Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Cục cưng, chúng ta hẹn hò đi

Thịnh Nguyên đứng cách phòng tắm một khoảng đủ để người bên trong không phát hiện, ung dung ngắm hình ảnh đầy hương diễm này. Hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, trong lòng âm thầm đè nén xúc động muốn phá cửa mà vào.

Hừ, sớm muộn gì cô cũng sẽ là người của anh. Không vội, trước để cô làm quen vài ngày đã.

Nghĩ như vậy, anh liền áp chế ham muốn xem tiếp, lặng lẽ quay lại phòng bếp.

Đợi Mai Ly tắm xong đi ra thì cơm canh đã được được dọn sẵn lên chiếc bàn ăn nhỏ. Thịnh Nguyên đang ngồi đó lướt điện thoại, thấy cô liền vẫy tay:

"Mau ngồi xuống ăn cơm nào."

Mai Ly mặc một chiếc váy ngủ màu kem dài đến đầu gối, bên trên in họa tiết hoa cúc nhỏ. Tóc dài ướt nước xoã lên vai, vài sợi tóc nhẹ nhàng rũ xuống hai bên má cô, làm nổi bật lên làn da trắng nõn bởi vì mới tắm xong nên có chút hồng hào.

Thịnh Nguyên lơ đãng lướt xuống dưới, nhìn bộ ngực đầy đặn ẩn hiện dưới lớp vải bị thấm ướt, cả người nổi lên một cỗ xúc động rạo rực. Tuy nhiên, anh lập tức đè xuống, mặt mày lộ ra vẻ dịu dàng gắp thịt bỏ vào chén cô.

"Em ăn cái này thử xem."

Trên bàn ăn là ba món canh, xào, mặn. Gồm có thịt bò xào bông cải xanh, thịt kho và canh chua. Mai Ly đang đói, cũng không câu nệ gắp lên bỏ vào miệng, hương vị đúng là không tệ.

Hai người cứ vậy ăn xong bữa cơm, Mai Ly vừa thu dọn chén đũa trên bàn vừa không khách khí đuổi người:

"Cơm anh cũng ăn rồi, giờ có thể đi về được chưa?"

Thịnh Nguyên mãn nguyện tựa vào ghế: "Vội gì chứ, đợi anh ngồi cho tiêu cơm tí đã."

Mai Ly thấy người nào đó mặt dày không chịu đi, cũng chỉ có thể nhịn xuống xoay người đi rửa chén. Đang cắm đầu rửa thì một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cô, kéo về phía sau. Hơi thở nam tính phả vào sau gáy.

Mai Ly suýt trượt tay đánh vỡ cái chén, cô vội vàng đặt nó xuống, xoay người lại:

"Anh...anh muốn làm gì?"

Thịnh Nguyên nhìn xà bông còn chưa kịp rửa dính đầy tay cô, khẽ cười:

"Chỉ là ôm em một chút thôi mà, làm gì hoảng hốt dữ vậy?"

Mai Ly gỡ tay anh rồi đẩy ra một khoảng, cô lắp bắp mở miệng:

"Anh mau về đi, muộn rồi."

Thấy cô lo lắng đề phòng mình như vậy, anh châm chước đáp:

"Được rồi, vậy em hôn anh một cái, xong rồi anh sẽ đi."

Trán Mai Ly rớt đầy vạch đen, người này cũng thật biết cách thương lượng. Đúng là tên lưu manh giả danh trí thức mà. Cô mím môi, vì để cho không khí nhà mình sớm trở lại trong lành, cô đành chịu thiệt hi sinh một chút vậy.

Cánh môi mềm mại như hoa khẽ đáp lên má anh, Thịnh Nguyên nhíu mày không hài lòng:

"Nơi này." Anh vừa nói vừa chỉ vào môi mình.

Hai phiến môi hồng lại chuyển vị trí.

Thịnh Nguyên híp mắt hưởng thụ sự thân mật chủ động của Mai Ly, vòng tay đột nhiên siết chặt eo cô, đẩy người dựa sát vào bồn rửa, đảo khách thành chủ.

"Ưm..." Mai Ly bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho không kịp phản ứng, cứ thế trơ mắt nhìn anh từng bước xâm chiếm.

Môi lưỡi quấn quýt dây dưa, đến lúc cảm nhận được một bàn tay trượt xuống mép váy đang nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve đi lên, đầu óc Mai Ly mới chợt thanh tỉnh.

Không tốt, người này muốn tiến xa hơn nữa. Lấy hết sức bình sinh, cô đẩy mạnh anh ra.

Thịnh Nguyên bị cú đẩy của cô khiến cho cả người lảo đảo lùi về phía sau. Anh bất mãn nhăn mày:

"Em làm gì vậy?"

Mai Ly thở hổn hển: "Tôi mới phải hỏi câu đó đấy."

"Rõ ràng anh nói hôn anh một cái thôi, anh lại dám..." sờ mó cô, ba chữ này cô ngại không nói ra.

Thịnh Nguyên bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn. Quả thật anh có chút không nhịn được, chỉ cần ở bên cạnh cô cũng đã khiến thân thể anh dâng lên khát vọng. Càng khỏi nói chi lúc hai người thân mật, thật sự anh chỉ muốn đè cô dưới thân, làm đến niên tàn nguyệt tận mới thôi.

Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc, cô vẫn còn rất bài xích anh. Không, đúng hơn là bài xích đàn ông muốn tiếp cận cô.

"Cục cưng, chúng ta hẹn hò đi." Thịnh Nguyên đột nhiên nói.

Có lẽ nên để cho cô nếm trải sự ngọt ngào của tình yêu, như vậy mới có thể làm cô xiêu lòng đồng ý gả cho anh.

Mai Ly giật mình, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói lời này. Hồi còn học cấp ba, sau khi anh bày tỏ tình cảm thì cũng chẳng thèm quan tâm cô có chấp nhận hay không, một mực tuyên bố quyền sở hữu, cảnh cáo tất cả những tên con trai có ý định tiếp cận cô. Có thể nói là vô cùng bá đạo cực đoan.

Trải qua bốn năm du học nước ngoài, bây giờ thế mà biết trưng cầu ý kiến người khác rồi?

Mai Ly vừa mới nghĩ vậy, người nào đó đã nói tiếp:

"Quyết định vậy nhé, từ giờ em chính là bạn gái của anh."

Mai Ly: "..."

Cô xin rút lại cái nhận định vớ vẩn kia, người này quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy, không thể cải tạo được.