Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt.

Hạ Nhiên lúc này vừa kéo Quốc Tuấn ra ngoài, cô nhìn sang cậu ta, lo lắng hỏi. "Tiền bối, anh có đau lắm không? Em thay mặt Hoàng Vũ xin lỗi anh." Sau đó, cô liền lấy trong túi xách ra chiếc khăn tay rồi lau vết máu trên môi của cậu ta. Quốc Tuấn vì hành động của cô mà khẽ cười, chạm lên mái tóc cô rồi xoa dịu, dáng vẻ dịu dàng khiến bao nhiêu cô gái điêu đứng. "Ngốc quá, người làm sai là anh ta, người cần xin lỗi là anh ta, không phải là em. Mà thôi, lâu rồi không gặp, hay là chúng đi ăn kem." "Ý hay, bây giờ chúng ta đi luôn nào! Nhưng em thích chỗ cũ đấy nhá!" Cậu ta biết rõ "chỗ cũ" mà Hạ Nhiên nói là ở đâu, liền nói. "Được thôi! Chúng ta đi." Ngay sau câu nói đó, Quốc Tuấn liền nắm tay cô đi lại phía một chiếc xe Maybach màu đen. Cậu mở cửa cho cô sau cũng ngồi vào xe, lúc này Hoàng Vũ cũng chạy lại, vung tay đập lên cửa kính. "Mở cửa, ai cho phép cậu đưa Hạ Nhiên đi?" Sau đó, cửa kính cũng được hạ xuống, sau đó là giọng nói lạnh nhạt của Quốc Tuấn. "Hạ Nhiên đã đồng ý để tôi đưa cô ấy đi rồi! Tránh đường." Dứt lời, cửa kính xe oto cũng được kéo lên. Sau đó Quốc Tuấn cũng lái xe rời khỏi đó. *** Khi chiếc xe chạy đến trước một bãi cỏ xanh mướt, bên dưới lại có hồ nước khá lớn Quốc Tuấn mới dừng xe. Cậu ta liền đi xuống mở cửa cho cô, hai người cùng đi lại phía một quầy kem nhỏ, Tuấn liền nói. "Cho chúng tôi 1 kem dâu và 1 kem chanh." Hạ Nhiên vừa nghe thế đã nhìn lên anh. "Anh còn nhớ em thích ăn kem dâu à?" "Em thích gì thì anh phải nhớ chứ!" Hạ Nhiên cười lớn, từ lúc kết hôn với Hoàng Vũ đây là lần đầu tiên cô vui vẻ đến như vậy. Lúc này người bán kem cũng đưa kem cho ai người họ, Quốc Tuấn trả tiền, cầm lấy hai cây kem rồi cùng cô ra chỗ có bóng mát để ngồi. Quốc Tuấn đưa cho cô cây kem dâu rồi nói. "Kem dâu của Hạ Nhiên đây nhá!" Hạ Nhiên vui vẻ nhận lấy cây kem từ tay cậu ta. "Tiền bối, em cảm ơn!" "Em cứ gọi anh là tiền bối, anh cứ ngỡ mình đã già thêm vài tuổi rồi đấy!" Hạ Nhiên xúc một thìa kem đưa lên miệng, cảm giác mát lạnh trong khoang miệng khiến cô thư thái. "Ngồi ăn kem như vậy lại khiến em nhớ về ngày xưa, lúc đó anh về thăm em, em kiên quyết phải đi ăn kem cùng anh." Quốc Tuấn nghe vậy cũng cười, cậu ta tiện tay ăn một thìa kem rồi nói. "Mỗi lần về nước thăm em là y như rằng phải đi ăn kem cho bằng được, không đi là em khóc cả ngày luôn đấy! Lại phải nhất định là vị dâu, vừa ngọt vừa hắc." "Anh đừng có sỉ nhục khẩu vị của em. Chẳng phải anh vẫn ăn mãi một vị chanh thôi sao? Chua lòm!" Nói rồi, cô cũng tiện tay xúc một thìa kem trong ly của cậu ta rồi đưa lên miệng ăn. Quốc Tuấn thấy vậy cũng không thể thua mà nếm luôn vị dâu trong ly của cô. Hai người họ cứ cười cười nói nói với nhau trong một khoảng thời gian. Cho đến khi đến chiều tà Quốc Tuấn mới nói. "Thôi trễ rồi! Để anh đưa em về." "Vâng, chúng ta về thôi!" Nói rồi, cô cũng ngồi dậy dọn dẹp hai ly kem sau đó cũng Tuấn đi ra xe. Cứ nghĩ cô sẽ về nhà của ba mẹ mình nhưng Hạ Nhiên vẫn quyết định về nhà của Hoàng Vũ. Khi Hạ Nhiên vừa xuống xe Tuấn liền nói. "Nhiên, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh biết đấy!" "Em biết rồi! Anh về cẩn thận đấy. Tạm biệt!" Quốc Tuấn cũng đưa tay ra ngoài. "Tạm biệt!" Sau đó chiếc Maybach của Quốc Tuấn cũng chạy đi mất. Hạ Nhiên cũng quay vào trong nhà. Vừa mở cửa ra đã nghe giọng nói gắt gỏng của Hoàng Vũ. "Nhiên, em đi đâu với tên đó mà bây giờ với về?" Cô chẳng quan tâm đến câu hỏi đó mà đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà rồi hỏi một câu. "Kiều về rồi à? Cứ tưởng con bé còn ở đây chứ!" "Nhiên, anh hỏi em từ nãy giờ đi đâu? Không hỏi chuyện của Kiều." Hạ Nhiên hất tóc, chán ghét nói. "Ăn kem với anh Tuấn. Mà thôi trời mau tối lắm, cho nên anh chuẩn bị rồi đi chơi với Kiều là vừa rồi đấy!" Nói rồi, cô cũng bước thẳng về phía trước, lướt qua anh. Khi vừa bước lên cầu thang đã nghe giọng nói khó chịu của Hoàng Vũ. "Tống Hạ Nhiên, anh đã cho phép em đi chưa hả? Em đi chơi với ai cũng được nhưng không bao giờ đi chơi riêng với đàn ông...ngoại trừ anh." Hạ Nhiên nghe vậy càng chán ghét hơn, lại muốn kiểm soát cô đến mức đó sao? Cô là con người chứ không phải là con rối. "Vũ, tại sao anh không nghĩ, em sẽ cấm anh nói chuyện với Kiều? Lúc anh nói chuyện với Kiều em có cấm đoán không hả? Tại sao lúc em đi chơi với người khác anh lại cấm? Anh ích kỷ hơn em nghĩ rồi!" Sau câu nói đó Hạ Nhiên dứt khoác đi thẳng lên lầu, khẽ cười giễu. "Đúng là đàn ông, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt."