Chương 24: Bất lực.
Lời vừa dứt cũng là lúc Hạ Nhiên bị một lực nắm chặt cánh tay, sau đó cả người bị kéo đi. Vừa định thần lại đã thấy bản thân mình bị ném lên giường và rồi tiếng khóa cửa cũng vang lên. Cả người Hạ Nhiên có chút đau do bị ném thô bạo, mà lúc này Hoàng Vũ đã gần như phát đi.ên, anh lao vào cô, đè cơ thể nhỏ bé đó xuống giường. "Nhiên...em cãi lời anh đúng không?" Cơn đau ở cánh tay do bị nắm chặt khiến khẽ nhíu mày. "Hoàng Vũ...lúc này tôi vẫn còn tôn trọng anh cho nên hãy mau buông ra." Hạ Nhiên cố gắng vùng vẫy tay chân nhưng hoàn toàn vô ích, Hoàng Vũ lại càng đi.ên tiết hơn, càng nắm chặt lấy cánh tay cô. "Hạ Nhiên, ai cho phép em xưng hô cái kiểu đó hả? Em là vợ của anh...cho nên phải xưng hô đàng hoàng, hiểu chứ?" "Tên kh.ốn, giờ này mà anh còn muốn tôi xưng hô đàng hoàng à? Anh nhớ lại đi, ai đã khiến ra thành ra như vậy. Lúc trước, anh đã liều cả tính mạng của mình để cứu tôi, cứ nghĩ anh đã thay đổi. Nhưng mà...người tính không bằng trời tính...vì con trà xanh đó mà anh lớn tiếng với tôi. Vậy thì việc tôi đi chơi với anh Tuấn là sai à?" "Em dám nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu đó hả?" Hạ Nhiên cũng chẳng vừa mà trừng mắt với người đàn ông đó. "Thì sao hả? Một kẻ hai mặt như anh không có quyền kiểm soát tôi. Nếu muốn thì về bên bé Kiều ngây thơ của anh đấy!" Hạ Nhiên chẳng thế ngờ những lời này đã khiến con th.ú tí.nh trong người của Hoàng Vũ trỗi dậy. Hoàng Vũ như đi.ên như d.ại xé toạt chiếc váy trắng trên người cô, vùi đầu vào cổ mà ngấu nghiến da thịt của người con gái đó. Vì cái hành động này mà Hạ Nhiên trở nên sợ hãi, cô hét lớn. "TÊN KH.ỐN!" "VƯƠNG HOÀNG VŨ. BUÔNG TÔI RA!" "BUÔNG RA!" Hoàng Vũ có chút khó chịu vì tiếng hét đó mà liền chặn môi cô lại bằng một nụ hôn. Hạ Nhiên bị anh hôn đến mức khó thở mà chẳng thể nào phản kháng, cơ thể vùng vẫy cũng đã đến mức kiệt sức. Khóe mắt cũng ra chảy ra những giọt lệ uất nghẹn, cổ họng chẳng thể nào hét lên. Hai tay cô được buông lỏng dần, nhân cơ hội đó cô dùng hết sức mà đấm vào ngực của người đàn ông đó. Hoàng Vũ rời khỏi môi cô, giọng nói cũng đã trở nên khàn đặc. "Em nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh!" Lời vừa dứt, bờ môi cô lại bị Hoàng Vũ ngấu nghiến, bàn tay to lớn chạm lên phần eo hơn gọn sau đó dần dần di chuyển lên cao. Vì cái hành động đó mà nước mắt của Hạ Nhiên lại càng chảy ra nhiều hơn. Cô thật sự không muốn như vậy. Bàn tay nhỏ nhắn cố gắng tìm thứ gì đó để phản kháng. Và rồi bàn tay cô cũng đã chạm đến chiếc bình hoa được đặt ở đầu tủ, Hạ Nhiên cố gắng cầm lấy nó rồi vung tay lên, đập thẳng chiếc bình hoa lên đầu anh. Cơn đau ở đầu khiến Hoàng Vũ dừng lại hành động th.ô b.ạo của mình, một bên thái dương cũng đã chảy m.áu. Anh ôm đầu rồi hét lên. "HẠ NHIÊN, em đi.ên rồi sao?" Hạ Nhiên chẳng còn nghe lời nào lọt tai, cô gào lên với hai dòng nước mắt chảy dài. "C.ÚT...C.ÚT KHỎI ĐÂY!" "HẠ NHIÊN!" Lời vừa dứt cũng là lúc Hoàng Vũ chứng kiến khoảnh khắc Hạ Nhiên một tay giữ lấy tấm chăn che đi cơ thể, tay còn lại cầm mảnh thủy tinh của chiếc bình hoa đã dí sát của cổ của mình. "Tôi có ch.ết cũng không muốn trở thành phụ nữ của một kẻ hai mặt như anh. C.út khỏi đây. NHANH!" "Hạ Nhiên, em bình tĩnh lại đi. Đừng làm tổn thương bản thân." "C.ÂM M.IỆNG! Nếu muốn thấy tôi ch.ết ở đây thì cứ việc." Ngay sau đó, mảnh thủy tinh lại được cô ấn sâu vào da thịt đến mức rướm m.áu. Chỉ cần thấy cảnh đó Hoàng Vũ trở nên run sợ, lắp bắp nói. "Đừng...đừng...mà Nhiên...anh sẽ đi ra ngoài!" Nói rồi, Hoàng Vũ chậm rãi bước từng bước đi ra ngoài. Hạ Nhiên lại hét lên. "NHANH!" Hoàng Vũ vì tiếng hét của cô mà càng run sợ hơn, vội đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Khi cánh cửa đã đóng lại, Hạ Nhiên cũng như mất hết sức lực mà buông thỏng tay. Ngước đôi mắt ngập lệ lên trần nhà. "Phải làm sao đây? Không còn cách nào để xoay chuyển tình thế sao?"