Chương 19: Chưa đủ hòa hợp.
Hạ Nhiên vẫn có chút gì đó không được yên lòng, có lẽ là do mối quan hệ của anh là Diễm Kiều chăng? Hoàng Vũ vẫn nắm chặt lấy tay cô. "Anh và Kiều là bạn thân ngày nhỏ của nhau, ngoài quan hệ bạn bè anh chỉ xem con bé như là em gái thôi! Có thể con bé có tình cảm với anh nhưng anh không hề có một chút tình cảm gì với nó." Hạ Nhiên vẫn cứ im lặng, nói của anh có bao nhiêu phần trăm tin tưởng đây? Diễm Kiều là người đến trước, là người biết rõ anh hơn cô, liệu rằng cô có thể chống chọi lại không? Thấy cô trầm mặt, anh liền nói. "Nhiên...em không tin anh sao?" "Em tin anh mà." Hạ Nhiên trả lời nhưng giọng điệu lại không được vui. Hoàng Vũ hướng ánh mắt suy xét về phía người con gái đó, trầm giọng đầy nguy hiểm. "Nhiên, rốt cuộc em có tin anh không? Anh đã nói đến mức này mà em vẫn không tin anh? Niềm tin của chúng ta thấp đến vậy sao?" Câu nói cuối của anh khiến cô phải suy nghĩ, liệu rằng niềm tin của hai người có đủ để đối phương tin tưởng? Hạ Nhiên vẫn có chút gì đó nghi ngờ, cô gỡ tay anh ra. "Không phải là không có niềm tin, chỉ là em có chút nghi ngờ thôi! Dù sao chúng ta không bên nhau quá lâu để thấu hiểu lẫn nhau." Cứ nghĩ sẽ có chút hy vọng nhưng sau câu nói đó của cô, Hoàng Vũ hoàn toàn toàn thất vọng. Nghi ngờ sao? Rõ ràng cô không hề tin tưởng anh. Hoàng Vũ cười giễu, chẳng ai biết được sự chua xót trong nụ cười đó. Ánh mắt anh cũng trở nên đỏ hoe, đôi môi mỏng mấp máy vài lần mới có thể lên tiếng. "Thôi được rồi! Anh hiểu. Có lẽ là do anh đã khiến em bận lòng, cho nên anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta." Sau câu nói đó, Hoàng Vũ cũng rời khỏi giường bệnh rồi đi ra ngoài. Hạ Nhiên thấy thế hớt hải lên tiếng. "Vũ, anh đừng hiểu lầm." Hoàng Vũ đứng ở ban công nhìn ra ngoài, ánh mắt chứa đựng sự thất vọng. Hạ Nhiên lúc này chạm lên cánh tay anh, nhẹ nhàng bảo. "Vũ, em không có ý đó, chỉ là..." Lời nói ngập ngừng trước bờ môi còn chưa thành câu thì Hoàng Vũ liền quay lại, trừng trừng đôi mắt nhìn cô, anh nhấn mạnh từng chữ khiến Hạ Nhiên không khỏi sợ hãi. "Chỉ là? Chỉ là chúng ta chưa thể thấu hiểu lẫn nhau, đúng chứ?" "Vũ...em..." Hạ Nhiên ngập ngừng không nên câu khiến Hoàng Vũ cũng có thể hiểu được tâm tình của cô. Anh cười chua xót rồi nói. "Thôi được rồi! Đừng nói nữa...anh hiểu..." "..." "Nhiên...anh không trách việc em còn nghi ngờ anh...chỉ là có chút thất vọng thôi! Tình yêu là sự tin tưởng lẫn nhau...vậy mà..." Hoàng Vũ khẽ lắc đầu, hướng ánh mắt về phía người con gái ấy rồi dứt khoát quay sang chỗ khác. "Là thật rồi! Chúng ta vẫn chưa thấu hiểu lẫn nhau. Trong tình yêu, từ sự tìm hiểu cho đến thấu hiểu phải bước qua những chặng đường rất dài. Không chỉ yêu nhau mà còn phải tin tưởng lẫn nhau để có thể hòa hợp mà ở bên nhau đến trọn đời. Nhưng có lẽ...chúng ta chưa đủ hòa hợp để bên nhau." Chưa đủ hòa hợp sao? Những gì anh nói không phải là sai, thậm chí Hạ Nhiên còn nghi ngờ khi anh nói về mối quan hệ của anh và Diễm Kiều. "Em..." "Thôi...đừng nói nữa. Anh mệt rồi! " Giọng nói anh nhẹ nhàng trầm lắng như đã trút hết những tâm tư trong lòng. Ngay sau đó, Hoàng Vũ dứt khoát đi vào phòng bệnh mà không có chút lưu tâm. Ánh mắt anh phảng phất nỗi buồn mà chẳng có ai có thể hiểu được, Hoàng Vũ chẳng chịu nói lời nào mà chỉ ngồi trên giường trong sự im lặng. Hạ Nhiên nhìn theo tấm lưng đơn độc đó trong lòng không khỏi đau nhói. Cứ nghĩ sau tất cả mọi chuyện hai người có thể ở bên nhau, nhưng không ngờ lại xuất hiện một bức tường tàng hình chắn ngang giữa hai người...