Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 28: Thấu hiểu.

Tối hôm đó, khi Hoàng Vũ đang ngồi làm việc trên laptop thì Hạ Nhiên đi lại ôm lấy anh từ phía sau. "Đi ngủ! Thức khuya nhiều hết đẹp trai đấy." Hoàng Vũ nghe thế dừng công việc của mình, ngước mặt lên nhìn cô. Một tay nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn, tay kia giữ lấy gáy cô rồi nhoài người lên thơm nhẹ vào má Hạ Nhiên. "Em ngủ trước đi, anh làm xong cái này rồi anh ngủ." "Ngoan, vợ ngủ trước đi nhá!" Hạ Nhiên nũng nịu chẳng chịu nghe lời anh, cô cũng chẳng chịu lên giường ngủ mà đứng lì ở đó. "Thôi nào, đi ngủ. Gần 11 giờ rồi!" Vừa nghe đến đó Hoàng Vũ mới để ý đến thời gian, nãy giờ cứ lo làm việc mà chẳng chú ý gì cả. Dù đã khuya nhưng bây giờ công việc chất cao như núi, làm sao mà ngủ sớm được. "Ngủ trước đi mà, anh làm thêm một chút nữa là xong rồi!" "Không chịu đâu. Em muốn ngủ chung với anh." Cứ nghĩ anh sẽ vẫn nằng nặc ở lại làm việc, nhưng Hạ Nhiên chẳng thể ngờ bản thân đã tự đào hố ch.ôn mình. Ngay lập tức, Hoàng Vũ liền tắt laptop sau đó bế thốc cô đi lại phía giường. "Sao nào? Vừa ý vợ chưa? Hửm!" Cả gương mặt cô liền lộ ra sự sợ hãi, lắp bắp không nên câu. "Em...em..." Sau đó, tấm lưng Hạ Nhiên cũng chạm xuống phần nệm êm ái. Tiếp sau đó là giọng nói trầm khan, có phần á.m mu.ội của Hoàng Vũ. "Chọc anh cho đã...bây giờ lại hối hận. Có phải là anh đã quá nhân nhượng với em không?" "Em...thật ra..." "Thật ra? Nãy giờ em trêu anh quá đủ rồi, giờ phải để anh trả đũa chứ!" Nói rồi cả cơ thể Hoàng Vũ cũng ở trên cơ thể cô, anh đưa tay vuốt ve gương mặt khả ái đó. "Bắt đầu được rồi!" Hạ Nhiên bị lời nói của anh dọa sợ, cô túm lấy tấm chăn quấn hết cơ thể lại. "Em không thích, em vẫn chưa sẵn sàng." Lời nói của cô khiến Hoàng Vũ có phần thất vọng, nhưng nếu cô không đồng ý anh cũng không muốn ép buộc cô. "Thôi được rồi! Không sao cả, chúng ta đi ngủ." Nói rồi, anh cũng tắt đèn sau đó nằm xuống cạnh cô. Mà Hạ Nhiên lúc này nhìn lên anh, có phần khó mở lời. "Anh...thật ra là..." Hoàng Vũ nghe thế cũng nhìn xuống cô. "Có chuyện gì thế?" "Chuyện lúc nãy...anh có giận em không?" Hoàng Vũ cũng hiểu "chuyện lúc nãy" mà cô nói là gì, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên mặt cô, dịu dàng bảo. "Anh không để tâm đâu, nếu em đã không đồng ý...anh sẽ không làm. Anh muốn có trái tim của em...không chỉ mỗi thể xác." Lời nói ra khiến Hạ Nhiên có chút ấm lòng, đến tận bây giờ anh đã thấu hiểu cho cô rồi, đã trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều. Hạ Nhiên rúc đầu vào lòng anh, khẽ nói. "Cảm ơn anh đã thấu hiểu..." *** Tối ngày hôm sau, tại nhà họ Vương có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Không mời nhiều người, chỉ có Diễm Kiều là khách mời mà thôi. Hoàng Vũ và Hạ Nhiên đang ngồi ở phòng khách, vừa thấy Diễm Kiều xuất hiện Vũ đã gắt ầm lên. "AI CHO CÔ ĐẾN ĐÂY?" Ả ta chẳng có chút dè chừng gì mà đáp lại lời anh. "Là hai bác đã mời em đến, vả lại chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi mà." "Vợ chồng? Cô bị đi.ên đấy à? Vợ của tôi là Tống Hạ Nhiên, không chỉ bây giờ mà vĩnh viễn là như vậy." Lời nói của anh chẳng kiên nể, cũng chẳng dè chừng mà dứt khoát từng chữ. "C.út ra khỏi đây. NHANH!" Hoàng Vũ chỉ tay ra ngoài, ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Nhưng Diễm Kiều vẫn còn mặt dày mà chẳng chịu đi, nó đi lại hạ tay anh xuống, cất giọng đầy ngọt ngào. "Thôi mà anh, đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với em...em được mời đến đây đàng hoàng mà." Hoàng Vũ chẳng thèm quan tâm đến lời nói của nó, cứ chỉ tay ra ngoài cửa. "C.ÚT KHỎI MẮT TÔI. NHANH!"