành phải trả lời lấp liếm. Tuy là hắn không có nói xạo nhưng cũng không muốn bàn đến quá sâu về nguyên nhân chính gây ra toàn bộ dấu tích trên cơ thể của cô. Mà có điểm đáng chú ý là hắn lại không hề gạt phăng đi lời nói khẳng định của mẹ mình, khi bảo rằng cô là bạn gái hắn. Việc hắn chấp nhận nó một cách tự nhiên không có chủ đích như thế, chính cả hắn cũng cảm thấy kỳ lạ về bản thân mình. Nhưng rồi một câu hỏi tại sao cũng chẳng thể đặt ra được trong đầu, ngoài việc ngoài mặt làm ra thoải mái với điều đó. - Cô ấy bị xô xát ở một cửa hàng thời trang! Lúc mà con... bọn con đi chọn quà cho mẹ, thì cô ấy bị nhân viên ở đấy hành hung! Con cũng đã nhờ tới cảnh sát làm rõ vụ việc này rồi! - Vậy sao không đưa con bé tới thẳng bệnh viện! Mang về đây nguy hiểm lắm có biết không? Thôi để mẹ đi gọi bác sĩ, không khéo nãy bị đánh vào đầu rồi, nãy mẹ hỏi tên con bé, con nhỏ nó bảo chả nhớ gì hết! - Không... không nhớ tên luôn sao? - Ừ... cũng mày không!!! Minh Triết giật bắn mình khi nghe mẹ lớn tiếng quát, đây lần đầu tiên hắn bị mẹ mình gọi mày xưng tao. - Gì vậy! Nay chơi lớn kêu con bằng mày luôn hả? - Thân bạn trai ở ngay bên cạnh mà không biết bảo vệ bạn gái mình!!! Này nhá, lỡ mà đụng chuyện phải lo cho nó cả đời, thì cũng phải ráng cắn răng mà nai lưng ra chịu trách nhiệm tới cùng nhá! [...] Minh Triết mày mày cứng đờ, miệng cứng nhắc im lặng không thốt ra được chữ nào. Chuyến này coi bộ lội đi hơi xa rồi, biết xong chuyện này có còn đường để mà trở lại vào bờ hay không? Hắn gần như khóc ở trong lòng một ít, ngay khi bà Trâm bỏ đi lên trên phòng, tìm gọi bác sĩ đến. Minh Triết giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cầm hộp y tế đi đến bên người còn đang ngơ ngác ngồi trên ghế sofa. Hắn đi lại rất tự nhiên cầm lấy tay cô, nhìn đến lỗ khoét sâu ở trên tay Tú Uyên, ngay từ đầu hắn đã để ý tới. Minh Triết lấy từ hộp y tế, cầm bông gòn đổ vào một ít chất cồn khử khuẩn, từ từ chậm chậm nhẹ vào vết thương. Lâu lâu hắn cũng có ngẩn đầu lên xem nét mặt của cô, xem liệu anh có làm mạnh tay hay không? Thì ngoài dự đoán, cô không hề làm ra bất cứ phản ứng gì, sự bình thản của cô khiến cho anh cảm thấy bất an. ••• Ba mươi phút sau. Cuối cùng bác sĩ cũng đã đến nơi. Ngay khi người bác sỹ ấy vừa đến gần hai người. Hắn thấy thái độ của cô rất mực sợ hãi núp vội ở sau lưng anh, bỗng cô kéo ống tay anh mà gào lên. - Anh bảo là giúp tôi tìm con cơ mà, chính người này là người bắt con tôi đi đó! Anh mau bảo ông ta về đi! Đi về đi mà!!! - Tôi đã dặn là cô phải ngoan mà! Người này đến là để chữa bệnh cho cô, không được nói người ta như vậy! - Không! Tôi không có bệnh gì hết!!! Minh Triết lúc này mới nhẹ giọng khuyên. - Ý tôi là người của cô đang bị thương! Cần phải được xử lý, nếu như để nhiễm trùng là không tốt đâu! Với lại dễ lây khuẩn cho người khác nữa đó, bộ cô muốn con mình bị lây bệnh hay