Chương 25: Con đàn bà đi.ên.
Khi ấy, ở ban công của căn nhà bỏ hoang đối diện nhà của Hoàng Vũ và có thể nhìn thấy vào căn phòng của anh, Quốc Tuấn gọi điện vào một số điện thoại của ai đó. "Alo, có tiến triển." Ngay sau đó, đã nghe giọng nói của phụ nữ ở đầu dây bên kia. Là giọng của Diễm Kiều. [Tiến triển? Hai đứa nó ghét nhau rồi à?] "Còn hơn thế nữa, Hoàng Vũ đang cần cô chăm sóc đấy. Đến mau đi!" Chỉ sau câu nói ấy, đầu dây bên kia liền cúp máy. Mà Quốc Tuấn lúc này khóe miệng lại cong lên một nụ cười th.ỏa m.ãn, hắn ta muốn Hạ Nhiên phải thuộc về hắn, phải trở thành người phụ nữ của hắn. Không bao giờ chấp nhận Hạ Nhiên sẽ về bên Hoàng Vũ, dù có phải gi.ết ch.ết Hoàng Vũ hắn ta cũng toại nguyện. *** Hơn 30 phút sau, tại nhà riêng của Hoàng Vũ. Anh đang ngồi ở phòng khách với cái đầu đầy máu, chẳng thèm quan tâm, ánh mắt cứ đau đáu nhìn lên trần nhà, khẽ mấp mấy. "Nhiên...anh xin lỗi!" "Anh không biết sẽ làm tổn thương em như vậy..." Cùng lúc ấy, bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Hoàng Vũ chẳng quan tâm mà cũng chẳng nói gì cả. Tiếng chuông vang lên một lúc rồi sau đó cánh cửa được ra, và sau đó là giọng nói của Diễm Kiều. "Vũ...anh sao vậy? Sao lại chảy máu đến mức này hả?" Kiều nhào vào lòng anh, tỏ ra những hành động thân mật quá mức. "Anh Vũ..." Hoàng Vũ khó chịu vì hành động thân mật đó mà lớn tiếng. "TRÁNH RA!" Ngay sau đó, anh liền đẩy nó ra sang một bên rồi gắt lên. "Ai cho phép cô đụng vào người tôi?" "Vũ...anh sao vậy?" "C.âm m.iệng! Vì cô mà Hạ Nhiên hiểu lầm tôi. Cô là con gái của bạn ba mẹ tôi cho nên tôi không muốn cô bị tổn thương nên mới hành động như vậy. Cô đừng tưởng bở mà lên mặt rồi làm hại người tôi yêu." "Người tôi yêu là Hạ Nhiên, cô không bao giờ có cửa trong trái tim tôi." Lời nói này khiến Diễm Kiều rơi xuống vực thẳm, tại sao đến cuối cùng anh lại không yêu nó chứ? "Vũ...anh phải yêu em...nhất định anh phải yêu em..." Nói rồi, ả ta liền ngồi dậy, kiễng chân lên muốn hôn anh. Nhưng khoảng cách chỉ còn vài centimet thì Hoàng Vũ thẳng tay đẩy nó ra. "Tôi đã phụ Hạ Nhiên quá nhiều rồi...tôi không muốn lặp lại quá khứ kinh khủng đó nữa." "C.út khỏi đây. NHANH!" Diễm Kiều lại càng đi.ên tiết hơn, nó đã dùng đủ mọi cách để khiến Hoàng Vũ về bên nó, thậm chí là gi.ết ch.ết Khánh Ly, nhưng tại sao lại thất bại mãi thế? "Vũ...em yêu anh mà...em thực sự rất yêu anh...anh chính là người đầu tiên khiến em biết đến tình yêu...vậy thì tại sao anh lại không yêu em?" "Tôi không có tình cảm gì với cô, tôi cũng chẳng thể nào yêu cô." Sau câu nói đó, đôi mắt anh khẽ nheo lại, đầu óc cũng trở nên choáng váng. Có lẽ là do vết thương chảy nhiều máu nên mới có hiện tượng như vậy. Cả người vô lực mà ngã xuống ghế sofa, Diễm Kiều nhân cơ hội đó liền trèo lên người anh. Nhưng nhờ một chút sức lực cuối cùng anh liền đẩy ả ta sang một bên, đứng phắt dậy rồi gắt lên. "Con đàn bà đi.ên, đừng nghĩ dùng kế hèn sẽ có được trái tim của tôi. Không bao giờ!" Những lời nói lớn tiếng này đã lọt vào tai của cô gái đang ở phía cầu thang. Hạ Nhiên chẳng thể ngờ, người tổn thương anh lại chính là bản thân cô. Anh không hề có tình cảm gì với ả ta, vậy mà lại tổn thương anh ấy đến như vậy. Hoàng Vũ lúc này cứ loạng choạng bước đi lên phòng, nhưng chỉ đi được vài bước thì mất hết sức lực mà ngã xuống. Cứ tưởng anh sẽ ngã xuống nền gạch lạnh lẽo nhưng lại được một cô gái đỡ lấy, sau đó là giọng nói gắt gỏng của người con gái đó. "Kiều...đi ra ngoài. NHANH!"