Chương 13: Gặp Lại Người Đó
Tại vị trí của cửa hàng thời trang, nơi không gian ở bên trong. Một người nhân viên nữ nhiệt tình tiến đến gần một vị khách, khi trông thấy người đàn ông ấy anh tuấn ấy có vẻ đang khá là loay hoay chọn đồ. Người phụ nữ liền trực tuyến lên tiếng tư vấn, hỏi rõ ý muốn sở thích của anh ta. Một phần là cô ta có chút bị hút hồn với vẻ đẹp lịch lãm của người đàn ông, cũng vì với lối ăn mặc phong cách nồng nặc mùi tiền. Lấy lòng được vị khách quý này, e sẽ được tiền típ hậu hĩnh. - Quý khách chọn loại váy nào ạ? Có cần em tư vấn giúp không ạ? Người đàn ông đang cầm lên một chiếc váy ra điều vẫn chưa hài lòng, anh ta lập tức đặt về chỗ cũ. Khá mất kiên nhẫn, quay sang trả lời người nhân viên kia. - Được rồi! Cô chọn giúp tôi kiểu váy nào cổ điển một chút, đừng quá hở hang. - Vâng ạ! Mà cho em hỏi số tuổi của người mặc ạ, để tiện giúp chọn váy phù hợp ạ. - Gần sáu mươi. Người đàn ông đáp lại vẻ tỉnh bơ, riêng cô nhân viên khi nghe xong thì sốc đến nỗi há hốc mồm, không tin được vội hỏi lại. - Dạ??? Sáu... gần sáu mươi tuổi ạ? - Ừ! Tôi mua cho mẹ tôi. [...] Người nhân viên kia hụt hẫng sau khi nghe được lời giải thích của người đàn ông, cô ta chỉ đành gật đầu dạ vâng làm theo. Kể cũng hơi khó cho cô ta, tại cửa hàng này vốn dĩ lấy phong cách trẻ trung làm thương hiệu chủ đạo. Người đến mua hàng tuyệt nhiên chỉ toàn là những cô gái trẻ đẹp, theo đuổi lối ăn bận hợp thời trang. Vậy mà anh ta lại bắt nhân viên ở đây phải kiếm cho anh ta một bộ váy cổ điển, còn là cho người lớn tuổi nữa chứ, thế có khác gì là bắt cá leo cây đâu! Mà hình như trước cửa hàng nơi trưng bày đồ mẫu có treo một chiếc đầm Dirndl Scotland, phong cách vintage retro. Đó là váy đầm kiểu cổ điển duy nhất có trong cửa hàng, nhưng mà nó cũng không có thích hợp lắm với quý bà trung niên. Vì có người phụ nữ U50 nào mà lại đi theo đuổi với lối ăn mặc đồng quê của cô gái bán sữa Hà Lan bao giờ. Tự trấn an tinh thần, khách hàng là thượng đế, chiều lòng khách hàng là châm ngôn hàng đầu của cửa tiệm. Người nhân viên nọ hít một hơi sâu, đi ra chỗ trưng bày. Còn định là sẽ mang bộ váy ấy vào cho vị khách ở bên trong, còn chưa kịp làm gì thì cô ta đã hét toáng lên vì hoảng hốt. - Cái gì vậy trời??? Tú Uyên ở bên ngoài cũng vì tiếng hét của người bên trong mà giật mình theo. Người nhân viên nữ kia lập tức liền hoàn hồn trở lại, tức giận lườm lườm nhìn Tú Uyên. Cuối cùng máu nóng giận sôi, không kiềm chế chạy phóng ra bên ngoài, lớn tiếng đuổi mắng. - Ê cái con điên kia! Đứng trước cửa hàng của người ta làm trò mèo gì thế hả? Tú Uyên thấy mình bị quát, sợ hãi rụt đầu tránh né, cô run rẩy trả lời ngắt quãng. - Tôi... tôi chỉ đi tìm con của tôi... tôi không có làm trò gì cả... - Ôi trời ơi! Con cái gì ở đây hả con dở hơi? Mà cô ăn bận cái kiểu khiếp đảm gì vậy? Thôi thôi, làm ơn đi chỗ khác giùm tôi cho người ta còn làm ăn! Nói xong, cô liên tục bị người nhân viên ấy dùng lực vật lý đẩy mạnh cô về phía trước, càng đẩy càng hăng say. Đến khi người té ra nằm sõng soài trên đất, cô ta còn tàn nhẫn mồi thêm một cú đá vào giữa bụng. Minh Triết đang ngồi chờ ở bên trong, nghe tiếng ồn ào cũng tò mò đi ra. Vừa hay nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt, anh ta không nhịn được