sao? Tú Uyên nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy, lập tức luôn miệng phân trần. - Tôi không... sẽ không đâu... Minh Triết nháy mắt với người bác sĩ nọ mau chóng vào việc, những vết thương vặt vãnh nhanh được xử lý kịp thời. Xong việc, khi người bác sĩ ấy ra về có dặn dò anh một câu. - Người này cơ thể đang rất yếu! Mà hình như là có gặp về vấn đề về tâm lý, nếu được thì nên đưa vào bệnh viện! Khám tại nhà chỉ có thể xử lí những vết thương ngoài da, do thiếu thốn những thiết bị để có thể xem xét tổng quát. Mà nếu đến bệnh viện không tiện, thì anh có thể gọi bác sĩ tâm lý đến, rồi kết hợp với những bữa ăn dinh dưỡng, bồi bổ thể chất cô ấy! - Không phải là tôi không muốn đưa người vào viện! Chỉ là tâm thần cô ấy hiện tại không thể thích ứng với môi trường ở đó, tôi sẽ tham khảo ý kiến của bác sĩ, cảm ơn! - Vâng, chào anh. Hắn tiễn người bác sĩ ấy ra khỏi cửa, xong xuôi hắn bước lại vào nhà thì chưa gì đã thấy mẫu thân một lần nữa đứng ở cửa chính chờ sẵn. - Con làm con gái nhà người ta có thai, rồi bắt phá bỏ phải không? Mẹ hắn hỏi với thái độ cực kỳ giận dữ, nếu không nói là có thể thấy được núi lửa đang phun trào ở trên đỉnh đầu. Thôi xong, hắn quên mất đi một nhân vật quan trọng, chứng kiến từ đầu buổi khám bệnh vừa nãy. Kể cả những lời mà cô với hắn trao đổi với nhau, tất cả mẹ hắn đều nghe không sót lấy một từ. Do quýnh quáng thành ra làm hắn ấp úng trả lời bừa. - Cái thai đó... là của chồng cô ấy! Không phải của con!!! - Ôi chúa tôi! Sao con lại đi cướp hoa đã có chủ, mày tuổi rồng chứ có phải tuổi bò đâu mà liếm bậy vậy hả con? - Khoan đã! Mẹ để con giải thích, chuyện không như mẹ nghĩ đâu! - Mày còn văn để mà giải thích với mẹ nữa à! Mẫu hậu đại nhân nhất quyết không lời gì từ thằng con cưng. Bà Trâm cứ thế tiến đến combat nhiệt tình khiến hắn không kịp chống đỡ, đến nỗi chỉ còn biết ôm đầu chịu trận. ••• Chiều đến giờ cơm tối ngày hôm đó. - Ăn cơm đi con gái! Không có gì phải ngại hết, cứ coi như nhà này là nhà của con! Thoải mái đi! Trên bàn cơm, mẹ hắn cười nói vui vẻ. Rất mực hiếu khách, khi liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát của cô. Tú Uyên ngại ngùng đưa chén nhận lấy đồ ăn, bỗng cô quay qua nhìn người ngồi ở bên cạnh, với trên tay còn yên nguyên bát cơm không. Cùng với cặp mắt con đậu con bay, và một bên má thì in đậm dấu tay người năm ngón. Cô thấy vậy còn định gắp đồ ăn qua bát của anh, mặt anh lúc này bất biến cầm chén lên xơi cơm không. Hoàn toàn không cho cô cơ hội gắp đồ ăn bỏ vào chén của anh. Tú Uyên ngơ ngẩn tay cầm đũa lơ lửng ở trên không, mẹ anh tinh ý vội đưa chén nhận về miếng đồ ăn đó. Bà Trâm cười ngượng với con trai. Minh Triết trưng ra bộ mặt khinh khỉnh không thèm quan tâm mọi thứ ở xung quanh, thầm nghĩ nhiên không lại đem họa về nhà, để giờ bị rớt xuống từ con đẻ thành ra ruột thừa. ••• Hết chương 14. Cảm ơn bạn đã đọc.