Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Có bao giờ anh đã quan tâm đến cảm xúc của em chưa hả?

Hạ Nhiên cứ như người mất hồn, Minh Khôi lúc này nhìn sang cô, khẽ nói. "Hạ Nhiên, em ổn không?" Vừa nghe thế, cô nhìn sang cậu ấy. "Em ổn mà!" Lúc này trong khoang xe lại vang lên giọng nói của một cô gái khác. "Hai người chỉ đóng giả thôi mà tại sao lại dẫn tôi đi theo hả? Nhiên, mày giải thích coi." "Trâm, tao muốn mày với anh Khôi có thời gian nói chuyện riêng mà." "Cái con đi.ên, tự nhiên mày đẩy cha già này qua tao là sao hả?" Vừa nghe thế, Minh Khôi liền nhìn qua gương chiếu hậu trong xe rồi đáp lại. "Sao em cứ nói anh là cha già mãi thế? Anh cũng đâu phải là quá già, em nói như thế anh đau lòng." Sống lưng Ngọc Trâm trở nên lạnh toát, nghe thật là ớn lạnh. "Nói tiếng người, tôi nổi hết cả da gà rồi." "Đang nói tiếng người đây này, đang nói yêu em đấy!" Ngọc Trâm dường như đông cứng sau câu nói đó Minh Khôi. "Anh bị đi.ên đấy à? Anh không phải là gu của tôi." Hàng lông mày của Minh Khôi nhếch lên, đôi môi mỏng cất lời. "Nhưng gu của anh là những người nhây và mỏ hỗn như em." Vừa nghe đến đó, cả người Ngọc Trâm như toát ra âm khí, ớn lạnh lòng người. "M.é, bà đây đế.ch có hỗn nhá! Đừng có xà lơ." Hết cứu! Cái cảnh này Hạ Nhiên quá quen thuộc rồi, gu người yêu của Minh Khôi lạ thật, lại thích những người kh.ùng kh.ùng đi.ên đi.ên mỏ lại còn hỗn như Ngọc Trâm. Hạ Nhiên nhìn hai người họ khẽ cười sau đó nói. "Khôi, anh chở em đến một quán cafe nào đó đi." "Nhưng mà em có thật sự ổn không đấy!" Ổn sao? Dù không thể gọi là ổn nhưng vẫn tốt hơn lúc nãy rồi. "Ổn lắm rồi! Em giao con Ngọc Trâm thì để anh quản lý, hốt nó luôn đi, không có anh là nó hết cứu luôn đấy!" "Được được, mỏ hỗn thì cứ để anh trị." Ngọc Trâm: "Cái gì hả? Hạ Nhiên mày dám chơi tao." Minh Khôi nghe theo lời cô sau đó lái xe đi đến một quán cafe. Hạ Nhiên mở cửa bước xuống xe, sau đó nhìn về phía Minh Khôi. "Hai người đi chơi vui vẻ nhá!" Cậu ấy vừa nghe thế liền đưa tay lên làm ký hiệu like, mà Ngọc Trâm lúc này như hóa đi.ên, nó vùng vẫy muốn mở cửa xe nhưng Minh Khôi đã khóa lại. "Nhiên, sao mày bỏ tao với tên già này hả? Bạn bè với nhau sao mày lại bỏ tao?" Minh Khôi chẳng khó chịu vì tiếng nói của Trâm mà lại còn thấy vui vẻ, cậu ấy nhìn Hạ Nhiên rồi nói. "Ừm, em đi chơi vui vẻ, để con mỏ hỗn này cho anh. Tạm biệt!" "Tạm biệt!" Sau đó, Minh Khôi cũng lái xe rời khỏi đó. Mà Hạ Nhiên lúc này lại trở nên buồn bã, cô và Khôi chỉ đóng kịch trước mặt Hoàng Vũ nhưng chẳng thể ngờ anh lại không có chút hành động gì khi cô đi chơi với cậu ấy. Đang lững thững định bước vào quán cafe thì từ sau lưng nghe được giọng nói của một người đàn ông. "Hạ Nhiên, lâu rồi không gặp. Em còn nhớ anh không?" Vừa nghe thế, Hạ Nhiên quay lại thì thảng thốt. "Tiền bối!" Người đàn ông đó vừa nghe cô nói vậy thì bật cười, nụ cười mê đắm bất kỳ cô gái nào, thêm cả con ngươi có lẫn màu xanh càng tăng thêm sự quyến rũ. "Em cứ nói quá, tiền bối là ngày xưa thôi!" "Tiền