hét lớn. - Cô làm gì người ta vậy??? Người nhân viên kia nghe thấy tiếng hét từ phía sau, tức khắc dừng lại hành động lỗ mãng. Cô ta có phần rụt rè đi đến giải thích với vị khách kia. - Cái... cái cô này đến phá phách trước cửa hàng! Tại... đúng rồi tại cô ta đánh tôi trước cho nên... tôi chỉ tự vệ thôi! Minh Triết yên lặng đứng nghe người nhân viên kia trình bày, trong khi người phụ nữ bị đánh tả tơi đó còn đang nằm dưới đất ôm mặt khóc nấc. Anh ta lạnh lùng nhìn lên trên, chính giữa trung tâm cửa hàng, ở phía bên hông bảng hiệu có gắn camera. Lúc này Minh Triết mới chỉ tay vào cái máy quay đó, dứt khoát ra lệnh cho người nhân viên kia. - Cô nói người này phá cửa tiệm, rồi còn hung hăng tấn công cô? Vậy để tôi gọi cảnh sát, tiện thể check lại camera của cửa tiệm này, xem cô có đúng thực là người bị hại hay không? Người nhân viên kia nghe bảo là sẽ kiểm tra camera, không những vậy còn là nhờ tới cảnh sát. Chuyện nhỏ mà phải điều tra lớn thế này, nếu mà anh ta làm thật... có nước cô ta sẽ bị bỏ tù vì tội vu khống, thậm chí là còn bị ghép vào hành vi gây thương tích cho người vô tội nữa. Không ngoài dự đoán của hắn, người nhân viên ấy sau một lúc phán đoán sự việc, lập tức liền cụp đuôi xuống nước với anh. - Chuyện... chuyện cũng không có gì lớn lắm... mà người này hình như là cũng không có được bình thường, cho nên là nếu anh làm vậy... bắt phạt người ta thì tội lắm! À... chỉ cần người này xin lỗi tôi là được rồi! Bỗng dứt câu, cô ta liền cúi xuống lay người phụ nữ tội nghiệp kia còn đang ôm người chịu đau. Cô ta chẹp miệng ra điều mất kiên nhẫn, ghé miệng vào tai Tú Uyên, nói nhỏ chỉ đủ một người nghe thấy. - Cô nhận lỗi về mình rồi xin lỗi tôi một tiếng đi! Tôi hứa sẽ đền bù thiệt hại cho cô, đừng có mà nằm đây ăn vạ nữa! Xong xuôi cô ta mạnh bạo cố ý kéo cô ngồi dậy, Tú Uyên lúc này còn đang choáng váng chưa hiểu chuyện gì. Bỗng bất ngờ cô bị một người đàn ông bắt lấy tay kéo ngược trở về, làm cho người nhân viên cũng ngỡ ngàng, không hiểu chuyện lạ gì vừa xảy ra. Riêng có người đàn ông đó mới hiểu rõ anh ta đang làm gì. Minh Triết khá đỗi ngạc nhiên khi gặp lại người phụ nữ này, nhưng mà lại trong một hình hài tàn tạ hơn rất nhiều. Không hiểu sao anh lại thấy tâm tư của mình cực chua xót khi thấy dáng hình đáng thương của người phụ nữ mà vốn dĩ ban đầu mình không hề quen biết. Hắn đỡ mặt cô lên, không hiểu sao giọng của anh có chút nghẹn lại ở cổ, thanh âm mở lời cũng rất mất tự nhiên. - Sao... sao cô lại ở đây? Tú Uyên nheo mắt vì ban nãy ẩu đả va chạm có chút sưng lên, cô không nhìn rõ được mặt của người đang đỡ lấy mình. Giọng nói của người này rất mật dịu dàng hỏi cô, không hiểu cô lại cảm thấy vui mà nhoẻn miệng đáp lại người đó. - Tôi đi tìm con của tôi! Anh có thấy nó không? Tôi... tôi lỡ làm lạc mất nó rồi... sao tôi có thể vô dụng đến mức làm lạc mất con của mình cơ chứ? Chỉ một câu hỏi đơn giản lại khiến cho bầu không khí trở nên u uất trầm lặng. Minh Triết vô tình cảm nhận được mùi vị của nước mắt chảy xuống khoang miệng mình. Khoảng khắc đó ngay khi anh nhận ra được mình đang xúc động rơi lệ, anh ta bỗng nở ra một nụ cười có phần nhạt nhẽo. Có thể không thừa nhận mình đang cảm thấy quá xót thương, càng không thể nào thấy vui được khi người