Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Gia đình giả dối

[Alô, Thịnh Nguyên đấy à?]

"Vâng, ba gọi con có việc gì không?"

Thịnh Nguyên ngồi trong phòng làm việc, một tay anh lật xem tài liệu của công ty, một tay cầm điện thoại, lãnh đạm hỏi người được xưng là ba kia.

Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó có giọng đàn ông khàn khàn cất lên:

[Ngày mai là chủ nhật, con về nhà một chuyến được không?]

"Có chuyện gì thế ạ?"

[Mai là...sinh nhật ba.] Người đàn ông ngập ngừng một lát rồi đáp. Ông cẩn thận nói tiếp:

[Dì con đã quyết định làm một bữa cơm, con về sum họp cho vui nhé.]

Thịnh Nguyên nhếch môi, không dấu vết cười lạnh. Sum họp cho vui? Chỉ sợ anh về mấy người kia lại nuốt không trôi thôi.

Bản thân anh cũng chẳng mặn mà gì với cái gia đình này. Ngay cả cái người mà anh gọi là ba kia cũng vậy. Từ lúc ông ta quyết định ly hôn với mẹ anh để lấy người đàn bà khác, anh đã không còn chút tình cảm nào với ông rồi. Một người dễ dàng dứt bỏ người vợ cùng mình chia sẻ đắng cay để chạy theo tình nhân trẻ đẹp, thật khó để anh yêu quý và tôn trọng.

Hiện tại anh quay về cái nhà này, một là muốn chọc tức người đàn bà kia, hai là lấy lại những thứ mà trước đây mẹ anh đã tốn không ít mồ hôi và công sức tạo nên.

Sao có thể để mẹ con nhà kia thoải mái hưởng lợi như vậy được.

Gương mặt đẹp trai của Thịnh Nguyên hiện đầy vẻ trào phúng, giọng nói vẫn bình thản lạnh nhạt như cũ:

"Con biết rồi, mai con sẽ về, ba nghỉ ngơi đi."

[Ừ.]

Đợi đầu bên kia cúp máy, Thịnh Nguyên mới buông điện thoại duỗi người. Anh híp mắt cẩn thận suy nghĩ, ngày mai nên cho mấy người kia niềm vui bất ngờ gì đây?

.....

"Thịnh Nguyên à, mau nếm thử món gỏi gà măng cụt này đi." Trần Lan Anh mỉm cười gắp một đũa gỏi vào chén anh.

Thịnh Nguyên nâng mắt liếc khuôn mặt dịu dàng giả tạo của bà ta, bình thản úp cả chén cơm xuống đĩa trống trước mặt:

"Cảm ơn dì, nhưng tôi không thích măng cụt."

Khuôn mặt trang điểm đậm của Trần Lan Anh có chút méo mó, bà ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nói:

"À... ra thế, dì không biết. Xin lỗi con nhé."

Thịnh Nguyên bới chén cơm khác, chẳng buồn ngẩng đầu đáp lại bà ta:

"Lần sau không biết thì đừng tùy tiện gắp đồ ăn cho người khác."

"Còn có, dì cũng nên chú ý vấn đề vệ sinh một chút. Đừng có dùng đũa của mình gắp đồ cho người ta, vừa mất vệ sinh lại dễ lây bệnh cho người khác."

Những lời này thốt ra từ một người đã hấp thu qua văn hóa phương Tây thì trông có vẻ rất bình thường. Nhưng đối với Trần Lan Anh, lời này chẳng khác nào đang mắng bà ta không sạch sẽ.

Bà ta siết chặt đôi đũa, giận mà không thể phát tác, vội tìm lý do biện minh cho hành vi của mình:

"Người dân chúng ta thường có thói quen này, dì nhất thời quên mất là con không thích, xin lỗi."

Bà ta cứ một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi, làm như anh chính là kẻ chuyên đi gây khó dễ. Thực sự thì anh đúng là muốn người phụ nữ này tức chết đó. Nội tâm Thịnh Nguyên nở nụ cười sung sướng, trên mặt lại tỏ vẻ không quan tâm, điềm nhiên gắp đồ ăn.

"Không phải anh sợ dơ sao, thế còn gắp đồ ăn làm gì?"

Cao Tuấn Khải ở một bên chứng kiến mẹ mình bị người anh cùng cha khác mẹ này làm cho mất mặt, vốn đã đầy bụng lửa giận, hiện tại lại thấy anh gắp đồ ăn trên bàn bèn cười khẩy trào phúng.

Thịnh Nguyên không chút chậm trễ đáp lại: "Những thứ tôi đụng đến đều là đồ người khác chưa chạm qua."

Ngụ ý là mẹ con bọn họ đều dùng lại của anh thôi.

Cao Tuấn Khải định nói gì đó thì bị Trần Lan Anh ngăn lại, đúng lúc này, người đàn ông trung niên vốn ngồi ở giữa lên tiếng hòa giải.

"Thôi được rồi, đừng khịa nhau nữa."

Ông ta quay sang phía Thịnh Nguyên, nhíu mày nói:

"Con cũng đừng chấp nhặt với dì, bà ấy chỉ là muốn quan tâm con một chút thôi mà."

Thịnh Nguyên hơi nhếch môi, hỏi lại: "Ba cảm thấy con đang chấp nhặt với dì ấy?"

"Ba..."

"Con no rồi, mọi người ăn đi, con xin phép ra ngoài trước."

Thịnh Nguyên đặt chén cơm còn phân nửa xuống bàn, dứng dậy đi ra ngoài. Đột nhiên ba anh gọi lại:

"Thịnh Nguyên, con chớ về vội, ba có chuyện muốn nói với con."

Xem ra mục đích chính của cuộc sum họp này đã bắt đầu lộ diện. Thịnh Nguyên nhếch miệng, thong thả ra phòng khách ngồi đợi.

Chỉ vài phút sau đã thấy ba anh đi đến, ông ngồi xuống đối diện, vừa nhâm nhi ly trà vừa lựa lời:

"Thực ra hôm nay gọi con về một là để ăn bữa cơm sinh nhật với ba, thứ hai là muốn bàn với con một chuyện."

Thịnh Nguyên nhướng mày, vẻ mặt cười như không cười đợi ông nói tiếp.

"Con biết đấy, Tuấn Khải đang học năm cuối đại học, chuẩn bị phải đi thực tập. Ba muốn đưa nó vào công ty, để nó học tập việc quản lý."

"Hiện tại con đang giữ chức vụ Tổng giám đốc, vậy nên ba hi vọng con tạo điều kiện giúp đỡ em nó một tí."

Nghe vậy, ý mỉa mai trong mắt Thịnh Nguyên ngày càng sâu hơn. Tạo điều kiện sao? Cái công ty kia lúc giao vào tay anh thì như một nồi cám heo, anh vất vả quản lý mãi mới tốt lên, hiện giờ khởi sắc rồi liền gấp gáp muốn đem chia cho con trai nhỏ yêu quý?

Làm gì có chuyện tốt đẹp thế!