Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Kêu anh yêu đi

Sáng hôm sau, Mai Ly được Thịnh Nguyên lái xe chở đến công ty.

Bởi vì phải đi làm sớm, mà quán lẩu dê hôm qua lại mở cửa khá trễ, không thể đến lấy xe. Cô đành phải cắn răng đi nhờ xe của anh.

Ban đầu Mai Ly còn lo lắng người này sẽ nhân cơ hội giở trò, giống như bao lần trong quá khứ vậy, ép cô vào một góc, sau đó mãnh liệt hôn hít. Dù sao trong xe chật hẹp, cô có muốn phản kháng cũng không làm được.

May mắn là anh rất nghiêm túc lái xe, ngoại trừ thỉnh thoảng trêu chọc cô một chút thì tất cả vẫn bình thường. Điều này khiến Mai Ly nhẹ nhõm hơn nhiều, còn có tâm tình ngắm cảnh đường phố.

"Em làm ở công ty mới có quen không?" Thịnh Nguyên vờ vịt hỏi thăm.

Mai Ly nói thật trải nghiệm của mình: "Khá tốt, mọi người trong phòng rất hòa đồng."

"Vậy thì tốt."

Mai Ly tưởng anh chỉ hỏi cho biết, nhưng hiển nhiên trọng điểm của người này không đặt ở đó.

Thịnh Nguyên: "Trong phòng của em có nhiều đồng nghiệp nam không?"

"..." Lại nữa rồi! Có nên nói thật với anh không đây? Cô cảm thấy mình mà nói nam chiếm đa số chắc chắn sẽ rước lấy "dạy dỗ" không cần thiết.

"Không nhiều lắm." Mai Ly cẩn thận đáp.

Thịnh Nguyên khẽ "Ừm" một tiếng, bình tĩnh nhắc nhở:

"Em phải nhớ mình là hoa đã có chủ, không được tùy tiện tiếp xúc thân mật với bọn họ, biết chưa?"

Mai Ly: "..."

Anh cứ phải nhai đi nhai lại câu này mới vừa lòng hay sao?

Thịnh Nguyên: "Nếu để anh biết được em có gì với thằng khác, em biết hậu quả rồi đó."

Anh tiếp tục nói, vẻ mặt cũng không còn nét cười ẩn hiện như trước.

Tất nhiên, Mai Ly nào dám có nửa câu phản bác, cô đang ở trong địa bàn của người ta, không cẩn thận là bị "xơi tái" như chơi.

Thịnh Nguyên: "Sao em không nói gì hết vậy?"

Mai Ly: "Tôi nói cậu chịu nghe không?"

"Phải xem em nói có hợp tai anh không đã."

"Thế thì cậu cứ tự biên tự diễn luôn đi."

"Đã nói không được kêu cậu rồi. Em cố tình chọc anh mất hứng đấy à?" Thịnh Nguyên cười gằn.

"Kêu anh xem."

"Không thích."

"Có kêu không?" Anh đánh mạnh tay lái, xe hơi rẽ hướng tấp vào lề đường.

Mai Ly sợ run: "Anh..."

Thằng cha này điên rồi, may mà phía sau không có phương tiện nào đi gần, nếu không chẳng phải là sẽ xảy ra tai nạn sao?

Thịnh Nguyên nghiêng người về phía cô, hơi nhếch môi: "Gọi lại một lần nữa xem nào."

"Anh!"

Ai đó được voi đòi Hai Bà Trưng: "Không phải, là anh yêu."

Mai Ly trợn mắt: "Anh yêu... giờ anh có thể lái xe chưa? Em sắp muộn làm rồi."

Thịnh Nguyên bấy giờ mới hài lòng lái xe đi tiếp: "Về sau em đều phải gọi như vậy, nghe không?"

"..." Nghe cái đầu anh.

Bởi vì không muốn bị lộ thân phận tổng giám đốc Cực Thịnh quá sớm, Thịnh Nguyên chỉ có thể đậu xe gần công ty. Điều này trái lại rất hợp ý Mai Ly, xe của anh quá nổi bật, cô cũng không muốn trở thành đề tài cho mọi người bàn tán soi mói.

"Tan làm đợi anh, anh chở em đi lấy xe." Thịnh Nguyên tháo dây an toàn giúp cô, lại thơm nhẹ má cô một phát.

Tên này hôn má cô đến nghiện rồi sao? Mai Ly âm thầm ghét bỏ, trên mặt lại tỏ vẻ dè dặt:

"Không cần đâu, từ đây qua đó cũng không bao xa, em nhờ bạn làm chung phòng chở đi là được rồi."

Đang định nói "khỏi mất công làm phiền anh chạy đi chạy lại", Mai Ly lại nghe thấy anh hỏi:

"Bạn em nhờ là nam hay nữ?"

"..." Cô kìm nén phát tác: "... Là nữ."

"Ừm, vậy cũng được."

Sau khi tạm biệt anh một cách qua loa, Mai Ly nhanh chóng mở cửa xuống xe, đi bộ vào chỗ làm. Bộ dạng chạy chối chết của cô làm anh bật cười.

Thịnh Nguyên đợi cho cô khuất bóng hẳn mới bình tĩnh nổ máy, lái xe vào trong công ty. Sau khi đậu xe vào chỗ riêng thì thong thả đi đến thang máy chuyên dụng, lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Trợ lý Minh Thành đã sớm đợi anh ở trước cửa phòng tổng giám đốc, vừa thấy anh tới liền cười nói:

"Hôm nay trông sếp thật tươi tỉnh rạng ngời, sao nào, có chuyện gì vui kể em nghe với được không?"

"Không." Thịnh Nguyên thu lại vẻ mặt xuân về hoa nở, bàn tay đút túi quần, ung dung đi vào phòng làm việc.

Bộ phận thiết kế.

Vừa nhác trông thấy Mai Ly bước vào phòng, anh chàng cà lơ phất phơ tên Thiên Minh đã ngóc đầu lên tiếng:

"Người đẹp, hôm qua em về hơi sớm, như vậy là không được đâu nha."

Tối qua cả đám bọn họ ăn nhậu đến hơn 9 giờ mới về. Lúc Mai Ly tạm biệt bọn họ, anh ta không có mặt ở đó, nếu không cô đã chẳng dễ dàng rời đi như thế.

Mai Ly dở khóc dở cười: "Em xin, mọi người cũng thấy rồi đó, tửu lượng của em rất rất kém. Nếu mà uống nữa chắc làm trò hề luôn quá. Như vậy em còn mặt mũi nào để gặp người chứ."

Xuân Kiều là một cô gái gần ba mươi, dáng vẻ cá tính thành thục, nghe vậy cũng cất tiếng phụ họa cô:

"Mai Ly nói đúng đấy, mặt mũi con gái rất quan trọng. Hôm qua các anh còn tỏ vẻ thông cảm cho người ta, thế quái nào mới sáng ra đã quên hết trơn rồi?"

"Đàn ông các anh thật là..."

"Ê... ê... cô em đừng có đánh đồng tụi anh với cha nội kia nhé." Một thanh niên khác vội vàng phủi sạch quan hệ.

"Người ta muốn làm trò để gây sự chú ý với em gái, không liên quan đến tụi anh đâu nha."

Xuân Kiều: "Ồ..."

Thiên Minh: "..."

Ai cần mấy người rêu rao thế hả?

Trước những lời đùa dai của đám người, Mai Ly chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo, cô cúi đầu đi về phía bàn làm việc, lựa chọn làm một con đà điểu.

Cô không nghe, không thấy, không biết gì hết. OK!