Chương 26: Hay là bây giờ anh khóc để em dỗ nhá!
Tiếng hét của Hạ Nhiên khiến ả ta chú ý, Kiều nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa, nó gào lên. "CHỊ MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY" "ANH VŨ LÀ CỦA TÔI. NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA TÔI!" Ả ta gào lên như đi.ên như dại, Diễm Kiều như biến thành một con q.uỷ. Ả ta cầm lấy chiếc bình hoa, vung mạnh xuống muốn đập vào đầu Hạ Nhiên. Nhưng cái khoảnh khắc đó, anh liền nhoài người lên ôm lấy cơ thể của Hạ Nhiên, tự mình hứng trọn cả chiếc bình hoa đập xuống đầu mình. Xoảng Tiếng âm thanh vụn vỡ vang lên khiến người khác rợn người, mà Hạ Nhiên lúc này như ch.ết lặng, cảnh tượng cả đầu anh bê bết m.áu liền lặp lại. Bàn tay Hạ Nhiên run run ôm lấy cơ thể vô lực của Hoàng Vũ. Mà Diễm Kiều cũng đã sững người, chẳng thể ngờ anh lại vì Hạ Nhiên mà hứng trọn cú đập đó. Ả ta bò lại nắm lấy bàn tay anh. "Anh Vũ...em xin lỗi...em không cố ý..." Vì cơn đau ở đầu mà Hoàng Vũ khẽ nhíu mày, hất tay ả ra rồi gắt lên. "C.ÚT!" "ĐI RA NGOÀI!" Diễm Kiều bị anh thẳng thừng hất tay ra lại càng cáu gắt. "Anh vì chị ta mà đuổi em sao?" Sau câu nói đó, ả ta liền kéo anh ra, đẩy Hạ Nhiên tránh xa người anh. Lật người Hoàng Vũ dậy, nắm lấy cổ áo anh. "Vũ, anh nhìn cho rõ đi. Em yêu anh...em yêu anh thật lòng mà..." "Vũ...anh yêu em đi...em sẽ cho anh tất cả..." Mọi thứ trước mặt anh đã không thể nhìn rõ nữa, nhưng vẫn đủ để biết người trước mặt là ai, anh hét lớn. "Người tôi yêu là Hạ Nhiên...không phải là cô..." Lúc này, Hạ Nhiên nhanh như cắt tiếng lại, nắm cổ áo ả ta ném sang chỗ khác. "Cô đi.ếc rồi sao? Cô không nghe anh Vũ nói sao? Anh ấy không hề yêu cô, tỉnh táo lại đi!" Ngay sau đó, Hạ Nhiên liền nắm cổ áo cô ta kéo lên, thẳng tay tát thẳng lên gương mặt đó. "Đây là cảnh cáo, khôn hồn thì tránh xa anh Vũ." Kiều đưa tay lên má mình, cảm giác nóng rát khiến ả ta càng nóng m.áu hơn. Đưa tay muốn tát lại cô nhưng Hạ Nhiên đã nhanh hơn chặn lại, sau đó lại một cú tát trời giáng xuống gương mặt đó. "Như thế này đã đủ chưa hả? C.ÚT KHỎI ĐÂY. NHANH!" Lời vừa dứt cũng là lúc ả ta bị Hạ Nhiên nắm cổ lôi ra ngoài, thẳng tay ném Kiều ra ngoài rồi đóng cửa lại. Diễm Kiều lúc này lại càng uất hận hơn, ả ta siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Ánh mắt lộ rõ những tia m.áu, rời khỏi nhà của Hoàng Vũ với kế hoạch thâm hiểm hơn... Khi ấy Hạ Nhiên liền trở vào nhà rồi đỡ lấy anh. "Vũ...anh sao rồi? Chảy m.áu nhiều quá, để em gọi cấp cứu." Nói rồi, cô định lấy điện thoại ra nhưng Hoàng Vũ đã cản lại. "Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi! Đừng làm lớn chuyện." "Nhưng chảy m.áu nhiều lắm." "Không sao đâu, băng bó lại là xong rồi!" "Để em đi lấy hộp cứu thương." Hạ Nhiên đỡ Hoàng Vũ ngồi lên ghế, sau đó cũng đi lấy hộp cứu thương. Hạ Nhiên phải đi khắp nhà mới tìm được hộp cứu thương, vừa đi ra phòng khách vẫn thấy anh ngồi trên ghế. Cô đi lại ngồi xuống cạnh anh rồi bắt đầu sơ cứu vết thương, vừa làm vừa nói. "Đúng là cứng đầu, bị như vậy lại không đi bác sĩ. Già rồi sao cứng đầu quá vậy hả?" Hoàng Vũ mở mắt ra rồi nhìn về phía cô. "Cứng đầu nhưng có người chăm sóc là được rồi!" "Tên đi.ên, cứ như vậy ai mà chăm sóc anh nổi?" "Vẫn có mà...là cô gái đang ngồi bên cạnh anh đây! Nếu em mà không chăm sóc anh...anh sẽ khóc ngập căn nhà này luôn đấy!" Câu nói của Hoàng Vũ khiến cô ớn lạnh sống lưng, cái gì mà khóc đến ngập nhà, anh lớn rồi chứ đâu phải là con nít. "Anh mà khóc rồi ai dỗ? Lớn rồi, già cái đầu rồi!" "Tất nhiên là có. Hay là bây giờ anh khóc để em dỗ nhá!"