Chương 15: Vạch Mặt
- Đi theo làm gì hả mẹ trẻ? Tôi phân phòng cho cô rồi, không có chuyện chung giường đâu! Minh Triết gằn giọng nói với người phụ nữ đang tò tò đi theo sau lưng mình. Mặc dù lời vừa rồi của hắn sử dụng cho tình huống này có chút không mấy liên quan lắm. Nhưng một phần hắn không thể nào để một người phụ nữ mà chỉ mình chỉ mới vừa quen biết, mà cho cô ta ngủ cùng được. ••• Vài phút trước, trước khi Minh Triết tiễn mẹ mình ra cổng. Vì trời cũng đã gần sập tối, mẹ hắn cũng chỉ muốn là nhanh chóng chuồn lẹ về nhà riêng. Thường thì bà Trâm cũng không có thói quen ở lại nhà của con trai. Đặc biệt hôm nay ngày sinh nhật của bà, ít nhất cũng phải về mà đón ngày vui này cùng với thằng bố nó. Bà Trâm cũng hơi đau đầu, lo lắng về chuyện của nó với người phụ nữ kia, bà cũng chưa nghe được lời giải thích nào từ miệng nó cặn kẽ. Theo như lời nó nói, thì người này là bị chính chồng mình hành hạ đến sảy thai, do tâm trí bấn loạn mà tự ý trốn ra khỏi bệnh viện. Tạm thời nó muốn chịu trách nhiệm với người phụ nữ ấy một thời gian, một phần cũng vì nó tội nghiệp người phụ nữ này. Nghe thôi cũng đủ thấy rõ là nó đang cố lấy cớ để bao biện, làm bà Trâm chỉ đành bất lực cho qua. Trong suy nghĩ của bà thập phần bái phục con trai, khi nó đưa ra một cái lý mà dù một chút cũng không lấy được một lần nghe thuyết phục. Trước mắt bà sẽ không can thiệp sâu vào chuyện này, sau cùng thì tình cảm của con người cũng có lúc lại không theo bất kỳ một định luật nào. Theo lẽ tự nhiên, tất cả đơn thuần chỉ là cảm xúc cơ bản giữa hai trái tim, nếu như con trai bà rung động với người phụ nữ ấy thật sự, thì dù là người đã có một lần dang dở, cũng không có gì đáng phải lên án gắt gao. Trừ khi là thằng chó con này nó cầm tinh con giáp thứ mười ba... có mà còn lâu bà mới thành toàn cho nó! ••• Trở lại với thời gian thực. Minh Triết dẫn cô tới một căn phòng dành cho khách, thấy cô cứ đứng tần ngần mãi không chịu đi vào. Lần này thì hắn khá bực mình, bắt đầu hành động thô bạo nắm lấy tay cô kéo vào bên trong. Cô có chút sợ sệt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, ngay khi thấy người kia xong việc đã liền muốn rời đi. Tú Uyên mới này chân lại tự động tiếp tục lẽo đẽo bước theo sau, thái độ trưng ra rõ ràng là cô không muốn ở lại đây chút nào. Như cảm thấy được một thân hình nhỏ nhắn lần nữa bước theo sau, Minh Triết mất dần sự kiên nhẫn, anh nghiến răng lập tức xoay lưng, do anh hành động quá đỗi bất ngờ làm cho cô bị bước hụt chân, cả đầu và người va thẳng vào lồng ngực rộng lớn. Hắn lúc này mới kéo đầu cô ra khỏi người mình, anh lại lớn giọng quát. - Cô là muốn gì đây hả? - Tôi không thích ở đây đâu... Nghe câu trả lời của cô, hắn thiếu điều chỉ muốn bóp chết người phụ nữ này ngay lập tức, giọng điệu hắn cơ bản lúc này thập phần lạnh lùng đáp lại cô. - Ở đây không phải là nơi mà cô có thể lựa chọn thích hay không thích! [...] Tú Uyên bỗng thấy cơ thể cứng đờ sau câu nói ấy, hai mắt cô dường như bất chợt đổ lệ, không hiểu sao trong lòng mình bỗng dâng trào một cảm xúc đau đớn khó tả. Tâm tư cô bỗng rung chuyển với những suy nghĩ về quá khứ đã qua, vốn dĩ Tú Uyên đã và đang muốn chôn vùi chúng đi. Mặc cho tâm trí có đang bất định thế nào, không ngờ chỉ vì một câu nói có phần trùng khớp với những gì mà trước đây cô đã từng