Chương 18: Não cá vàng
[Mai Ly, Mai Ly, bà về nhà nhanh đi, có chuyện rồi.]
Mai Ly tan làm đang ghé chợ mua đồ ăn thì nhận được cuộc gọi của Linh Ngọc, thấy cô nàng nói chuyện có vẻ gấp gáp bèn hỏi lại:
"Có chuyện gì thế?"
[Bà cứ về đi thì biết.]
Nói xong không đợi cô hỏi tiếp đã cúp máy luôn.
Mai Ly do dự một giây, sau đó lựa chọn trở về nhà trọ. Hôm kia Linh Ngọc mới chuyển đến ở cùng cô, trước mắt vẫn chưa đi làm, còn đang nghỉ ở nhà. Lỡ đâu có chuyện không hay xảy ra thật, một mình cô nàng sao giải quyết được.
Mai Ly cố gắng chạy xe về nhanh nhất có thể, nhưng mà hiện tại đang là giờ cao điểm, đường xá đông đúc kẹt cứng khiến nửa tiếng sau cô mới về được đến nhà.
Vừa quẹo vào con hẻm thì đã trông thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ ở gần đó, thương hiệu và biển số kia nhìn rất quen mắt.
Đó chẳng phải là xe của Cao Thịnh Nguyên hay sao? Tên đó đến đây à?
Mai Ly bỗng có cảm giác hồi hộp và thấp thỏm, mấy ngày nay không thấy anh đến, cô thoải mái biết bao nhiêu. Giờ chẳng lẽ bắt đầu quay lại chuỗi ngày trinh tiết bị đe dọa rồi?
Mai Ly chạy xe máy lướt qua chiếc xế hộp đến trước cổng nhà trọ. Cô cố gắng bỏ qua sự tồn tại của nó, giả vờ như không nhận ra kêu Linh Ngọc mở cửa.
Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn mở cửa xe bước xuống, bình tĩnh thong dong đi về phía cô.
Mai Ly ngoảnh đầu lại, trông thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc, giả vờ ngạc nhiên:
"Hóa ra chiếc xe đó là của anh sao?"
Thịnh Nguyên cười như không cười: "Em thật không biết à?"
Mai Ly cứng nhắc đáp: "Không biết."
Ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung: "Não em vốn não cá vàng mà."
"..."
"Xì...ha ha ha..." Một tiếng bật cười khó kìm nén vang lên.
Hai người quay đầu lại, thấy Linh Ngọc không biết đã ra đây từ bao giờ, đang chống eo cười như được mùa.
Mai Ly nháy mắt đen mặt, cô bực mình gắt: "Bà cười cái gì?"
"Tôi cười người nào đó nói xạo mà cũng không biết lựa lời nha."
Não cá vàng? Khó thế mà bà cô này cũng nghĩ ra được.
Mai Ly xụ mặt: "Thế bảo có chuyện không hay xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì?"
"À thì... ban nãy tôi thấy anh này cứ đi qua đi lại trước cổng, nghĩ là kẻ có ý đồ xấu nên mới gọi cho bà đó."
Mai Ly: "..."
Thịnh Nguyên: "..."
"Vậy ra anh ấy là bạn của bà hả? Thất lễ quá."
Mai Ly vô lực câm nín: "Bà còn không mau mở cửa ra, tính ở đó hóng hớt à?"
Linh Ngọc chẹp miệng, không tình nguyện tra chìa khóa vào ổ, mắt lại trộm liếc phía sau cô.
Người thanh niên này đúng là cực phẩm nha, sao bạn cô lại có vẻ không mặn mà tiếp đón vậy nhỉ?
Nhớ lại dáng vẻ mặt nhăn mày nhíu hồi nãy của anh ta, Linh Ngọc càng thêm khẳng định người này tám chín phần là người theo đuổi bạn cô, còn khá thân thiết nữa.
Lúc này, Thịnh Nguyên cũng lên tiếng: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Mai Ly nghiêng đầu, vờ không hiểu hỏi lại: "Nói cái gì cơ?"
Thịnh Nguyên: "Ví dụ như cái người ở phía sau lưng em ấy."
Anh mới đi công tác mấy ngày thôi, sao tự dưng lại nhảy ra một con kì đà vậy hả? Thế này thì làm sao anh với cô thoải mái "sinh hoạt" được.
Thịnh Nguyên lạnh lùng liếc người nào đó một cái, thành công khiến cho lông tơ trên người Linh Ngọc dựng đứng hết cả lên.
Cô vội vàng tự giới thiệu: "Tôi là bạn học cũ của Mai Ly, mới chuyển đến ở chung với cậu ấy."
Nói rồi cô quay sang liếc bạn mình: "Bà mau mời anh ấy vào nhà đi chứ. Cứ đứng ở bên ngoài mãi vậy coi sao được."
Mai Ly: "..." Con hàng này mới lâm trận đã vội bán đứng bạn thân là sao?
Có lẽ nào cô đã đặt niềm tin sai chỗ?
Mặc dù trong lòng không tình nguyện, Mai Ly vẫn mở lời:
"Anh có muốn vào nhà không?"
Làm gì có chuyện Thịnh Nguyên từ chối, chỉ thấy anh đưa tay gạt hai tay đang giữ lấy xe máy của cô, cất giọng cưng chiều:
"Em vào trước đi, anh dắt xe cho."
OK, còn rất ga lăng nha. Linh Ngọc nhướng mày, nhưng mà vẫn còn phải kiểm tra nhân phẩm một chút. Thời buổi này không thể chỉ xem mặt mà bắt hình dong được. Biết đâu bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong lại hoen rỉ ô uế thì sao.
Thịnh Nguyên làm lơ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô, sau khi dựng xe vào hành lang thì quen cửa quen nẻo đi đến ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống.
Linh Ngọc trộm quan sát một hồi rồi cũng đi ra phía sau nhà bếp tiếp tục lo cơm nước, để bạn thân ở trên tiếp đón người ta.
Phòng khách nho nhỏ chỉ còn lại Thịnh Nguyên và Mai Ly, anh khoanh tay ngước nhìn cô, hỏi:
"Em tìm người đến ở chung sao?"
Ngữ điệu vừa khó chịu lại ẩn giấu một tia nguy hiểm.
Mai Ly không khỏi chột dạ, phủ nhận: "Không phải!"
"Linh Ngọc là bạn hồi đại học của em. Trước kia ở bên quận BT, bây giờ chuyển sang làm ở quận 1 nên muốn tìm chỗ trọ gần đó. Trùng hợp thấy em ở gần, lại có một mình nên xin ở cùng cho vui."