Chương 21: Thất vọng.
Lời cầu xin của Hạ Nhiên khiến như anh ch.ết lặng, cảm giác như có con d.a.o sắt nhọn đ.âm vào trái tim đang uất nghẹn. Đau đến mức khó thở. "Hạ Nhiên, em hiểu lầm rồi! Anh chỉ xem con bé như là em gái thôi!" "Nhiên, người anh yêu là em, không phải là Diễm Kiều. Anh hứa...anh sẽ yêu em...sẽ không phụ em..." Hạ Nhiên nghe vậy liền cười lạnh, hứa sao? Anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi, nhưng có lần nào anh thực hiện được đâu. "Sau tất cả, đến cuối cùng điều làm cho con người ta đau lòng nhất chính là lời hứa hẹn...vậy nên, không làm được thì tốt nhất đừng dễ dàng buông ra lời hứa hẹn rồi sau này thất hứa." Lời nói của Hạ Nhiên như tựa một cú tát thẳng vào gương mặt của người đàn ông đó. Từ trước đến giờ, anh chỉ hứa mà chẳng thực hiện, chỉ toàn thất hứa mà thôi. "Xin em...cho anh một cơ hội nữa đi..." "Cơ hội? Anh biết em đã cho anh bao nhiêu cơ hội rồi không hả?" "Anh..." "Thôi được rồi! Em cũng không muốn làm lớn chuyện, em vẫn sẽ ở đây. Nhưng trong khoảng thời gian này, anh không được đụng chạm vào người em." Nói rồi, cô liền quay người rời khỏi căn đó. Hoàng Vũ vừa chứng kiến cái quay người lạnh nhạt của Hạ Nhiên trong lòng không khỏi ch.ết lặng. Đôi môi mỏng khẽ run lên, đôi đồng phút chốc cũng đỏ hoe. *** Tối đêm đó, khi Hoàng Vũ bước ra từ phòng tắm đã thấy Hạ Nhiên đang nằm trên giường cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó mà cười tủm tỉm. Gương mặt anh liền đen hơn lọ nồi, anh gằn giọng từng chữ. "Nhiên, em làm cái gì mà cười mãi thế?" Hạ Nhiên chẳng có chút lưu tâm mà nhìn về phía người đàn ông đó, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, hờ hững đáp. "Hỏi làm gì? Anh mù hay sao mà không thấy em đang nhắn tin, còn nếu đã thấy thì đừng có hỏi." Câu trả lời lạnh nhạt của Hạ Nhiên khiến Vũ thất vọng, anh thở dài rồi ngồi xuống giường. "Thôi được rồi! Anh không hỏi nữa." Cứ nghĩ Hạ Nhiên sẽ giải thích nhưng Hoàng Vũ chẳng nghe gì từ cô. Anh vừa quay người lại đã thấy cô nằm quay lưng lại với mình và hình như đã ngủ rồi. Hoàng Vũ thở dài bất lực sau đó cũng nằm xuống giường, ánh mắt hiện lên sự suy tư khó thấu. *** Sáng ngày hôm sau, Hạ Nhiên xuất hiện trong bộ váy trắng dài ngang đầu gối, cầm theo chiếc túi xách đang lững thững đi xuống nhà. Vừa đi đến phòng khách đã nghe giọng nói của Hoàng Vũ. "Nhiên, ăn sáng rồi muốn đi đâu thì đi. Mọi thứ anh chuẩn bị xong hết rồi!" Hạ Nhiên nghe thế cũng quay lại vào trong bếp rồi ngồi xuống ghế, đã thấy hai phần ăn sáng được chuẩn bị gọn gàng trên bàn. Cô cầm d.a.o, nĩa lên và bắt đầu ăn thì Hoàng Vũ lên tiếng. "Em ăn thử xem có hợp khẩu vị không? Lần đầu anh nấu ăn cho người khác đấy!" Hạ Nhiên nhìn miếng thịt trên đĩa rồi cắt một miếng nhỏ đưa lên miệng. "Ừm...cũng ngon lắm đấy!" Hoàng Vũ nghe thế khẽ cười. "Vậy tốt rồi, cứ nghĩ không hợp khẩu vị của em." Hạ Nhiên không đáp lại, ăn xong thì cũng lau miệng rồi nói. "Anh rửa bát giúp em, em có hẹn với bạn rồi!" "Ừm, em đi chơi vui vẻ nhá!" Cô nghe anh nói thế cũng quay lưng đi thẳng ra ngoài. Vừa đi ra phía ngoài, mở cổng ra đã thấy Diễm Kiều xuất hiện ở trước cửa, cô liền nói. "Tìm anh Vũ sao? Anh ấy đang ở trong nhà." Sau câu nói đó, Hạ Nhiên cũng lướt ngang ả ta nhưng Kiều không buông tha cho cô, nó liền lên tiếng. "Chị cũng biết điều thật đấy!" Bước chân của Hạ Nhiên cũng dừng lại, nhìn về phía nó, dửng dưng đáp. "Tôi nói như vậy để không muốn trà xanh làm phiền." Bị người khác nói thẳng mình là trà xanh Kiều nổi điên lên túm lấy tay cô. "Chị nói ai là trà xanh? Nên nhớ tôi là người đến trước." Hạ Nhiên ngay lập tức gạt tay nó ra rồi đẩy ả ta nằm sõng soài dưới đất. "Đừng có dùng đôi bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người tôi." Cùng lúc này, Hoàng Vũ từ trong nhà chạy ra sau đó cúi xuống đỡ Diễm Kiều lên, rồi nhìn sang cô, gắt gỏng. "Nhiên...tại sao em lại xô con bé hả?" Cô nhìn thái độ thân thiết của hai người họ cùng với giọng nói gay gắt của anh thì khẽ cười giễu. "Chính em đã đẩy nó đấy! Em làm như vậy chẳng phải hai người sẽ thân thiết hơn sao?" "NHIÊN..." "Thôi được rồi! Không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước." Sau đó cô liền hướng mặt về phía anh: "Chúc anh vui vẻ." Dứt lời, chiếc xe oto màu đen cũng chạy lại phía cô, cửa kính được hạ xuống sau đó là gương mặt đẹp trai được lộ ra. "Hạ Nhiên...chúng ta đi thôi!" "Anh Khôi." Khôi đi xuống mở cửa cho cô, Hạ Nhiên khẽ cười rồi cũng ngồi vào xe. Hoàng Vũ nhìn thấy cảnh đó bỗng trở nên ch.ết lặng, cô cười nói với một tên đàn ông khác mà không phải là anh. Chiếc xe ngay sau đó chiếc xe cũng lăn bánh rời đi. Mà Hạ Nhiên lúc này ánh mắt cũng đã đỏ hoe, cứ nghĩ anh sẽ quan tâm đến mình nhưng chỉ toàn là sự thất vọng...