bối cứ ghẹo em, ngày xưa mà không có anh chỉ dạy, đâu có em như bây giờ." "Trí nhớ của em tốt thật đấy! Vậy thì còn nhớ anh tên gì không hả?" "Làm sao mà em quên được, tiền bối tên là Quốc Tuấn." Quốc Tuấn nghe thế càng cười tươi hơn, một cơn gió thổi qua làm mái tóc bay lên để lộ ra vết sẹo ở thái dương bên phải là anh ta. "Đúng là Hạ Nhiên có khác, trí nhớ dai quá. Mà thôi chúng ta vào trong quán đi cho mát." Nói rồi, Quốc Tuấn cũng nắm tay cô vào trong quán. Vừa ngồi xuống ghế, một người nhân viên đi lại phía bàn của hai người họ. "Hai anh chị muốn dùng gì ạ?" Quốc Tuấn nghe thế liền nói. "Cho chúng tôi 1 ly cafe và 1 ly nước ép cam." "Vâng, hai anh chị đợi một chút ạ!" Người nhân viên đi vào trong, Hạ Nhiên lúc này nhìn sang Quốc Tuấn. "Anh vẫn còn nhớ em thích uống nước cam ép à?" "Tất nhiên rồi! Mỗi lần đi uống nước với em, em đều gọi nước ép cam mà, làm sao mà anh quên được." "Vậy mà nói trí nhớ em dai, tiền bối của chúng ta còn dai hơn." "Anh chỉ là tiền bối của một mình em thôi, hồi đó giờ có dạy ai đâu." Hạ Nhiên nghe vậy thì cười lớn. "Haha...ái chà...tiền bối dẻo miệng thế?" "Em quá khen, dẻo miệng hồi đó giờ rồi!" Một lúc sau đó, nước mà họ gọi cũng được đem ra. Quốc Tuấn nhìn ly nước ép cam trên bàn mà khẽ cười. "Nước ép cam của Hạ Nhiên đây. Hôm nay tiền bối sẽ vẫn khao Hạ Nhiên như mọi hôm nhá!" Hạ Nhiên nghe những lời này trong lòng chẳng có chút gì là buồn chán nữa, bây giờ chỉ còn là những tiếng cười. Hai người cứ trò chuyện mà chẳng quan tâm đến thời gian. Bất chợt có thân ảnh của một người đàn ông đi lại phía bàn của hai người họ, rồi dồn hết sức rồi đ.ấm vào gương mặt của Quốc Tuấn, sau đó là giọng nói gắt gỏng vang lên. "Nhiên...anh không cho phép em nói chuyện với tên đàn ông nào khác ngoài anh." Quốc Tuấn ngã xuống bàn, Hạ Nhiên liền đỡ anh lên, rồi nhìn về phía Hoàng Vũ đang nổi cơn điên. "Anh bị đi.ên đấy à? Sao anh lại đánh anh ấy? Vả lại em muốn nói chuyện với ai là quyền của em." "Em..." Lời còn chưa kịp dứt, Hạ Nhiên đã hất thẳng ly trà đá vào gương mặt của người đàn ông đó. "Anh có thôi đi không hả? Anh đã bỏ mặt em mà bảo vệ con hồ ly tinh đó, cũng đã vì nó mà lớn tiếng với em, bây giờ lại còn vô ý đánh người. Lại còn muốn em nghe lời anh, em không phải là con rối trong tay anh. Cần thì quan tâm, thấy phiền phức liền ghét bỏ." "..." "Có bao giờ anh đã quan tâm đến cảm xúc của em chưa hả?" Hoàng Vũ cứng họng chẳng thể nói được câu gì. Mà Hạ Nhiên lúc này nhìn sang Quốc Tuấn, quan tâm hỏi. "Thôi ch.ết! Miệng anh chảy m.áu rồi! Để em đưa anh về." "Khoan đã đợi anh một chút." Nói rồi, Quốc Tuấn liền lấy trong người ra một tờ năm trăm nghìn để lên bàn. "Cậu đừng làm tổn thương cô ấy nữa, Hạ Nhiên đã chịu quá đủ rồi!" Vừa dứt lời, Hoàng Vũ liền giơ tay lên muốn đánh anh nhưng Hạ Nhiên đã hét lớn. "VƯƠNG HOÀNG VŨ!" Chẳng để anh nói gì thêm, Hạ Nhiên liền nắm tay Quốc Tuấn ra ngoài. Mà Hoàng Vũ lúc này đã ch.ết lặng tâm can, cả gương mặt dính đầy nước trà, quần áo xộc xệch đến đáng thương.