Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Chúng ta không phải là vợ chồng

Chiều tối, không ngoài dự đoán của Mai Ly, Thịnh Nguyên đã lái xe đến đóng cọc ở trước cổng nhà trọ của cô. Vừa trông thấy cô trở về thì đủng đỉnh mở cửa xuống đường.

"Sao giờ em mới về? Làm anh đợi lâu lắm rồi biết không?"

"Vậy sao cậu... anh không rời đi?" Cô bĩu môi đáp.

Có phải là cô bắt anh đứng đợi đâu? Người này cũng thật không nói lý.

"Em mua cái gì đấy?" Thịnh Nguyên nhìn túi đồ treo trên xe máy của cô, mắt sáng lên.

"Đồ ăn chứ gì."

"Em nấu cơm hả? Vậy nấu luôn cho anh ăn với."

Mai Ly mở cổng dắt xe vào hành lang bên hông nhà, đầu cũng không ngoảnh lại:

"Anh đi ra quán mà ăn. Cơm rau dưa không hợp khẩu vị của anh đâu."

Người nào đó thản nhiên bốc phét:

"Chỉ cần em nấu, cái gì anh cũng ăn được."

Da mặt thật dày!

Mai Ly muốn đóng sầm cửa từ chối, ngặt nỗi thân thể anh cao lớn, chân lại dài, cô mới vừa mở cửa nhà người này đã lập tức chen chân vào bên trong.

"Anh có tí tự giác của người làm khách không?"

Thịnh Nguyên đi đến chiếc ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống, thoải mái duỗi tay ngả lưng, mỉm cười:

"Chúng ta thân thiết đến mức... như vậy luôn rồi, em còn giữ kẽ với anh làm gì?"

"Anh còn đang định bảo em đánh thêm cho anh một cái chìa khóa nhà nữa đó."

Người này cho rằng mình là ai? Còn có ý định đến sống ở nhà cô nữa à? Mai Ly rất không khách khí nói thẳng:

"Chúng ta không phải là vợ chồng."

Anh cứ nằm mơ đi.

Thịnh Nguyên đan tay trước ngực, khẽ nheo mắt:

"Em yên tâm, rất nhanh sẽ đến ngày đó thôi."

"..."

Người này đúng là tự tin thái quá, anh dựa vào cái gì chứ?

"Tôi đã nói sẽ không lấy chồng, cũng sẽ không sống thử với ai hết."

"Thịnh Nguyên, đừng như vậy nữa được không?" Trong giọng nói của cô đã mang theo một tia bất lực.

Thịnh Nguyên từ từ đứng dậy, mặt lạnh đi về phía cô, sau đó... xách cái túi chứa thực phẩm tươi sống trong tay cô, quay người đi vào phòng bếp:

"Anh giúp em nấu cơm, nhanh ăn uống rồi còn nghỉ ngơi nữa."

Mai Ly: "..."

Nói nửa ngày như vậy mà anh vẫn như cái lá khoai, chả thấm được một tí gì, đúng là tốn nước miếng. Cô không nên kì vọng một người luôn thích làm theo ý mình như anh biết lắng nghe người khác mới phải.

Mai Ly nhận mệnh đi xuống phòng bếp, thấy người nào đó đang lưu loát thái thịt rửa rau, cô đành lủi thủi đi cắm cơm.

Thịnh Nguyên trước kia ở với ông bà ngoại. Bởi vì ông bà đã cao tuổi nên anh thường xuyên đảm nhiệm việc nấu cơm rửa chén, vì vậy chuyện bếp núc cũng khá thành thạo.

Người này, khách quan mà nói đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn có thể làm ấm giường, mặt mũi cũng sáng sủa, đúng là không tồi.

Chỉ là... đàn ông càng hoàn hảo, càng khó có thể giữ trong lòng bàn tay. Mai Ly thuộc tuýp người không thích vướng bận, cộng thêm đã chứng kiến đủ loại đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân nên càng thêm bài xích việc kết hôn.

Nhưng mà Thịnh Nguyên là ai? Không có chuyện anh dễ dàng từ bỏ một thứ đâu. Nhất là cô gái xinh đẹp trước mắt này.

"Đồ ăn nấu sắp xong rồi, em đi tắm rửa rồi ra ăn cơm."

Mai Ly đứng bất động ở đó.

Thịnh Nguyên nhíu mày: "Có chuyện gì à?"

Mai Ly: "..."

Cô có thể nói anh hãy đi về để cô tắm rửa không? Chứ có con sói đuôi to ở đây, cô sợ bị "xơi tái" lắm.

Như nhìn ra được cô đang cảnh giác, Thịnh Nguyên không khỏi bật cười:

"Sao hả? Sợ anh nhân cơ hội giở trò với em?"

"Đừng lo, nếu anh muốn sàm sỡ em thì không cần phải đợi đến lúc em đi tắm đâu. Ví dụ như bây giờ... anh cũng có thể..."

Người nào đó bước tới gần cô, Mai Ly lập tức ném cái muôi canh vào người anh, đỏ mặt rời khỏi:

"Hừ, anh nấu cho cẩn thận đấy."

Thịnh Nguyên chụp lấy cái muôi, khẽ cong môi cười.

Cô gái nhỏ của anh đúng là đáng yêu hết sức. Thật muốn nhanh chóng bế cô về nhà, ngày ngày âu yếm trêu đùa.

Mai Ly vào phòng ngủ lấy đồ mới nhận ra mình không có đồ bộ thích hợp cho tình huống hiện tại. Bình thường cô đều mặc váy ngủ rộng thùng thình ở nhà. Nhưng bây giờ đang có người khác, còn là một con sói háo sắc luôn nhăm nhe muốn làm thịt cô. Mặc như thế này không phải càng kích thích thú tính của nó hay sao?

Rốt cuộc phải làm như thế nào mới tốt?

Mai Ly băn khoăn hồi lâu, quyết định đánh liều mặc thử. Dù sao cũng chả có đồ thích hợp, vả lại váy ngủ này cũng không đến nỗi hở hang.

Nơi ở trọ của Mai Ly là một căn nhà nhỏ có ba phòng, một khách, một bếp và một phòng ngủ. Công trình phụ như toilet, nhà tắm đều ở gần phòng bếp. Sau khi cô đi vào thì lập tức khóa chặt cửa, đảm bảo người bên ngoài sẽ không thể đi vào mới an tâm cởi đồ.

Ánh đèn trong nhà tắm phát sáng, chiếu ra một bóng dáng thiếu nữ với những đường cong đẹp đẽ, chỉ là nửa thân trên cũng đã khiến người trông thấy phải mơn man suy nghĩ.