Chương 16: Đừng nghĩ trốn được một ngày là muốn làm gì thì làm
Tuy nghĩ vậy nhưng Thịnh Nguyên cũng không từ chối yêu cầu của ba mình. Một phần bởi vì ông vẫn còn đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.
Mặt khác, để Cao Tuấn Khải ngựa non háu đá tham gia vào việc điều hành quản lý, anh cầu còn không được ấy chứ. Tốt nhất là nó biến công ty thành một mớ hỗn độn luôn. Có như vậy thì kế hoạch anh vạch ra mới tiến hành thuận lợi được.
Thịnh Nguyên nhấp một ngụm cà phê, bình thản đáp:
"Nếu ba đã quyết định xong mọi việc rồi, vậy con sẽ đi sắp xếp, sau đó báo lại với ba. Ba thấy được không?"
Cao Thế Hưng không ngờ anh lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Lúc trước gọi anh về tiếp quản công ty, ngoài việc muốn bù đắp cho đứa con trai lớn này ra, ông cũng muốn mình được nghỉ ngơi một thời gian. Công việc quản lý công ty quá mệt mỏi, ông có tuổi rồi, không kham nổi nữa.
Vốn ông định giao công ty cho hai đứa con trai, nhưng Cao Tuấn Khải vẫn còn đang đi học, mà con trai lớn đã tốt nghiệp rồi. Cao Thịnh Nguyên lại thông minh quyết đoán, thế nên ông mới để anh tiếp nhận và quản lý toàn bộ công ty.
Quả nhiên không phụ kì vọng của ông, công ty dịch vụ du lịch và bất động sản Hưng Nguyên dưới sự quản lý và điều hành của Cao Thịnh Nguyên ngày càng khởi sắc. Bản thân anh cũng đạt được sự tín nhiệm của toàn bộ thành viên trong hội đồng quản trị.
Có một lợi thế lớn như vậy, nếu là người khác, làm sao có chuyện dễ dàng chắp tay dâng một nửa thành quả của mình đi. Nhất là khi đối tượng đó lại là người mà bạn ghét.
Cao Thế Hưng vẫn luôn biết mối quan hệ giữa Cao Thịnh Nguyên và mẹ con Trần Lan Anh không hòa hợp. Việc ông muốn anh tạo điều kiện giúp đỡ Cao Tuấn Khải, đến ngay cả ông cũng cảm thấy không chắc chắn. Vì vậy cũng đã chuẩn bị sẵn một loạt câu từ để nói chuyện với anh.
Hiện tại thì không cần rồi.
Cao Thế Hưng gật đầu: "Ừm, con hiểu được như thế ba cũng mừng."
Ông do dự một chút, lại nói tiếp:
"Hai anh em cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Sau này công ty đều nhờ cả vào hai đứa gánh vác."
"Vâng, ba." Thịnh Nguyên cụp mắt, che giấu sự mỉa mai nơi đáy mắt.
Anh uống thêm một ngụm cà phê rồi đặt xuống bàn, nói với ba mình:
"Không còn chuyện gì nữa thì con xin phép đi trước đây."
Cao Thế Hưng biết anh không thích lưu lại ngôi nhà này, cũng nói lời khách sáo cho có:
"Không ở chơi thêm một lúc sao?"
"Con có chút việc, để khi khác ạ."
"Ừm, vậy đi đường cẩn thận."
Thịnh Nguyên lấy áo vest, chào ông một tiếng rồi rời đi.
Đợi anh về rồi, lúc này Trần Lan Anh mới đi ra ngoài phòng khách, bà ta ngồi xuống bên cạnh Cao Thế Hưng, gặng hỏi ông ta:
"Anh đã nói cho Thịnh Nguyên chuyện kia chưa?"
"Nói rồi."
"Thế nào? Nó có phản ứng gì không?"
Cao Thế Hưng liếc bà ta: "Có thể có phản ứng gì chứ?"
"Dù sao tôi vẫn còn nắm giữ chức vụ chủ tịch, nó không muốn cũng phải nể mặt tôi."
"Vậy thì tốt quá." Trần Lan Anh mỉm cười, trong lòng lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Cái công ty Hưng Nguyên này vốn cũng có phần của hai mẹ con bà ta, vậy mà con trai bà muốn vào làm bên trong cũng phải đi xin phép Cao Thịnh Nguyên, bảo bà ta không tức sao được.
Cao Thịnh Nguyên là cái thá gì? Bất quá chỉ là một đứa mất mẹ, không có hậu thuẫn thôi. Đợi con trai bà đứng vững ở công ty rồi sẽ cho nó biết mặt.
Những toan tính của mẹ con Trần Lan Anh làm sao Thịnh Nguyên có thể không biết? Chỉ là vẫn còn chưa đến thời điểm tính sổ với bọn họ, vậy nên cứ để bọn họ thoải mái nhảy nhót một thời gian đi.
Cái anh muốn là từng bước thâu tóm cổ phần của Hưng Nguyên, chân chính làm chủ, chứ không phải chỉ đơn giản là làm "một nửa người thừa kế" của Cao Thế Hưng. Như vậy quá tiện nghi cho hai mẹ con nhà kia rồi.
"Alô! Minh Thành?"
[Sếp gọi em có chuyện gì thế ạ?]
Thịnh Nguyên: "Mấy ngày tới có lẽ tôi không thể đến công ty. Cậu sắp xếp tư liệu công việc rồi gửi qua cho tôi, nghe không?"
[Vâng, thưa sếp.]
"Còn có, chú ý "vợ" của tôi cho kĩ, có gì khả nghi phải báo cáo ngay, biết chưa?"
[... Vâng.]
Thịnh Nguyên gọi điện cho trợ lý xong liền lái xe đến chỗ Mai Ly. Vài ngày tới anh có công chuyện phải giải quyết bên phía công ty Hưng Nguyên, vậy nên tranh thủ ôm người một lúc cho đỡ thèm.
Nhưng mà để anh thất vọng là Mai Ly lại không có ở nhà trọ.
Thịnh Nguyên đứng trước cánh cổng bằng sắt màu đen, bấm số của cô, chưa đợi cô lên tiếng đã vội tra hỏi:
"Em đang ở đâu?"
[Tôi đang ở nhà bạn. Anh có việc gì không?]
Thịnh Nguyên không trả lời mà hỏi tiếp: "Bạn em là trai hay gái?"
[...]
[Anh đủ rồi nha, rốt cuộc gọi tôi có chuyện gì? Không có thì tôi cúp máy đây.]
Thịnh Nguyên bất mãn hừ một tiếng: "Em còn chưa trả lời anh, đừng nghĩ trốn được một ngày là muốn làm gì thì làm."