Chương 20: Em không muốn xiêu lòng.
Nếu chỉ vì một lời nói mà cho rằng hai người không có niềm tin, vậy thì làm sao họ có thể ở bên nhau đến trọn đời?
"Vũ, anh có thấy bản thân quá đáng không hả? Em chỉ đang nghi ngờ về mối quan hệ của anh và Kiều, em không hề đổ tội về một mình anh."
Vừa nghe thế Hoàng Vũ liền quay người lại.
"Em nói như vậy là có ý gì hả? Em đang nghi Kiều? Hay là em nghi ngờ anh có tình ý với nó?"
Nghi ngờ sao? Hạ Nhiên không chỉ nghi Kiều mà thậm chí là nghi ngờ cả anh. Hai người đã ở bên nhau từ nhỏ, làm sao cô có thể tin chắc anh không có tình ý với con bé.
"Tùy. Anh có tình cảm gì thì làm sao em có thể biết được."
Câu trả lời của Hạ Nhiên càng khiến anh khó chịu hơn, cô nghi ngờ anh là thật. Hoàng Vũ liền lớn tiếng.
"Nhiên, anh và con bé đã ở bên nhau nhiều năm nhưng anh hoàn toàn không có chút tình cảm trai gái gì cả. Sao em có thể khẳng định như vậy?"
Hạ Nhiên nghe thế liền cười lạnh, ánh mắt hiện lên sự chán ghét.
"Ha...đúng là hai người đã ở cạnh nhau nhiều năm...thực sự em không sánh bằng..."
"Nhiên...em có thể lý trí một chút được không hả? Còn nếu không...anh chẳng có gì để nói với em nữa."
Hoàng Vũ càng nói Hạ Nhiên càng chán ghét hơn, đến mức lại không muốn nói chuyện.
"Thôi được rồi! Nếu anh đã nói như vậy em cũng không muốn nói gì thêm."
Ngay sau câu nói đó, Hạ Nhiên dứt khoát đi thẳng ra ngoài mà không thèm quan tâm đến người đàn ông đó.
Hoàng Vũ lúc này nhìn theo hành động của cô mà cả người dường như đông cứng lại, anh vội nói với theo.
"Nhiên, anh không có ý như vậy, nghe anh giải thích đi mà..."
''Hạ Nhiên..."
Cô chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của anh, cứ đi thẳng về phía trước. Anh đã nói như vậy thì còn giải thích gì nữa.
"Nhiên..."
Hạ Nhiên không thèm trả lời cũng chẳng quay người lại.
Hoàng Vũ dù có chạy theo nhưng do sức khỏe chưa ổn định nên chẳng thể đuổi kịp cô.
Anh đứng ôm ngực rồi tựa cả cơ thể vào bức tường mà thở dốc.
Không lẽ là do anh đã nói nặng lời với cô nên mới thành ra như vậy sao?
***
Những ngày sau đó, Hạ Nhiên dù đến chăm sóc anh nhưng không tình cảm như lúc trước.
Hôm nay, Hoàng Vũ đã có thể xuất viện sau 2 tuần ở bệnh viện.
Tại nhà riêng của Hoàng Vũ, anh đang ngồi trên giường hướng mắt về phía người con gái đang dọn dẹp quần áo của mình vào tủ đồ.
Khi thấy cô đã dọn dẹp xong thì Hoàng Vũ mới dè dặt lên tiếng.
"Nhiên, anh xin lỗi! Hôm đó...anh hơi nặng lời với em..."
Khi nghe lời xin lỗi của anh, Hạ Nhiên không hề cảm động mà chỉ là sự chán ghét, cô lạnh nhạt đáp lại.
"Anh nói đủ chưa? Mỗi lần anh gây ra lỗi lầm gì, anh đều xin lỗi. Anh không còn từ ngữ gì để nói với em rồi, đúng chứ?"
"Anh..." Hoàng Vũ sững người, giọng điệu này là của Hạ Nhiên sao?
Hạ Nhiên thấy anh ngây người càng hả hê hơn, cô chạm lên chiếc nhẫn trên tay rồi nhẹ nhàng nói.
"Suốt ngày anh chỉ có thể nói xin lỗi, chẳng có gì khác để nói, em nghe đến mức viêm lỗ tai rồi! Lúc trước, anh chưa yêu em thì có thể nặng lời, nhưng lúc yêu em...anh lại nặng lời với em chỉ vì con bé Kiều. Hay em chỉ là bức bình phong để anh quên đi hình bóng của Khánh Ly?"
Hạ Nhiên càng nói anh càng khó mở lời hơn, không lẽ chỉ vì những lời đó mà đã làm cô tổn thương đến như vậy sao?
"Nhiên...anh không cố ý mà. Anh với Kiều chỉ là bạn thôi!"
"Bạn? Bạn bè hay bạn gi.ường..."
Lời nói thẳng thừng của cô khiến anh như ch.ết lặng, cô lại nghi ngờ anh đến mức đó sao?
"Nhiên...em bình tĩnh lại đi...chuyện không đến mức đó đâu."
Nói rồi, anh liền ngồi dậy rồi tiến lại phía cô. Đưa tay muốn chạm vào tay cô, nhưng Hạ Nhiên đã thẳng thừng rút tay về.
"Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, anh đừng đụng vào người em. Em không muốn xiêu lòng chỉ vì những câu xin lỗi, những lời yêu thương, những cái nắm tay từ anh."
"Em biết, anh và Kiều đã quen biết nhiều năm và em biết bản thân mình chỉ là người đến sau...cho nên...hai người dù có thân thiết đến mức nào cũng đừng để em nhìn thấy...em xin anh đấy!"