nhiều lần nghe qua, nó cũng phần nào gây ra bao nhiêu sóng gió, gần như đạp đổ đi mọi thứ trong cô. ... - Tú Uyên! Cô chẳng là gì trong cái nhà này cả! Cũng đừng lấy danh nghĩa là vợ của tôi ra, rồi tự cho mình là bà chủ ở đây! ... - Nơi này không phải là nơi để mặc cô muốn làm gì làm, thích hay không thích! Nếu cảm thấy quá bất mãn thì cửa ở đây luôn rộng mở chờ tống cô ra khỏi đây! ... Minh Triết bỗng vô tình bị dọa sợ khi nhìn thấy gương mặt trắng bệt đang dần biến sắc của cô. Không lẽ là vì những lời quá khích vừa nãy của anh gây kích động ư? - Này! Làm sao vậy? Hắn thấp thỏm chạm vào vai cô, hơi lay nhẹ. Sau cùng, tất cả mà anh nhận lại chỉ là một nét mặt thất thần, lạnh lẽo như không còn một chút máu. Tiếng gọi của anh ngày một lớn dần, men theo đó là đôi tay mạnh mẽ giữ lấy vai cô. Một giọt, rồi đến hai giọt, từng hàng lệ cứ thế len lỏi theo đó, ướt đẫm hàng mi cong rơi ra không ngừng nghỉ. Riêng Minh Triết giờ đây, anh không còn cố dùng sức gọi cô nữa, chỉ nhẹ nhàng cho cô một cái ôm ấm áp. Sau cùng một lời hối hận thốt ra như muốn xoa dịu ai đó lại. - Tôi xin lỗi... lần sau cô cứ làm những gì mà cô thích đi... cứ coi như tạm thời tôi cho cô làm chủ hộ đó! Đừng khóc nữa! [...] Tiếng khóc thút thít vẫn còn đó, nhưng đổi lại hắn nhận được một cái choàng tay, dường như cô đang sát sao ôm chặt lấy anh hơn. Minh Triết cũng mỉm cười sau hành động ấy của cô, hết lần này tới lần khác, hắn gục ngã trước cô. Biết rõ là sai trái, nhưng không hiểu sao mối lương duyên này hắn cứ muốn cưỡng cầu. Hắn thừa nhận là mối gặp gỡ kỳ lạ này, tất thảy với mớ cảm xúc hỗn độn mà hắn dành cô, dường như phần trăm chiếm lớn nhất, tổng số đều là đến từ lòng thương hại. Nhưng rồi vẫn không hiểu sao hắn vẫn cứ bị phụ thuộc, bên trong bản thân cứ có cảm giác bất an, rằng nếu cứ ngoan cố muốn tiếp tục, thì đoạn tình cảm này của hắn sẽ lớn dần mất, đến một lúc nào đó cảm thấy hối hận thì cũng đã muộn màng rồi. ... Quay ngược thời gian, trở về với không gian tại bệnh viện. Trên chiếc màn hình LED tại văn phòng làm việc chính của Duy Minh, trên màn ảnh rộng đang chiếu một đoạn video ngắn tầm năm phút. Bên trong căn phòng có sự có mặt của ba người, Tú Linh trợn trừng mắt nhìn vào đoạn hình ảnh được cắt ra từ đoạn video dài. Gương mặt của cô ta được máy quay zoom vào sát, camera chiếu lên cận cảnh đến nỗi ngó thấy rõ được cả từng lỗ chân lông trên da mặt. Tú Linh phút chốc đơ cứng toàn bộ khuôn mặt, miệng cứ liên tục mấp máy như muốn giải thích một cái gì đó. Riêng Khải Hoàn vẫn yên lặng ngồi yên vị ở trên ghế, như thể anh ta đang chờ để nghe được sự bao biện của Tú Linh. Cuối cùng thì cô ta cũng chịu lên tiếng, không hiểu là nước mắt có sẵn từ đâu, cứ thế vậy mà quằn quại lăn ra khóc lóc sướt mướt, ra điều rất chi là oan ức. - Khải Hoàn à! Anh hãy nghe em giải thích, chuyện là những lời hôm đó... em chỉ là cố ý khiêu khích Tú Uyên thôi! Anh thấy đấy, em cũng là người vừa mới mất con mà, chỉ một phút bốc đồng thôi! Tất cả là do em bịa chuyện cả, anh nghĩ rồi xem... con người em như thế nào anh cũng hiểu mà! Sao em có thể làm ra chuyện tày đình như thế được! Cô ta cứ thế tuôn trào ra những câu từ trông cực kỳ là bất lực. Tú Linh cũng không ngờ rằng mình sẽ có ngày này, cô ta cứ nghĩ mình đã chu toàn giữ kín hết mọi thứ, nhưng không ngờ rằng... cô ta lại bị chơi một vố đau. Người kiểm soát camera của căn phòng này, thằng khốn ấy rõ ràng là đã nhận tiền và chấp nhận tắt máy quay. Không ngờ lại là một thằng bịp, để cho chuyện ngày hôm đó bung bét hết cả, thiếu điều muốn bêu xấu cô ra bàn dân thiên hạ. Dù trong phòng này chỉ có vỏn vẹn ba người, nhưng người giữ đoạn băng đó lại chính là tên Duy Minh. Hắn ta đương nhiên sẽ không để yên mà chịu cất hòm cuốn băng đó, mà nếu như hắn đem bằng chứng ấy giao cho cảnh sát, cô ta đương nhiên cũng sẽ bị gán vào tội danh cố ý giết người có chủ đích. Quay lại phần của Duy Minh, tạm thời anh ta ngừng lại việc phát tiếp đoạn video, lúc này chính thức là lúc mà anh ta lên tiếng. Sau khi chứng kiến được một màn biểu diễn đặc sắc đến từ người diễn viên nữ, cộng thêm với mớ biểu cảm thập phần khôi hài đó, bao nhiêu toan tính dường như dán hết lên trên mặt. Duy Minh bình tĩnh mở lời, đáp lại cô ta. - Đương nhiên cô là không dám rồi! Thậm chí là cô không thể ngờ rằng thằng giám sát máy quay ở căn phòng đó lại là tôi! Tú Linh lúc này nghe xong thì sốc đến mức, thiếu điều tức tưởi muốn ngã ra tại chỗ. Rõ ràng người mà cô ta gặp là một người khác, giờ hắn ta lại nói người bảo mật căn phòng đó là hắn ta. Thân là viện trưởng mà lại đi lo việc lặt vặt của nhân viên sao? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu, nhanh chóng được người đàn ông kia hồi đáp. - Chắc là cô Tú Linh đang nghĩ là tôi đây là tên rảnh rỗi không có việc gì làm! Đến nỗi phải giành việc của nhân viên, thì giờ tôi sẽ giải thích rõ! Nhân viên của tôi cũng không dễ bị mua chuộc thế đâu, tiền bẩn của cô đương nhiên là không bằng tiền thưởng của tôi rồi! Để tôi phải dùng đến cách hạ đẳng này, cốt chỉ để bỏ tù được các người, không riêng gì với cả thằng bạn thân này đây! Khải Hoàn cũng không ngạc nhiên gì khi nghe Duy Minh nói ra những lời này. Chỉ là anh ta có một chút hối hận, khi nhìn lại những gì mình đã làm, đương nhiên là trong đoạn băng được cắt ra, có cả đoạn mà anh bắt ép Tú Uyên phá thai, và những chuyện như vậy cũng rất đáng bị lên án. Tú Linh bỗng chốc đổ gục xuống, ánh mắt hụt hẫng nhìn về phía Khải Hoàn. Sợ là có thể ngay cả anh cũng không thể cứu cô ra khỏi bàn thua này. Duy Minh lạnh lùng nhìn cả hai, nói tiếp. - Yên tâm là tôi sẽ không làm gì hai người lúc này! Cuốn băng này tôi đương nhiên sẽ giữ lại! Đợi khi tìm được Tú Uyên về, tôi sẽ giao cho em ấy toàn quyền quyết định, bởi vì người bị tổn hại là em ấy chứ không phải tôi! Nên không việc gì tôi phải tiếp tục làm chuyện bao đồng này, giờ thì hai người tự giải quyết với nhau đi! Có thanh toán lẫn nhau gì thì cứ việc, bởi đây là bệnh viện, có gì cũng tiện bề đẩy thẳng vào nhà xác! Nói xong Duy Minh lập tức rời ra khỏi phòng, để hai con người trầm mặc ngồi lại ở đó, yên lặng không phát ra bất cứ loại âm thanh nào. Bỗng ngay thời khắc đó Khải Hoàn đột nhiên đứng phắt dậy, Tú Linh cũng lập tức đứng lên theo ngay sau đó. Cô ta vẫn còn hoang tưởng rằng mình có thể níu kéo thêm được chút gì đó còn sót lại. Ngỡ rằng anh sẽ không vì chuyện này mà đối xử tệ bạc với cô, nhưng không... Người đàn ông ấy bất ngờ giáng một cú tát xuống thẳng gương mặt của Tú Linh. Đó là lần đầu mà hắn đánh cô ta, cũng là người mà hắn luôn nghĩ là mình yêu thương nhất. ••• Hết chương 15. Cảm ơn bạn đã đọc.