Chương 14: Tôi với thằng cha đó chia tay rồi
Mai Ly không nói đồng ý làm người yêu của anh, nhưng cô biết mình cũng chẳng có quyền quyết định vấn đề này.
Hiện tại chiều nào Thịnh Nguyên cũng đến đóng cọc ở nhà cô. Ban ngày cô đi làm thì có thể tránh được nanh vuốt của anh, nhưng tối đến, người đàn ông này lại cứ ngang nhiên tới ăn chực. Ăn cơm xong còn tiện thể chấm mút chủ nhà. Cố tình cô lại không thể làm gì anh, dù sao cũng không thể nào báo công an được.
Cứ thế, Mai Ly vừa phải lo đối phó con sói đói Thịnh Nguyên, vừa nghĩ cách khiến người đàn ông này không thể tùy tiện xằng bậy ở nhà cô. Trời rủ lòng thương, cuối cùng cô cũng tìm được một biện pháp hay vẹn toàn cả đôi đường.
Đó là vào một buổi chiều cuối tuần, sau khi đã phải tăng ca mấy hôm để hoàn thành bản thiết kế. Mai Ly vừa bước chân ra khỏi cửa công ty, đột nhiên trông thấy một cảnh tượng khiến cô ngạc nhiên há hốc miệng.
Chỉ thấy trước cửa tòa cao ốc đối diện có một chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ dưới lòng đường, bên cạnh là một đôi nam nữ đang ôm ấp vô cùng thân mật. Sẽ chẳng có gì nếu như Mai Ly không nhận ra một người trong số họ. Chính là cái người đàn ông cao lớn mặc sơ mi quần tây kia.
Đó là bạn trai của cô bạn thân ở cùng kí túc xá với cô trước đây, tên là Mạnh Thăng. Là một người đàn ông đẹp trai, gia cảnh giàu có.
Anh ta dám bắt cá hai tay? Đúng là khốn nạn.
Cô phải quay video lại để mách bạn mình mới được. Thứ đàn ông chó má này phải tránh càng xa càng tốt.
Cẩn thận núp vào một góc quay lén, đợi cho đôi nam nữ lên xe đi rồi Mai Ly mới cất điện thoại vào túi, quay lại tầng hầm lấy xe chạy thẳng một mạch về nhà.
Tăng ca có một cái lợi, đó là sẽ bớt chạm mặt người nào đó.
Nhưng mà gặp thì vẫn phải gặp.
Mấy ngày nay cô không về sớm nên không nấu cơm, thế nhưng tối nào cũng nhận được hộp cơm mà Thịnh Nguyên đem đến. Dù rằng không tránh được việc bị hôn hít một trận, nhưng bù lại có cơm ngon để ăn. Quan trọng là anh cũng không ở lâu giống như trước đây, Mai Ly nhẹ nhõm không ít.
Buổi tối, Mai Ly tắm rửa xong xuôi liền trèo lên giường gọi điện cho bạn thân. Cô kể lại đầu đuôi sự việc, sau đó gửi video bắt gian qua. Đầu bên kia trầm mặc một giây, bỗng nhiên cười nói:
[Cảm ơn bà, nhưng mà tôi với thằng cha đó chia tay rồi.]
"Hả? Hai người chia tay hồi nào vậy?" Mai Ly ngạc nhiên thảng thốt.
[Tuần trước, tôi bắt gặp ổng đi với con nhỏ nào đó, còn hôn nhau nữa. Thế là tôi xông lên chất vấn, ổng bảo vệ con nhỏ kia khư khư, nói muốn chia tay với tôi.]
"..."
[Chia tay thì chia tay, ổng cho rằng tôi lụy ổng lắm không bằng. Nếu không phải lúc trước ổng theo đuổi nhiệt tình lại có tâm, tôi mới thèm vào làm bạn gái ổng.]
"..."
[Sau đó tôi mới biết hóa ra con nhỏ kia là người yêu cũ của ổng, vừa mới du học trở về.]
[Còn chưa quên được người ta mà lại đi kiếm bạn gái mới. Có khốn nạn không cơ chứ.]
Đúng là quá khốn nạn.
"Thôi kệ anh ta đi."
"Bà đừng buồn nữa, đàn ông trên đời này không thiếu, chị em mình đừng nên quỵ lụy quá mức, chăm chút cho bản thân nhiều vào. Biết đâu sau này lại gặp được người khác tốt hơn?"
[Tôi còn tưởng người theo chủ nghĩa độc thân như bà sẽ khuyên tôi đừng tìm đàn ông nữa chứ.]
"Ha ha..." Cô cũng có ý đó mà nghĩ lại thôi. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, cô thích độc thân nhưng người khác chưa chắc đã thích, như thế thì đưa ra lời khuyên cũng vô dụng.
Đầu bên kia nói năng rất thoải mái vô tư: [Bà đừng lo, tính tôi thế nào bà biết rõ mà, mấy chuyện yêu đương phản bội này kia không đánh gục được tôi đâu.]
Mai Ly bật cười: "Tôi biết, bây giờ bà còn làm trong công ty của nhà anh ta không?"
[Không, tôi xin nghỉ rồi.]
[Đỡ mất công thấy mặt anh ta lại ăn không vô.]
"Ừm, vậy cũng tốt. Hiện tại bà có dự định gì chưa?"
[Nhắc mới nhớ, tôi vừa nộp đơn xin vào làm ở một công ty gần chỗ bà.]
[Dự định chuyển sang bên đấy ở trọ luôn cho tiện. Nếu chỗ bà còn phòng thì cho tôi ở chung với.]
Ánh mắt Mai Ly chợt sáng lên, ở chung, thế mà cô không nghĩ ra. Nếu có thêm Linh Ngọc ở đây, như vậy cái tên Thịnh Nguyên kia đừng hòng giở trò với cô. Nên nhớ bạn thân của cô là cao thủ Taekwondo đó.
Mai Ly đáp bằng giọng mừng rỡ: "OK, bà cứ chuyển đến đây đi, nhà tôi thuê dư chứa được hai người đấy."
"Chuyển lẹ lên nha."
[...]
"Mai là chủ nhật, hay là bà chuyển luôn đi. Nếu nhiều đồ quá thì nói tôi, tôi chạy sang dọn giúp cho."
[Sao bà còn gấp gáp hơn cả tôi nữa vậy?]
"... Thì tại tôi ở một mình buồn quá đó mà, haha."
[Được, vậy mai tôi chuyển đồ qua chỗ bà trước. Đợi trả phòng xong rồi đến ở luôn.]
"Quyết định vậy nha. Mai có cần tôi phụ giúp gì không?"
[Thôi khỏi, một mình tôi thu dọn cũng dư sức. Bà nhắn địa chỉ để tôi thuê xe chở đồ qua là được.]