Chương 20: Sở thích biến thái duy nhất của anh chính là mỗi ngày đều nghĩ muốn đè em
Thịnh Nguyên nghe cô giải bày, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó suy nghĩ thoáng chốc trở nên phức tạp. Hóa ra đây là lý do lớn nhất mà cô không muốn kết hôn?
Khuôn mặt Thịnh Nguyên thâm trầm ẩn dưới bóng đêm. Ánh trăng mới lên chỉ chiếu sáng một phần con hẻm, Mai Ly thấp hơn anh cả cái đầu chẳng thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng buông cánh tay đang siết chặt eo cô, chuyển sang ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, ánh mắt thâm tình, khẽ cười nói:
"Cục cưng, em đang sợ hãi cái gì? Sợ anh quá ưu tú, nhiều cô muốn trèo lên giường anh? Sợ anh không kiềm chế được phản bội em?"
"..."
"Em đừng lo, anh là người vô cùng chung thủy."
Mai Ly âm thầm hừ mũi, có ai lúc tán gái mà không thề son thề sắt đâu. Hai chữ chung thủy nói thì dễ nhưng làm được thì khó lắm đó biết không?
Cô từ chối cho ý kiến đối với những lời này của anh, chỉ là, sao có thể chỉ có mỗi vấn đề này không:
"Lỡ như anh có sở thích biến thái thầm kín nào đó, hoặc là ghen tuông mù quáng rồi đánh đập vợ con thì sao?"
Người này vốn có tính chiếm hữu cực cao, sau này lấy nhau rồi ai đảm bảo sẽ không xảy ra loại chuyện này chứ.
Thịnh Nguyên nắm tay che lại nụ cười đang tràn ra khóe miệng, anh hơi nghiêng đầu kề sát bên tai cô, nói rõ ràng từng chữ:
"Cái này thì em khỏi lo, sở thích biến thái duy nhất của anh chính là mỗi ngày đều nghĩ muốn đè em."
"..."
"Cho dù có ghen tuông đi chăng nữa thì đảm bảo em sẽ không mất một cọng lông nào đâu. Cùng lắm là... không xuống được giường thôi."
"..."
"Nhưng mà em nhất định sẽ thấy sung sướng nhiều hơn là khổ sở đó."
Mai Ly: "..."
Mẹ nó, anh đúng là một tên ngựa đực biến thái, tinh trùng xông não. Bà đây méo gả, xem thử anh làm được gì.
Mai Ly cười lạnh đạp cho anh một phát, đợi Thịnh Nguyên khom lưng ôm chân nhảy lò cò mới phẩy mông đi vào nhà. Vừa vào trong đã thấy bóng người lấp ló đằng sau cánh cửa, thế là tiện chân đá một cái.
"Úi cha... bà làm gì vậy hả?"
"Bà còn hỏi? Thấy bạn bè bị cưỡng hôn mà không biết giúp đỡ, cứ đứng ở đây rình coi mà xem được à?"
Linh Ngọc xoa xoa cánh mũi: "Hai người chẳng phải là người yêu sao? Cưỡng hôn cái gì."
"Đó chỉ là suy nghĩ của một mình anh ta, tôi đã đồng ý đâu."
"Dù vậy thì đó cũng là chuyện riêng tư của hai người, ai dám xen vào chứ. Với lại, tôi thấy bà cũng hưởng thụ lắm mà."
Mai Ly lườm cô nàng: "Bà im đi."
"Hí hí, ngại gì chứ, đều là con gái cả. Không thì chia sẻ với tôi một chút, biết đâu tôi lại giúp được gì đó."
Mai Ly nhìn vẻ mặt hóng hớt là chính của cô nàng, dứt khoát ngoảnh đầu đi vào trong phòng.
"Bà cứ ở đó mà đợi đi, tôi phải tắm rửa đây."
"Xí... không nói thì thôi."
Bên ngoài.
Thịnh Nguyên ngẩng đầu nhìn bóng dáng người đẹp khuất sau cánh cửa, tâm trạng vui vẻ dần dịu xuống. Cục cưng không ghét anh, anh đã nhìn ra từ lâu, nhưng cô nhất quyết không chịu tiến đến với anh, chỉ bởi vì sợ bị tổn thương thôi sao? Anh phải làm thế nào mới tốt?
Trầm ngâm suy nghĩ ba giây, tổng giám đốc Cực Thịnh trực tiếp đưa ra đáp án. Trước tiên cứ hốt người về nhà đã, đợi cho gạo nấu thành cơm rồi, có bé con rồi, coi cô có dám không kết hôn không.
Còn về mấy cái lo lắng vớ vẩn của người yêu, tổng giám đốc Nguyên tỏ vẻ đợi kết hôn rồi sẽ từ từ để cô hiểu rõ. Tất cả mọi thứ của anh vĩnh viễn đều chỉ dành cho một mình cô mà thôi.
....
"Sếp, anh đã trở lại rồi sao?"
"Ừ, có chuyện gì không?"
"Gần đây phòng thiết kế đã trình lên bản báo cáo tiến độ của trò chơi "Vùng Đất Chư Thần". Mời sếp xem thử rồi cho ý kiến ạ."
"Nhanh vậy à? Cứ để trên bàn đi, lát nữa tôi xem."
Thịnh Nguyên cởi áo vest vắt lên ghế sofa, bước chân đi đến bàn làm việc. Anh ngồi xuống, trầm ngâm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, một lát sau nói với Trịnh Minh Thành đang đứng đó:
"Trước tiên cậu đi làm giúp tôi việc này đã."
Nói rồi anh đưa cho vị trợ lý đắc lực của mình một bản kế hoạch. Trịnh Minh Thành cầm lấy xem thử, một phút sau ngẩn ra:
"Sếp, sếp muốn làm chuyện này thật à?"
Công ty Hưng Nguyên không phải là của nhà sếp anh ta sao? Sao tự dưng lại muốn làm cho nó điêu đứng vậy?
"Cậu có ý kiến gì hả?"
"Không."
"Vậy thì lo đi làm đi, nhớ đừng có để lộ manh mối ra đấy."
"Vâng, thưa sếp."
Đợi trợ lý ra ngoài rồi Thịnh Nguyên mới ung thả lỏng người tựa lên lưng ghế.
Mấy ngày nay anh phải "chạy đôn chạy đáo" bàn hợp đồng làm ăn cho bên công ty kia, rồi lại phải lo sắp xếp công việc cho thằng em cùng cha khác mẹ sao cho "hợp lý" nữa. Thật đúng là hao tâm tổn sức.
Hiện tại, công ty Cực Thịnh do anh đầu tư và sáng lập đang trên đà phát triển, anh cũng không muốn mình mệt chết.
Nếu ba anh có ý để thằng em hờ kia tiếp quản một phần công ty của gia đình, vậy cứ để cho nó gánh thay anh đi. Gánh không nổi thì...ha ha...