khác đang tuyệt vọng. Cô ấy hỏi anh với vẻ mặt tràn ngập sự bi thương, trong đầu anh bỗng lung lay trước gương mặt đầy rẫy nước mắt đó. Người phụ nữ này có thể không đẹp xuất sắc, nhưng lại giống như một tác phẩm nghệ thuật. Và một tác phẩm nghệ thuật không nhất thiết phải khoác lên mình vẻ đẹp bề ngoài, mà nó vẫn có thể khiến ta thấy vương vấn ở bên trong. Người nhân viên thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng, tưởng là sẽ được lên tiếng phá tan bầu không khí u ám đó. Nhưng không, vị khách kia đã kịp thay cô ta, phá bỏ mọi hy vọng mà mình vừa đề ra. - Tôi sẽ gọi cảnh sát đến làm rõ sự việc này! Cô chuẩn bị văn từ mà đi giải thích với cảnh sát, còn phần tôi sẽ đưa người phụ nữ này đi giám định vết thương, để xem tỷ lệ mà cô đã gây tổn hại! Nên nhớ, cô có muốn xóa bỏ hình ảnh của camera ở cửa tiệm mình, thì cứ tự nhiên! Xung quanh không chỉ có một cửa hàng, người hay là bộ máy, tất cả đều có tai mắt cả đấy! Minh Triết mở lời cất giọng đều đều, ngay khi nói xong anh ta liền nhấc bổng bế Tú Uyên lên. Băng lãnh rời đi khỏi đó trong sự bất lực của người nhân viên nọ. ••• Vừa ôm người đi tới bãi đỗ xe, muốn tức tốc đưa người đặt ngồi vào buồng lái. Hắn buông đôi cánh tay rắn chắc, thả người ngồi vào ngay ngắn vào ghế lái phụ. Nhưng ngay hắn kéo đôi cánh tay nhỏ bé đang ôm lấy cổ mình, tuyệt nhiên không sao xê dịch. Cô càng ngày ôm chặt lấy cổ anh, nhất quyết không chịu buông lỏng. - Sao lúc nào cô cũng ôm chặt tôi thế? Bộ cô đây thấy tôi vừa mắt lắm hả? Minh Triết nói giọng điệu có chút cợt nhả, nhưng sau cùng đành phải để yên một lúc để cho cô bình tĩnh lại. Hai gương mặt được đặt cạnh sát gần nhau, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tú Uyên thở gấp, nói năng vẫn cứ lắp bắp. - Anh... rồi anh sẽ lại bỏ tôi ư? Hắn cau mày khó hiểu, dùng sức kéo tay cô ra, đủ một khoảng trống để cho hai người có thể nhìn kĩ mặt nhau. Ban nãy thì làm như người không hề quen biết, giờ cô ấy lại nhắc tới chuyện hôm đó... - Ha... thật là! Giờ tôi đang không có lý do gì để thả người ra cơ mà! Nên là cô cứ thả tay ra đi, tôi còn phải đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nữa! - Không được!!! Giật mình cô hét lên, Tú Uyên lắc đầu điên cuồng, cô có cảm giác mình cực kỳ chán ghét nếu như về lại nơi đó. Nhất quyết có chết cũng sẽ không quay trở lại. - Nói vậy là cô trốn bệnh viện mà đi lang thang khắp nơi à? Minh Triết ra điều hỏi như thể đã khẳng định sẵn được nguyên do chủ chốt. Ngay khi nhận lại được một cái gật đầu, anh lúc này mới thấy khó xử, không chịu đến bệnh viện thì đành phải nhờ bác sĩ tư nhân đến khám tại gia sao? Minh Triết cuối cùng thở dài ra điều kiện với cô. - Vậy tôi đưa cô về nhà tôi có được không? Nhận được một cái gật đầu đồng ý lần hai, làm hắn lại phải nói tiếp. - Mà cô phải ngoan đấy nhá! Không được chạy đi lung tung nguy hiểm như vừa nãy đâu! - Tôi... tôi không chạy đi một mình nữa đâu... không sẽ bị đánh nữa! Mà anh phải giúp tôi tìm con... Lần này là Minh Triết gật đầu, mặc dù không biết mình hứa suông kiểu này liệu có ổn hay không? Bảo cho đứa con thì anh đây có sẵn, chứ tìm giúp đứa con trong khi nó không còn... chắc có nước mà nhờ đến thầy cúng tới gọi hồn cho nói chuyện. ••• Hết chương 13. Cảm ơn bạn đã đọc.