Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 27: Chồng yêu!

Lời nói của anh khiến cô chẳng thể nhịn cười, một người đàn ông lạnh lùng, kiệm lời, lâu lâu lại nổi cơn đi.ên chiếm hữu mà có thể nói ra những lời như thế nào sao? "Đúng là đứa trẻ 30 tuổi. Anh nói mấy lời này không thấy ngượng miệng sao?" "Không. Anh thấy bình thường mà." Hoàng Vũ lắc đầu. "Bình thường cái đầu anh. Đừng nói với em là anh mất liêm sỉ rồi à?" "Liêm sỉ à? Nếu còn liêm sỉ vậy thì có được em yêu không hả?" Câu nói của anh khiến cô ngây người, nói như vậy là anh đã không còn liêm sỉ rồi sao? "Tên đi.ên, mất hết cả liêm sỉ." Vừa nghe câu đó Hoàng Vũ càng cười lớn hơn. "Mất liêm sỉ nhưng vẫn được em yêu nha!" Sau đó, vết thương trên đầu anh cũng đã được băng bó xong, Hạ Nhiên định đi dọn dẹp đống đổ nát đó thì Hoàng Vũ đã giữ tay cô lại. "Anh có chuyện muốn nói." "..." "Anh hoàn toàn không có chút tình cảm trai gái gì với Kiều. Anh đối xử tốt với Kiều cũng chỉ vì ba mẹ anh, ba mẹ anh là bạn của ba mẹ Kiều, cho nên anh không muốn khiến nó bị thương, sẽ khó nói với bọn họ." "Lúc nãy anh có hơi quá đáng, chỉ mong em có thể tha thứ cho anh. Anh thực sự ghen khi em đi chơi riêng với cậu ta, ghen đến mức chẳng thể kiểm soát được bản thân." "Anh rất hối hận về hành động ngông cuồng của mình. Chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại ghen đến mức đó. Nhưng thật sự anh không muốn em bị tổn thương, chỉ là...lúc đó anh có chút không kiểm soát được bản thân." Cái gì mà một chút không kiểm soát được bản thân? Lúc nãy anh cư xử như một thằng đi.ên muốn cư.ỡng b.ức cô, vậy mà bây giờ lại còn mặt dày nói chỉ có một chút. "Rốt cuộc gương mặt anh dày đến mức nào hả? Lâu lâu lại nổi đi.ên như thằng trốn trại, vậy mà còn nói một chút. Mặt anh là bằng da hay là xi măng cát đá? Dày như đường lộ." Hạ Nhiên không chỉ nói mà còn thẳng thừng chỉ tay vào mặt anh. Mà Hoàng Vũ lúc này phải gọi là chín đỏ của mặt, bị cô nói thẳng mặt như vậy nghĩ sao mà không mắc cỡ. Nếu lúc này mà có cái hố chắc anh cũng chui xuống rồi. "Nhiên à...sao em lại nói anh thế?" Giọng nói Hoàng Vũ nũng nịu như đứa trẻ lên 3, anh cọ cọ mái đầu vào lòng Hạ Nhiên sau đó nằm lên đùi cô. "Anh buồn lắm...rất chi là buồn luôn ấy..." Hạ Nhiên chẳng chút lưu tâm, chẳng thèm dỗ ngọt tên đàn ông già đầu này. "Là buồn dữ chưa? Em thấy anh vẫn cười tươi như hoa mà." "Buồn lắm...miệng cười nhưng trong lòng đau như cắt mà nước mắt đầm đìa." Thánh thần ơi! Đây có phải là Hoàng Vũ không thế? Bình thường anh rất kiệm lời, lạnh lùng lắm mà, tại sao bây giờ lại có thể nói những lời như vậy chứ? Hạ Nhiên đưa tay chạm lên trán anh, ngây thơ hỏi. "Anh đâu có sốt? Không lẽ anh bị chạm mạch rồi à?" Lời nói của Hạ Nhiên càng khiến anh đau lòng hơn, cái gì mà chạm mạch. Bình thường anh đâu có đi.ên đến mức đó. "Anh bình thường mà, đâu có cái gì là bất thường đâu." "Rất chi là bất thường đấy. Chồng yêu của em!" Câu cuối khiến anh ngây người, lần đầu tiên cô gọi anh bằng ngôn từ ngọt ngào như thế. Khóe miệng Hoàng Vũ cong lên một nụ cười gian manh. Đưa tay giữa lấy gáy rồi kéo cô cúi xuống chạm vào môi mình. "Dù bất thường nhưng vẫn đủ tỉnh táo để yêu em...vợ yêu!" *** Khi ấy, tại khu nhà hoang. Tiếng "chát" vang lên, dấu bàn tay 5 ngón in hằn trên gương mặt điển trai của Quốc Tuấn. Sau đó là giọng nói gắt gỏng của Diễm Kiều. "Cậu làm ăn cái gì vậy? Bây giờ hai đứa nó về bên nhau luôn rồi đấy! Vừa lòng cậu chưa?" Quốc Tuấn dù ấm ức thế nào cũng chẳng có sức phản kháng, vì bây giờ mọi thứ mà cậu ta có là tiền bạc của Diễm Kiều mua cho. "Cậu lo mà tính đi, hai đứa đó quay lại với nhau rồi!" "Chuyện này cũng liên quan đến cô, đừng đổ tội cho một mình tôi. Tôi đã bày kế cho cô đến quyến rũ thằng Vũ, vậy mà một chuyện đơn giản như vậy cũng chẳng làm được. Cô vô dụng hơn tôi nghĩ đấy." Vừa nghe đến đây, Diễm Kiều liền gắt ầm lên. "Đừng nghĩ có thông tin đưa cho tôi thì muốn nói gì thì nói. Cậu cũng chỉ là một tên ăn bám thôi. Chiếc Maybach, quần áo cậu mặc trên người đều là tiền của tôi bỏ ra, nếu không có tôi thì cậu chỉ là một tên ăn mày thôi." "Cô..." "Tôi cho cậu được, chắc chắn sẽ lấy lại được. Cho nên phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, có như thế cậu mới sống được trong cái mác công tử con nhà giàu." Lời nói của Diễm Kiều không hề sai, nếu không có ả ta Quốc Tuấn chỉ là một tên ăn mày. Ngày trước, gia đình Quốc Tuấn cũng gọi là có của ăn của để, nhưng do ba của hắn ta bể nợ, việc làm ăn cũng trở nên thua lỗ. Nếu không có Diễm Kiều thì hắn cũng chỉ là một tên ếch ơ đầu đường xó chợ. Hắn ta cũng chẳng yêu thương gì Hạ Nhiên, mà chỉ nhắm đến khối tài sản kết xù của ông Sơn mà thôi. Nếu có được Hạ Nhiên, chắc chắn hắn sẽ trở lại cương vị như ngày trước.