Chương 29: Nguy hiểm cả hai.
Tiếng nói lớn thu hút sự chú ý của ông bà Vương trên lầu. Hai người họ cùng đi xuống lầu thấy Hoàng Vũ đang quát Kiều thì bà Linh liền lên tiếng. "Vũ, sao con lại quát con bé? Con cũng phải tôn trọng khách mời chứ!" Diễm Kiều thấy mẹ anh xuất hiện liền tỏ ra đáng thương, ả đi lại nắm lấy cánh tay bà Linh, nũng nịu. "Bác, cháu chưa làm gì mà anh ấy đã quát cháu...bác phải lấy lại công bằng cho cháu." Hoàng Vũ thấy cảnh đó lại càng tức hơn, chính ả ta là kẻ thứ ba vậy mà còn ra vẻ nũng nịu dễ thương. Thật ghê tởm. "Kiều...diễn đạt còn hơn sao hạng A. Tài năng như vậy mà không làm diễn viên thì quá phí." Tiếp sau đó, anh lại hướng mắt về phía người mẹ của mình. "Mẹ nhìn đi, đầu của con thành ra như vậy là do ai hả? Con và Hạ Nhiên đã rất khó khăn mới về bên nhau, bây giờ mẹ lại mời nó đến đây. Có phải mẹ đang muốn chúng con chia xa nữa sao?" Vừa nghe thế, bà nhìn lên phần băng gạc trên đầu anh sau đó lại nhìn xuống Diễm Kiều. Bà ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì nên hỏi lại. "Kiều, chuyện này là sao vậy cháu?" Nó vẫn bày ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Cháu không biết gì hết...là anh Vũ đổ tội cho cháu." Hoàng Vũ đã chán ngấy với cái giọng điệu đó rồi, anh đi lại kéo nó tránh xa khỏi mẹ mình. "Không biết? Người nào đã đến nhà tôi? Ai là người nằng nặc muốn tôi yêu cô? Cố ý khiến Hạ Nhiên bị thương? Tôi nói như thế cô cũng đủ hiểu mà." "Nếu không phải cô phải là con của bạn ba mẹ tôi...chắc chắn cô sẽ bị tống ra khỏi đây mà không có một chút thương xót..." Giọng nói của anh khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy ớn lạnh. Mà Diễm Kiều lúc này vẫn chai lì mà đáp lại lời anh. "Anh muốn em ra khỏi đây? Anh đừng quên đây là nhà họ Vương, không phải là nhà riêng của anh." "Phải rồi đây nhà là nhà của ba mẹ tôi, nhưng tôi là con trai của họ...và cô chỉ là người ngoài." "Anh..." "Tôi thì sao hả? Khôn hồn thì mau c.út khỏi đây." "HOÀNG VŨ!" Tiếng nói lớn thu hút sự chú ý của mọi người, và người phát ra tiếng nói đó là ông Hoàng Minh. "Mày nói đủ chưa hả? Dù sao con bé Kiều cũng là con gái của bạn ba mẹ mày, mày nói như thế không khác gì bôi tro trát trấu vào mặt ba mẹ mày." "Vậy tại sao ba không hỏi, tại sao con lại đối xử với nó như vậy? Chuyện này ba chưa biết hết đầu đuôi cho nên đừng cố bênh vực nó. Lúc trước ba đã khuyên con làm lành với Hạ Nhiên và con cũng đã làm được rồi, nhưng tại sao ba mẹ lại không bảo vệ chuyện tình cảm của chúng con? Bây giờ con dâu của ba là Tống Hạ Nhiên...vợ của con vẫn là Tống Hạ Nhiên...cho nên con không muốn người ngoài, đặc biệt là Diễm Kiều ở đây quấy rối chuyện tình cảm của chúng con...còn nếu hai người muốn Kiều ở đây thì chúng con sẽ đi." Sau đó, Hoàng Vũ liền nắm tay cô đi thẳng ra ngoài, mà Hạ Nhiên lúc này liền lên tiếng để anh bớt nóng. "Anh Vũ, anh đừng cư xử như vậy. Dù sao hai người họ cũng là ba mẹ của anh." Hoàng Vũ chẳng chịu dừng bước, kéo cô ra đến xe, khởi động xe rồi mới nói. "Nếu hai người họ không mời Kiều đến thì anh sẽ suy nghĩ lại." Ngay sau đó, anh cũng lái xe rời khỏi khuôn viên của nhà họ Vương. Đang lái xe trên đường anh vừa nói. "Hay là chúng ta đến quán ăn nào đi, anh cũng đói bụng đây!" "Được được, em biết quán lẩu này ngon lắm. Mình đến quán lẩu 999 ở đường X nha!" "Được, nghe theo ý của vợ!" Sau đó, anh cũng lái xe đến quán ăn mà Hạ Nhiên vừa nói. Đang lái xe bình thường Hoàng Vũ có cảm giác gì đó không ổn lắm. Đồng hồ đo tốc độ của chiếc xe cứ tăng mặc dù anh không hề đạp chân ga. Anh cố gắng đạp chân phanh nhưng chiếc xe không hề giảm tốc độ. Hạ Nhiên ngồi bên cạnh cũng cảm thấy bất ổn, cô liền nói. "Vũ, có chuyện gì vậy?" Hoàng Vũ nắm chặt vô lăng, chân vẫn cứ đạp phanh. "Có lẽ xe đứt phanh rồi!" Vũ cố gắng giữ cho xe ổn định, nhưng đồng hồ tốc độ vẫn cứ tăng vọt. Chiếc xe lao đi như một hung thần đường phố, lạng lách qua những chiếc xe trên đường. Khi ấy một chiếc xe tải từ ngã tư lao ra, do xe của Hoàng Vũ đã đứt phanh nên anh chỉ có thể đánh vô lăng về bên phải. Chiếc xe mất đà, lao thẳng lên vỉa hè rồi tông vào một trường học. Hạ Nhiên sợ hãi đến mức chỉ biết nhắm chặt mắt, nhưng lúc ấy có một vòng tay ôm lấy cô. Sau đó là tiếng "rầm" rất lớn, mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, đầu xe cũng đã bị biến dạng, cửa kính bể nát. Sau đó, một chiếc xe Maybach màu đen chạy lại phía chiếc xe của hai người họ. Quốc Tuấn bước xuống xe, cố gắng mở cửa ra, đẩy Hoàng Vũ tránh xa Hạ Nhiên. Không nói không rằng mà bế cô rời khỏi đó. Để lại Hoàng Vũ vẫn còn trong xe với cơ thể đầy m.áu và hơi thở yếu ớt đến đáng sợ.