Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Không thích nghe lời âu yếm, vậy thì đổi sang hành động

Thịnh Nguyên nghiền ngẫm lời của cô. Sao anh cứ có cảm giác là cô cố ý mời người ta về ở chung nhỉ? Nói đi nói lại thì khả năng này rất lớn, dù sao cô cũng luôn có ý định tránh anh mà.

Thịnh Nguyên tựa lưng vào ghế, thản nhiên đưa ra lòng tốt:

"Anh có thể giúp cô ấy tìm phòng trọ ở gần đây."

Giúp đỡ chỉ là nói cho hay, rõ ràng anh muốn đá cái con kì đà kia ra khỏi nhà này thì đúng hơn.

Mai Ly biết tỏng ý đồ của anh, cô lập tức rào chắn:

"Không cần đâu, Linh Ngọc đã chuyển đến rồi, giờ chuyển tiếp hơi mất công. Với lại cô ấy nói thích ở chung với em, vừa vui vừa đỡ tốn tiền thuê nhà trọ nữa."

Thịnh Nguyên: "..."

Vui? Vui cái con khỉ! Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đá cô ta ra khỏi đây?

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng đều có những tính toán trong đầu, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng Linh Ngọc từ dưới bếp vọng lên.

"Mai Ly, tôi nấu cơm xong rồi, bà tắm rửa rồi mới ăn hay là ăn luôn?"

Cô nhanh nhẹn đi lên phòng khách, ngó thấy người thanh niên nào đó vẫn còn đang dán mông vào ghế, ý tứ không muốn rời đi, bèn khách sáo mời chào:

"Anh ở lại ăn cơm với chúng tôi luôn nha."

"Cảm ơn." Người nào đó không hề biết khách sáo là gì, thản nhiên đáp.

"..."

Trên bàn cơm, hai mắt Linh Ngọc như cần gạt nước của ô tô, liên tục liếc qua liếc lại giữa hai người, không nhịn được hỏi:

"Anh là thanh mai trúc mã của Mai Ly à?"

Thịnh Nguyên mỉm cười tủm tỉm: "Phải!"

"Còn bây giờ là bạn trai cô ấy."

Linh Ngọc "ồ" một tiếng, bình tĩnh liếc cô bạn thân của mình.

"Có thật không?"

"Anh ấy nói đùa với bà đấy." Mai Ly bình tĩnh và cơm vào miệng, thờ ơ đáp.

Linh Ngọc lại quay sang nhìn anh. Thịnh Nguyên cong khóe môi:

"Cô ấy ngượng ngùng nên nói thế thôi, chứ tôi với cô ấy đã thân mật rất nhiều lần rồi, lúc đó có thấy cô ấy từ chối đâu."

Mai Ly : "..."

Tôi từ chối nhưng anh vẫn cứ nhất quyết sáp vào đó thôi. Là anh cưỡng hôn người ta, vậy mà còn có mặt mũi nói câu này cơ đấy.

Linh Ngọc: "..."

Hai người này đã thân mật nhiều lần rồi sao? Nghe thật kích thích!

"Ha ha, tính tình con nhỏ này là vậy đó. Tôi biết mà."

Bà biết cái rắm! Mai Ly tức giận phồng má, nghĩ miếng thịt trong miệng là tên Thịnh Nguyên chết dẫm kia bèn cố sức nhai đi nhai lại, muốn nghiền nó thành tương.

Vẻ mặt này của cô bị Thịnh Nguyên liếc mắt trông thấy, anh không giấu vết nhếch môi, che giấu tâm trạng sung sướng vì đã thành công trêu chọc con gái nhà người ta.

Ăn cơm xong, Thịnh Nguyên cũng không nán lại lâu mà tạm biệt ra về luôn. Trước khi đi còn vẫy tay với Mai Ly:

"Cục cưng, tiễn anh một đoạn đi."

"Đi đi, không tiễn."

Thịnh Nguyên híp mắt cười: "Cho em một phút, đừng để anh phải kéo em đi."

Mai Ly lập tức ngượng chín mặt, cô quay lại nhìn bả vai người bạn thân nào đó đang run lên, càng thêm bực bội, thế là hùng hổ đi ra ngoài.

"Ở đây còn có người khác, anh bớt nói mấy câu buồn nôn kia giùm."

"Em là bạn gái của anh, nói vậy có gì không được."

"Tôi nói không được chính là không được."

Thịnh Nguyên dừng bước, quay người: "Cục cưng, hình như em càng ngày càng lớn mật nhỉ?"

Còn dám xưng tôi cơ đấy, đúng là thiếu dạy dỗ mà. Nghĩ vậy, anh liền bước lại gần kéo cả người cô vào lòng.

"Nếu em không thích nghe anh nói lời âu yếm, vậy thì chúng ta đổi sang hành động."

"Này... không phải thế..." Mai Ly nuốt nước bọt giải thích, nhưng đã muộn, Thịnh Nguyên đã cúi đầu áp lên môi cô.

Vòng tay rắn chắc siết chặt lấy thân hình mảnh mai, một tay anh giữ sau gáy cô, môi lưỡi mãnh liệt dây dưa. Đầu óc Mai Ly dần đình trệ, nhưng vẫn nghe đâu đó có tiếng huýt sáo vang lên.

Mẹ nó, bọn họ đang bị người khác rình coi trộm. Đúng là khốn nạn!

Thịnh Nguyên hôn một trận đã đời mới thỏa mãn buông cô ra. Anh đưa ngón tay miết nhẹ bờ môi sưng đỏ ướt át của người con gái trong lòng, thấp giọng thở dài.

"Mai Ly, gả cho anh đi."

"..."

"Gả cho anh rồi em tha hồ muốn làm gì thì làm, anh sẽ để em sống sung sướng như một bà hoàng."

"..."

"Tài sản của anh rất nhiều, đến lúc kết hôn sẽ chuyển một nửa cho em. Tiền của anh đều giao cho em giữ hết. Được không?"

"..."

Thật lòng mà nói, nếu là một cô gái bình thường, nhận được lời cầu hôn thế này sẽ khó mà từ chối, bởi vì nó thật sự rất hấp dẫn. Nhưng Mai Ly là ai? Suy nghĩ của cô vốn không theo lẽ thường, đối với cô những hấp dẫn này vẫn không đủ đánh ngã được những định kiến từ trước tới nay của cô về hôn nhân và tình yêu.

"Anh có thể cho em rất nhiều thứ, nhưng đáng tiếc... thứ em không yên tâm nhất chính là bản thân anh."