Chương 17: Đàn ông đều không đáng tin
Đầu bên kia im lặng vài giây, giống như là đang cân nhắc điều gì, một lát sau trả lời:
[Là bạn thân ở cùng phòng kí túc xá trước đây.]
Bạn cùng phòng thì đương nhiên là con gái.
Tâm trạng Thịnh Nguyên lúc này mới hòa hoãn một tí. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, bây giờ là một giờ chiều.
"Bao giờ thì em về?"
Đầu bên kia không cần suy nghĩ đáp: [Lâu rồi không gặp nhau nên tôi tính ngủ lại đây một bữa. Tối nay sẽ không về.]
Thịnh Nguyên cau mày: "Sáng mai em không định đi làm à?"
[Thức dậy sớm một tí là được.]
Thịnh Nguyên rất muốn réo cô về, nhưng mà lý trí của anh đã kịp thời ngăn lại. Anh cũng không thể giống trước kia quản lý cô chặt quá, như vậy sẽ càng khiến cô phản cảm, né xa anh thôi.
Anh biết con người cô không thích bị gò bó. Thời gian bốn năm này, anh cũng đã học được cách tự kiềm chế bản thân, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn.
Đối với chuyện tình cảm, anh đã bớt cực đoan chiếm hữu, thay vào đó là quan tâm đến cảm xúc của người anh yêu hơn. Đó cũng là lý do mà anh để cho cô tùy ý làm những gì cô thích. Chỉ cần không đi quá giới hạn anh đặt ra là được.
Vậy nên... hiện tại cô bắt đầu xem nhẹ lời anh nói, lại còn dùng mọi cách để tránh gặp mặt anh?
Cho rằng anh không dám làm gì cô sao?
Nghĩ hay thật.
"Đưa anh địa chỉ, anh tới đón em."
[Không cần. Tôi đang bận chút chuyện, vậy thôi nha.]
Điện thoại vang lên hai tiếng "Tút tút", đầu bên kia dứt khoát tắt máy luôn.
Thịnh Nguyên nhìn thông báo cuộc gọi kết thúc, gân trên trán ẩn ẩn nổi lên. Anh tức đến bật cười, trong lòng bắt đầu nghĩ đến đủ loại trừng phạt sẽ dùng với cô.
Trói lại ép hôn? Hay là "làm thịt" luôn?
Cả hai đều có vẻ không tệ, đều rất kích thích.
Thịnh Nguyên lái xe trở về, trên đường còn âm thầm nhủ đợi anh đi công tác về sẽ "dạy dỗ" cô một trận nên thân. Cho chừa cái tội dám làm lơ anh.
....…
"Lúc nãy ai gọi cho bà à?"
Linh Ngọc vừa nhét mấy quyển sách vào thùng vừa nghiêng đầu hỏi Mai Ly đang hỗ trợ dọn dẹp ở một bên.
Cô cũng không giấu diếm, đáp: "Ừ, là bạn thân hồi cấp ba."
Linh Ngọc xì cười: "Phải không đó? Nghe cách nói chuyện của bà, đối phương hình như là nam?"
"Nói đi... có phải là bạn trai của bà không?"
Mai Ly trợn mắt: "Vớ vẩn, tôi nào có yêu đương gì, bà cũng nghe thấy rồi đó."
"Ai mà biết được. Lỡ đâu bà ngại bị vả mặt vì lúc trước nói muốn sống độc thân thì sao."
Mai Ly: "..."
"Mà cho dù không phải người yêu, thì cũng tám chín phần là người theo đuổi bà."
"..."
"Chậc, bạn học từ thời cấp ba cơ đấy. Mùi gian tình nồng nặc luôn."
"..." Bà im đi.
Trước đó cô bạn này đã nói không cần cô giúp thu dọn đồ đạc, nhưng vì chán không có việc gì làm nên Mai Ly vẫn chạy tới đây. Hiện tại cảm thấy mình đúng là rảnh hơi, đã dọn không công cho người ta lại còn bị trêu cho á khẩu nữa.
Mai Ly bĩu môi, vội lái sang chuyện khác: "Đàn ông đều không đáng tin."
Linh Ngọc: "Chỉ một số thôi."
Mai Ly hừ mũi: "Bà vừa mới bị đàn ông phản bội đấy."
Linh Ngọc: "Đó là do số tôi xui xẻo, đụng trúng tên cặn bã thôi."
Mai Ly: "... Độc thân muôn năm."
Linh Ngọc: "..."
Cứ ở đó mà giương cao lá cờ độc thân đi, tôi chờ xem bà bị vả mặt nhá.
"Lúc nãy bà nói ngủ lại phòng trọ của tôi, là thật hả?"
Mai Ly cười hề hề: "Tôi nói dối đấy."
"Về nhà ngủ không khỏe hơn à, sáng dậy còn có thể nướng thêm vài chục phút."
Linh Ngọc: "Quả nhiên là bà có điều mờ ám."
"..."
"Không cần phải giấu diếm, dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết thôi."
Mai Ly: "..." Quên mất là má này chuẩn bị sống cùng nhà với cô.
Thôi kệ, biết thì biết đi, với cái tính cách ghét lưu manh như cừu của cô nàng này, có khi thấy ai kia giở trò sàm sỡ với cô lại thay cô trút giận cũng nên.
Nghĩ đến đây đúng thật là vô cùng sảng khoái. Nói thật, cô muốn "dạy dỗ" anh lâu lắm rồi, đáng tiếc là có lòng mà vô lực. Người kia khí thế quá mạnh, cô chỉ có thể ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm thôi.
Đến tối muộn Mai Ly mới thấp thỏm chạy xe về nhà trọ. Thấy không có ai chờ ở cổng, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa đi vào.
Trước đó Mai Ly đã để lại địa chỉ và chìa khóa nhà cho Linh Ngọc, tránh để lúc cô nàng dọn đến mà cô lại vắng nhà, phải đứng ngoài đường.
Nhà trọ của cô có hai phòng ngủ nhỏ, vừa vặn mỗi người một phòng. Mai Ly xắn tay áo, bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong nhà cho gọn gàng ngăn nắp, chuẩn bị đón bạn thân đến ở.
Nghĩ đến ngày tháng sau này có hộ hoa sứ giả Linh Ngọc ở đây, cô sẽ không bị người nào đó giở trò chấm mút nữa, nội tâm Mai Ly không kìm được vui sướng nhộn nhạo.
Thịnh Nguyên à Thịnh Nguyên, để xem anh có dám mặt dày mày dạn ức hiếp tôi nữa không. Hứ!